Vẫn chưa biết số tiền gần 100k này do cty của nga hay 1 tổ chức chuyên đi gây nhiễu nào đó và đang điều tra đả bảo Nga can thiệp này nọ. Hết bầom ko đưa được bằng chứng h đến mua quảng cáo gây ảnh hưởng, chỉ chưa tới 100k ma gây được ảnh hưởng tới bầu tổng thống us thì quả là tầm thường hoá Us. Hoặc chỉ là cái cớ để us che giấu và hợp thức hoá những nước đj xắp tới của mình thôi.
Mình nghĩ là Trump hay Hillary thì nước Nga cũng chẳng lợi hơn hay hại hơn
Hillary nói chính xác là 1 nhà chính trị từ đầu. Bản lĩnh, kỉ luật, thực dụng, cũng như đội Đức trong đá bóng vậy
Trump là một nhà là kinh doanh đơn thuần. Bốc đồng, khó kiểm soát, ngẫu hứng, cũng như đội Brazil trong bóng đá
Dù là ai làm Tổng thống thì quyền lực thực sự của nước Mỹ nằm ở 02 viện Quốc hội, nơi các Nghị sỹ bỏ phiếu quyết định thông qua hay bãi bỏ các dự luật, kế hoạch của Tổng thống. Mà đứng sau các Nghị sĩ là ai, chính là các Tập đoàn, nghiệp đoàn giầu có. Chính họ với tiền bạc của mình có thể đẩy 1 người lên làm Nghị sỹ, rồi từ đó lên làm Tổng thống. Đương nhiên ko như VN, một gã khờ ko thể làm lãnh đạo được. Người đó phải đủ giỏi để các Tập đoàn đặt niềm tin vào, họ ko bỏ tiền để làm chơi. Bởi họ hiểu để lên làm Nghị sỹ, Thượng nghiij sỹ, Thống đốc bang hay Tổng thống. Người mà họ đặt niềm tin phải có khả năng. Nói cách khác tiền họ ko thiếu, nhưng anh cũng phải giỏi thực sự để sử dụng tiền của họ đúng mục đích. Việc ko thể hạn chế súng đạn ở Mỹ cũng chính vì nguồn thu quá lớn của nó dẫn đến sự ko thông qua của Quốc hội. Tổng thống đơn giản không đủ quyền hành để xoay trục chính trị
Nên nói Trump hay Hillary lên làm Tổng thống cũng ko ảnh hưởng gì đến Nga. Bởi chính sách Ngoại giao với Nga nó ăn sâu vào gốc rễ rồi. 2 thằng sâu rượu rất khó nhún nhường nhau dù chỉ 1 giọt còn sót lại, kể cả 1 tỏng 2 thằng có thanh toán hóa đơn nhậu thì vẫn so bì nhau đến cùng.
Trump có thể ko giỏi chính trị, nhưng lại cực giỏi kinh doanh, ngẫu hứng, khó lường, bốc đồng trong khi Hillary sẽ nhận định tình hình khác hơn, âm mưu hơn, thâm hơn. Nói chung 02 người này như nhau cả
cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, nhưng Nga can thiệp như vậy thì có phần hơi bậy dù nó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, thằng Mỹ làm quá lên thôi, Mỹ nó thường đưa sức mạnh của kẻ thù lên tận mây xanh, Nga chưa đủ tuổi với con cáo già Mỹ. Chiến tranh Nga, Trung, Triều với Mỹ và các đồng minh là điều mình mong chờ nhất, lúc đó sẽ được xem những gã khổng lồ đánh nhau, thế giới sẽ lập lại trật tự mới.