Hạn chế lãng phí thức ăn sẽ giúp bảo vệ môi trường như thế nào?

ND Minh Đức
1/6/2015 17:58Phản hồi: 54
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ginerbread
TÍCH CỰC
9 năm
Lãng phí nhất là bên Úc ấy. Hàng quán kể cả vỉa hè mà nấu đồ ăn, bán không hết trong ngày là phải bị bắt đổ đi hết không được để qua hôm sau.:mad:
101010
ĐẠI BÀNG
9 năm
Điều này cho thấy Đạo Phật ngày càng đi trước tương lai, việc ăn uống chỉ là để nuôi thân, ngon hay dở cũng vậy, từ bỏ ham muốn để có một thế giới bình an
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Những đồ ăn không hết , hay bị hỏng vứt đi thì bảo LÃNG PHÍ .
Mà ăn vào bị ngộ độc chết thì lại nói ĂN LẮM VÀO , ĂN GÌ ĂN CẢ CUỐNG
=> Thế nào cũng bảo đc
akunemedia
TÍCH CỰC
9 năm
người Việt Nam ở phố cũng lãng phí thức ăn rất nhiều
Ngày nào nhìn xe rác qua phố cũng đầy thức ăn đổ đi.
mua và chế biến hợp lý, vừa đủ bữa, ăn bớt lãng phí thì ko đến nỗi 😁
khanh1810
TÍCH CỰC
9 năm
ra nước ngoài xa nhà nên thảnh ra cực kỳ tính toán và tiết kiệm 😔
mình hiểu cái cảnh thiếu thốn tiền bạc và đồ ăn nó chán đời ra sao :(
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
mình giải quyết vấn đề đồ ăn thừa bằng cách ăn những gì mình thích, không cố gắng xơi cái mình không thích và ăn từng ít một, còn đói thì tiếp tục ăn tiếp tập 2.
Lỡ mua nhiều quá thì giải quyết bằng cách "tự dưng" tốt bụng mời người khác cùng ăn ha ha!
Ai mà thường xuyên bị đói thì mới thấy quý đồ ăn, ở thành thị thì ít thấy, chứ ở nông thôn hồi xưa khoảng hơn 20 năm trước vẫn còn cảnh đói thấy bà luôn.
thuyfoet
TÍCH CỰC
9 năm
Nông thôn thì nhiều nhà bây giờ vẫn còn rau mắm qua ngày lắm. Mà phong cách để thừa khi đi ăn tiệc giờ vẫn còn phổ biến. Trẻ bây giờ nhiều khi cha mẹ không để ý bảo ban, đến uống nước cũng để thừa ở cốc.
kuluoj
TÍCH CỰC
9 năm
Ăn hết đồ thừa cũng không phải là chống lãng phí.
Chống lãng phí là mua hoặc nấu nướng vừa đủ sức ăn.
Lâu lâu ăn ít một chút cũng rất tố cho sức khỏe.
Việt Nam phung phí nhất khoảng ăn nhậu. Toàn đòi món ngon vật lạ mà chỉ gắp vài đủa. Ăn uống đầy bụng rồi ói mửa ra đất hoặc móc họng cho ói.
1 tấn rác thải rau củ quả thải ra môi trường thì tương đương với bao nhiêu rác thải của các nhà máy công nghiệp thải ra nhỉ ?
taituan83
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nước ngoài họ lãng phí như vậy có thể là vì họ đã thực sự no đủ. Còn chúng ta, hàng ngày bao nhiêu người vẫn phải bon chen, thậm chí là phải dùng cả âm mưu thủ đoạn, giẫm đạp lên nhau vì miếng cơm manh áo, thế nhưng vẫn có cái "phong cách" là lúc nào cũng phải thể hiện rằng ta đây đã no đủ, bằng cách soi mói, chê bai người khác là ăn nhiều, còn bản thân mình thì thà nhịn đói rồi về nhà ăn chứ không để người khác thấy mình ăn tự nhiên.
Tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh hai cô gái ăn bún đậu trên đường Phan Huy Chú, Hà Nội. Món bún đậu ngon quá, hai cô ý ăn hết sạch. Ăn xong thì hai cô ấy nhìn xung quanh và nhìn nhau rồi gọi thêm một suất nữa, xong đứng lên trả tiền luôn, bỏ lại suất mới gọi thêm kia cho mọi người thấy rằng mình đã no đủ chứ không ăn hết sạch như những người khác.
buffet o cac nha hang khach san 4-5 sao sang trong la hinh thuc lang phi khung khiep, con buffet o cac quan chuyen buffet la moc tui nguoi dung khung khiep, cha thua mieng nao
LeLan_09
ĐẠI BÀNG
9 năm
đi ăn hay ở nhà đều ăn hết những gì có trên bàn
ANDROID XIII
ĐẠI BÀNG
9 năm
ko liên quan nhưng ở tấm hình đầu tiên ko có thịt chó thật là thiếu sót lớn ( e ko ăn thịt chó chỉ thấy sao nói vậy thui ^^ )
Long kengg
TÍCH CỰC
9 năm
Cái này thì đúng là khó nhất 😁
đi ăn đám cưới là xót nhất...bỏ thừa mứa quá trời...2 điều : 1 là lựa menu ko hợp lí, dội đồ ăn quá nên khách ăn ko nổi...2 là thuê nhầm bếp nấu dở cũng là 1 cái tội...
ngayvaluon
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình đi ăn buffet luôn đúng tiêu chí, bế về bao nhiêu phải ăn hết bấy nhiêu, ghét nhất mấy hội bê về chụp ảnh xog bỏ đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019