Grab đang trong quá trình thương lượng cuối cùng để mua lại chi nhánh của Uber tại thị trường Đông Nam Á. Tin đồn cho biết thời điểm Grab chính thức sở hữu Uber Đông Nam Á có thể là trong tuần này hoặc tuần sau.
Khả năng là Grab sẽ mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại thị trường Đông Nam Á bằng hình thức trao đổi cổ phần. Con số chính xác Uber sẽ giữ bao nhiêu cổ phần trong Grab sau khi bán lại mảng kinh doanh Đông Nam Á hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng nhiều chuyên gia dự đoán sẽ rơi vào khoảng đâu đó từ 10-20%.
Việc Uber bán lại chi nhánh Đông Nam Á của mình cho Grab cũng tương tự thương vụ Uber Trung Quốc sáp nhập vào Didi Chuxing vào tháng 8 năm 2016. Thương vụ với Didi Chuxing đã giúp Uber có thêm 1 tỷ đô la tiền đầu tư từ Didi Chuxing và sở hữu 20% cổ phần tại công ty đối thủ.
Theo Nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Grab - Anthony Tan, thương vụ sáp nhập Uber Đông Nam Á vào Grab sẽ chấm dứt cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 dịch vụ gọi xe tại thị trường có 620 triệu người và đang phát triển rất nhanh này. Các chuyên gia trong lĩnh vực cũng dự đoán rằng Softbank, công ty cổ đông lớn nhất của Uber và là một trong những cổ đông của Grab, sẽ ủng hộ 2 công ty dịch vụ gọi xe giảm bớt sự cạnh tranh với nhau.
Về phía Uber, sau 9 năm hoạt động họ đã "đốt" tới 10,7 tỷ đô la Mỹ. Việc bán lại chi nhánh Đông Nam Á sẽ giúp Uber tăng thêm giá trị của công ty, nhất là trong thời gian họ chuẩn bị các thủ tục cần thiết về tài chính để sớm chào bán cổ phiếu ra thị trường vào năm tới.
Hồi tháng 1, Rajeev Misra, một thành viên của SoftBank tham gia hội đồng quản trị của Uber, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times đã nhận định rằng Uber nên tập trung vào các thị trường cốt lõi như Mỹ, Châu Âu, Mỹ Latinh và Úc. Nhưng CEO của Uber là Khosrowshahi đã bác bỏ ý tưởng Uber rút lui khỏi Châu Á. Bằng chứng là Khosrowshahi đang nỗ lực đẩy mạnh những hoạt động của Uber tại Nhật Bản bằng cách hợp tác với những công ty taxi tại đây.
Theo anh em thì liệu khách hàng chúng ta có được hưởng lợi từ việc Grab sở hữu mảng kinh doanh của Uber tại Đông Nam Á? Hay ngược lại?
Khả năng là Grab sẽ mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại thị trường Đông Nam Á bằng hình thức trao đổi cổ phần. Con số chính xác Uber sẽ giữ bao nhiêu cổ phần trong Grab sau khi bán lại mảng kinh doanh Đông Nam Á hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng nhiều chuyên gia dự đoán sẽ rơi vào khoảng đâu đó từ 10-20%.
Việc Uber bán lại chi nhánh Đông Nam Á của mình cho Grab cũng tương tự thương vụ Uber Trung Quốc sáp nhập vào Didi Chuxing vào tháng 8 năm 2016. Thương vụ với Didi Chuxing đã giúp Uber có thêm 1 tỷ đô la tiền đầu tư từ Didi Chuxing và sở hữu 20% cổ phần tại công ty đối thủ.
Theo Nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Grab - Anthony Tan, thương vụ sáp nhập Uber Đông Nam Á vào Grab sẽ chấm dứt cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 dịch vụ gọi xe tại thị trường có 620 triệu người và đang phát triển rất nhanh này. Các chuyên gia trong lĩnh vực cũng dự đoán rằng Softbank, công ty cổ đông lớn nhất của Uber và là một trong những cổ đông của Grab, sẽ ủng hộ 2 công ty dịch vụ gọi xe giảm bớt sự cạnh tranh với nhau.
Về phía Uber, sau 9 năm hoạt động họ đã "đốt" tới 10,7 tỷ đô la Mỹ. Việc bán lại chi nhánh Đông Nam Á sẽ giúp Uber tăng thêm giá trị của công ty, nhất là trong thời gian họ chuẩn bị các thủ tục cần thiết về tài chính để sớm chào bán cổ phiếu ra thị trường vào năm tới.
Hồi tháng 1, Rajeev Misra, một thành viên của SoftBank tham gia hội đồng quản trị của Uber, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times đã nhận định rằng Uber nên tập trung vào các thị trường cốt lõi như Mỹ, Châu Âu, Mỹ Latinh và Úc. Nhưng CEO của Uber là Khosrowshahi đã bác bỏ ý tưởng Uber rút lui khỏi Châu Á. Bằng chứng là Khosrowshahi đang nỗ lực đẩy mạnh những hoạt động của Uber tại Nhật Bản bằng cách hợp tác với những công ty taxi tại đây.
Theo anh em thì liệu khách hàng chúng ta có được hưởng lợi từ việc Grab sở hữu mảng kinh doanh của Uber tại Đông Nam Á? Hay ngược lại?