Google mới đây đã đăng tải thông tin tuyển dụng hai vị trí mới là phó giám đốc kĩ thuật mảng thiết bị đeo thông minh (Vice President, Hardware Engineering, Wearables) và quản lí thiết kế thiết bị đeo thông minh thuộc mảng phần cứng tiêu dùng (Wearables Design Manager, Consumer Hardware). Thông tin tuyển dụng này được Google đưa lên nền tảng tìm kiếm việc làm của chính mình là Google Careers.
Như vậy, có thể thấy Google đang đầu tư rất mạnh tay nhằm vực dậy mảng thiết bị đeo thông minh và hệ điều hành Wear OS của mình. Giới công nghệ tin tưởng rằng bằng cách ra mắt Pixel Watch - một chiếc smartwatch chuẩn mực do chính đàn anh Google sản xuất, hãng sẽ giúp các nhà sản xuất đồng hồ thông minh khác định hướng phát triển sản phẩm như thế nào cho phù hợp, đồng thời phục hồi niềm tin của thị trường đối với Wear OS, vốn đang cực kì lép vế so với đối thủ Apple Watch.
Pixel Watch có đang được phát triển?
Không chỉ có thông tin tuyển dụng, một số bằng chứng đã cho thấy Google đang manh nha sản xuất một chiếc đồng hồ thông minh cây nhà lá vườn chạy Wear OS. Đầu tháng 1 năm nay, trang tin 9to5Google đã phát hiện hai thiết bị hoàn toàn mới với tên mã 'medaka' (cá sóc) và 'salmon' (cá hồi) nằm trong bộ mã nguồn của Android. Google từ lâu đã có thói quen đặt tên mã phần cứng theo loài cá, và vì kích thước của cá sóc và cá hồi khá nhỏ, rất có thể chúng ám chỉ đến những thiết bị nhỏ gọn hơn các mẫu điện thoại Pixel và Nexus mà Google xưa nay vẫn sản xuất. Hơn nữa, người viết đoạn code này là một lập trình viên thuộc mảng Wear OS nên bằng chứng càng trở nên thuyết phục hơn.
Hai vị trí liên quan đến mảng wearable đang được Google tuyển dụng
Như vậy, có thể thấy Google đang đầu tư rất mạnh tay nhằm vực dậy mảng thiết bị đeo thông minh và hệ điều hành Wear OS của mình. Giới công nghệ tin tưởng rằng bằng cách ra mắt Pixel Watch - một chiếc smartwatch chuẩn mực do chính đàn anh Google sản xuất, hãng sẽ giúp các nhà sản xuất đồng hồ thông minh khác định hướng phát triển sản phẩm như thế nào cho phù hợp, đồng thời phục hồi niềm tin của thị trường đối với Wear OS, vốn đang cực kì lép vế so với đối thủ Apple Watch.
Pixel Watch có đang được phát triển?
Không chỉ có thông tin tuyển dụng, một số bằng chứng đã cho thấy Google đang manh nha sản xuất một chiếc đồng hồ thông minh cây nhà lá vườn chạy Wear OS. Đầu tháng 1 năm nay, trang tin 9to5Google đã phát hiện hai thiết bị hoàn toàn mới với tên mã 'medaka' (cá sóc) và 'salmon' (cá hồi) nằm trong bộ mã nguồn của Android. Google từ lâu đã có thói quen đặt tên mã phần cứng theo loài cá, và vì kích thước của cá sóc và cá hồi khá nhỏ, rất có thể chúng ám chỉ đến những thiết bị nhỏ gọn hơn các mẫu điện thoại Pixel và Nexus mà Google xưa nay vẫn sản xuất. Hơn nữa, người viết đoạn code này là một lập trình viên thuộc mảng Wear OS nên bằng chứng càng trở nên thuyết phục hơn.
Tháng trước Google lấy một số kĩ sư và công nghệ từ hãng Fossil với giá 40 triệu USD
Thương vụ Google mua lại kĩ sư và công nghệ của hãng smartwatch Fossil trị giá 40 triệu USD hồi tháng trước cũng là một dấu hiệu quan trọng. Việc Google xây dựng một đội phát triển thiết bị đeo thông minh riêng biệt sẽ giúp hãng tập trung cải thiện các vấn đề cố hữu của hệ điều hành Wear OS. Và nếu Google quyết định sản xuất một mẫu Pixel Watch, hãng có thể làm việc ngay với đối tác Fossil tương tự như những chiếc Nexus trước đây do LG hay HTC gia công.
Vậy Wear OS phải vượt qua được những gì?
Thực chất, tất cả xoay quanh câu chuyện tỷ lệ thời lượng pin trên hiệu năng, vốn là câu chuyện không của riêng ai trên thị trường thiết bị đeo thông minh. Chúng ta có Apple Watch Series với thời lượng pin khoảng 1.5 ngày, chúng ta có Fitbit, Garmin trụ được khoảng 1 đến 2 tuần và chúng ta có dòng smartwatch lai Withings, Misfit cho thời gian sử dụng lên đến 6 tháng, 12 tháng. Tất cả đều có khả năng theo dõi và kết nối với smartphone.
Vậy vì sao những mẫu đồng hồ thông minh Wear OS có thời lượng pin không hề nằm ngoài khoảng này lại nhận nhiều sự chỉ trích? Đó là vì ở thời điểm hiện tại, giá trị sử dụng mà Wear OS mang lại cho người dùng quá tệ, đòi hỏi đánh đổi thêm một thiết bị cần sạc thường xuyên trong khi trải nghiệm thì chưa được trau chuốt, hoàn thiện. Thị trường sẽ chấp nhận một thiết bị đa năng, thân thiện như Apple Watch Series hoặc Garmin, Pebble tập trung vào hoạt động thể thao chứ không chấp nhận những sản phẩm xăng pha nhớt như smartwatch chạy Wear OS. Do đó, Google cần làm việc nghiêm túc ở cả hai mảng phần cứng và phần mềm.
Montblac Summit 2, smartwatch Wear OS đầu tiên
chạy chip Qualcomm Snapdragon Wear 3100, giá gần 1000$
chạy chip Qualcomm Snapdragon Wear 3100, giá gần 1000$
Về phần cứng, chip Qualcomm Snapdragon Wear được đánh giá cho hiệu năng quá tệ, thời lượng pin yếu, tương thích kém khiến Wear OS và các ứng dụng chạy giật, đơ, không ổn định. Ngay cả phiên bản Snapdragon Wear 3100 mới ra mắt năm 2018 cũng chỉ là một vi xử lí tiết kiệm điện tích hợp bên cạnh con chip Snapdragon Wear 2100 cũ kĩ. Google có thể khắc phục vấn đề này bằng cách hợp tác, nghiên cứu thiết kế lại toàn bộ vi xử lí nhằm thống nhất linh kiện và hệ điều hành Wear OS bên trong chiếc Pixel Watch.
Quảng cáo
Về phần mềm, Google cần mở rộng kho ứng dụng Wear OS hơn nữa, dần xóa bỏ bai tiếng của hệ điều hành đã làm nền tảng trở nên kém thu hút và hụt hơi trong cuộc đua với Apple Watch Series. Ngoài ra hãng cũng phải kiểm soát chất lượng ứng dụng đủ chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng trước khi đưa lên cửa hàng. Có lợi thế lớn là một nền tảng mở và quen thuộc với anh em lập trình viên, sự hỗ trợ từ Google sẽ là nguồn động viên để họ đầu tư công sức xứng đáng cho Wear OS.
Skagen Falster 2, một trong những đồng hồ thông minh chạy Wear OS hiếm hoi
nhận được đánh giá tích cực từ giới công nghệ
nhận được đánh giá tích cực từ giới công nghệ
Kết luận
Nhìn chung, động thái đầu tư mạnh tay vào mảng thiết bị đeo thông minh cho thấy CEO Sundar Pichai chưa chịu bỏ rơi đứa con Wear OS, một dấu hiệu lạc quan trong bối cảnh có quá nhiều nhà sản xuất đang đặt cược vào hệ điều hành của Google. Cho dù có ra mắt Pixel Watch hay không, chúng ta hãy tin tưởng rằng Google sẽ nỗ lực hết mình để mang lại những công nghệ đột phá nhất cho thị trường wearable.
Nguồn: The Verge