Google tối hôm qua nói rất nhiều về môi trường, đầu tiên là từ việc sử dụng ngày càng nhiều nhựa tái chế trong các sản phẩm như loa thông minh. Google nói rằng 1 chai nhựa 500ml đủ để tạo ra lớp sợi phủ cho 2 chiếc Google Nest Mini mà vẫn không ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ hay chất lượng âm thanh. Ngoài ra cục Google Wi-Fi thế hệ mới cũng được làm từ vật liệu tái chế này.
Google cũng triển khai kế hoạch giảm lượng khí thải carbon đi 100% trong quá trình sản xuất và giao hàng, đồng thời đầu tư 150 triệu USD để phát triển năng lượng sạch tại các cở sở sản xuất, đối tác và cộng đồng mà Google có hiện diện.
Google cũng nói về việc các bộ điều chỉnh nhiệt độ Nest đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn 41 tỉ kWh điện, đủ để cấp điện cho thành phố Denver trong vòng 6 năm.
Và rồi Google cũng muốn cắt giảm số lượng thiết bị bạn phải mua với dự án Stadia - chơi game trên cloud. Tất cả những gì bạn cần là một cái tay cầm và một cái màn hình, xong. Thay vì phải mua, rồi sau đó vứt một chiếc console với rất nhiều nhựa trong đó, bạn chỉ cần dùng 1 cái controller.
Tất nhiên, Google cũng vấp phải sự chỉ trích của các nhà bảo vệ môi trường, ví dụ như Google từng đóng góp cho các tổ chức và chính trị gia chống lại sự thay đổi thời tiết. Google cũng đang làm ra các công cụ giúp cho việc phân tích địa chất, tự động hóa, quản lý dữ liệu và cả quá trình trích xuất của các công ty sản xuất dầu và gas trở nên thuận lợi hơn.
Nhưng dù sao thì Google cũng là một công ty, họ cũng phải làm thương hiệu, cũng phải kinh doanh mà thôi.
Google cũng triển khai kế hoạch giảm lượng khí thải carbon đi 100% trong quá trình sản xuất và giao hàng, đồng thời đầu tư 150 triệu USD để phát triển năng lượng sạch tại các cở sở sản xuất, đối tác và cộng đồng mà Google có hiện diện.
Google cũng nói về việc các bộ điều chỉnh nhiệt độ Nest đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn 41 tỉ kWh điện, đủ để cấp điện cho thành phố Denver trong vòng 6 năm.
Và rồi Google cũng muốn cắt giảm số lượng thiết bị bạn phải mua với dự án Stadia - chơi game trên cloud. Tất cả những gì bạn cần là một cái tay cầm và một cái màn hình, xong. Thay vì phải mua, rồi sau đó vứt một chiếc console với rất nhiều nhựa trong đó, bạn chỉ cần dùng 1 cái controller.
Tất nhiên, Google cũng vấp phải sự chỉ trích của các nhà bảo vệ môi trường, ví dụ như Google từng đóng góp cho các tổ chức và chính trị gia chống lại sự thay đổi thời tiết. Google cũng đang làm ra các công cụ giúp cho việc phân tích địa chất, tự động hóa, quản lý dữ liệu và cả quá trình trích xuất của các công ty sản xuất dầu và gas trở nên thuận lợi hơn.
Nhưng dù sao thì Google cũng là một công ty, họ cũng phải làm thương hiệu, cũng phải kinh doanh mà thôi.
Nguồn: Mashable