@ephemeral55
Chịch choạc chả liên quan đến sinh đẻ. Có đủ sức khoẻ, tiền, thời gian cho con thì mới tính đẻ, còn không cứ biện pháp tránh thai mà quan hệ cho sướng.
Các thánh cứ chửi nạo phá thai - abortion này nọ chứ đẻ ra không ít trường hợp không có điều kiện nuôi, bị cưỡng hiếp, có khi thai bị dị tật, đẻ ra sẽ có bệnh, biến chứng chỉ khổ đứa trẻ, và nhiều trường hợp khác. Không khuyến khích nạo phá thai nhưng không phải là vấn đề đáng bị lên án như các thánh tinh tế đây chia sẻ.
Cái thể loại lên án nạo phá thai cũng chính là cái thể loại mà không muốn giáo dục giới tính từ sớm, cho rằng tình dụng trước hôn là sai, cho rằng tình dục là vấn đề chỉ bàn luận trong phòng kín, etc.
@hai 1979
Ủa vậy các cháu gái làm cho nhau có thai à?
Rồi mấy người bác sĩ thực hiện phá thai vô can à?
Hơn hết, định kiến "chửa hoang", "không chồng mà chửa" và "tại các cháu gái" mới là cội nguồn của tội ác.
ôi dào chuyện muôn thuở,sống từng này năm mình thấy cái hành động này là nhân đạo,cứu rỗi dc 1 linh hồn đi vào ngõ cụt,thử mà 1 đứa 18 19 20 sinh ra 1 đứa bé coi.lúc đấy ko bít nhận thức đã tốt chưa đã tự mưu sinh dc chưa,chưa nói đến gia đình cha mẹ đứa mang thang có giáo dục đàng hoàng ko sống trong điều kiện thế nào nữa
@TiaMi
Dù sao thì không nên vì con người đó sống khổ mà giết họ đi. Mà phải ngăn chặn không nên mang thai những người khốn khổ bằng cách dùng biện pháp tránh thai an toàn dài hạn
Con số này chỉ là thống kê ở các bênh viện hay phòng trung tâm y tế đc đang ký thôi, mà thực tế thì số lượng đi phá chui ở các phòng khám tư nhỏ lẻ còn nhiều hơn, thế mà nhìn con số 300 nghìn kia đã nản lắm rồi.
Do giáo dục hết, cái này chắc chắn là lỗi của giáo dục, ngày xưa trẻ con hỏi những câu rất vô tư như "con ở đâu ra mẹ ?" hoặc đại loại thế thì tìm cách lảng tránh đi, lên lớp hỏi cô giáo thì cô giáo đỏ mặt, đến tiết sinh học, sức khỏe sinh sản thì cũng ngượng mà bỏ qua, đề thi cũng k cần ra vì nhạy cảm. Hưu đến tuổi thì nó phải chạy, phải khám phá, đó là quy luật k thể chống lai, đó là bản năng, vì vậy hãy vẽ đường đúng cho nó chạy, chứ đừng trốn tránh để sau này gánh hậu quả.
@autoengine
Đầu tiên bố mẹ phải dạy con và chia sẻ các bài giáo dục giới tính cho con trẻ lên mạng xã hội để mọi người thấy chuyện giáo dục giới tính, giáo dục bọn trẻ quan hệ an toàn là cần thiết đến như thế nào, nó quan trọng hơn việc dạy các bé gái giữ gìn trinh tiết nhiều lần. Các bé gái không việc gì phải giữ gìn trinh tiết cả. Cái cần giữ là sức khoẻ quan hệ tình dục và sinh sản an toàn.
Nghĩ lại năm học lớp 12. Lỡ quan hệ với bạn gái có bầu. Phải bỏ. Nghĩ lại tội lỗi quá ạ. Hồi đó năn nỉ nó để cưới nhưng nó không chịu. Vì cong danh sự nghiệp đang ở phía trước. Hồi đó lấy nhau chắc giờ cũng đỡ khổ hơn. Học xong cũng chả khá hơn 😔