Hàng năm Việt Nam có hơn 300.000 ca phá thai

Hassler
29/9/2019 17:7Phản hồi: 323
323 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này cũng có tác động từ nhà trường cần giáo dục và nói thẳng nói thật và nêu hậu quả cho các bạn trẻ hiểu. Không cấm nhưng phải làm rõ cho mọi lứa tuổi vị thanh niên hiểu hậu quả và mặt trái của yêu sớm. Mình 8x cũng qua lứa trẻ này rồi, thời đó nhát lắm ko bạo như trẻ bây giờ.
@kijutonet bạn trẻ bgio manh động thật, ngày ấy nhát vãi. cầm tay gái vẫn run.
@DearGodVN Mình thấy nhiều người mua bao trực tuyến rồi đó nha!
@quangthegtvtk49 Thời đó gái nó rũ đi chơi méo có tiền, ko có cả xe máy. Đạp xe lòng vòng đã thấy vui rồi.
@kijutonet đạp xe vòng vòng hóng gió tý rồi về. lần đầu cầm tay gái còn run vãi. đến lúc học ĐH rồi được ôm gái 1 cái mà sướng về đêm mất ngủ chứ bgio chúng nó khỏa thân ôm cho thích luôn ấy. ngày ấy vô tư thật.
batieCA
ĐẠI BÀNG
5 năm
Các Adam ơi, có lỡ giới hạn thì sử dụng biện pháp tranh thai an toàn nhé, nên trong bóp có 1-2 cái condom để bảo vệ người con gái. Đừng vì không sướng bằng mà bỏ hết tất cả các biện pháp tránh thai, tội nghiệp họ. Hiện sử dụng condom là an toàn nhất và hiếm gây tác dụng phụ nhất so với việc để người con gái uống thuốc,...
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@batieCA Phụ nữ nên chủ động, vì phụ nữ gánh hậu quả nhiều hơn. Tốt nhất là cấy que tránh thai
DearGodVN
TÍCH CỰC
5 năm
@batieCA Cả 2 bên nên chủ động ^^
batieCA
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hai 1979 Mình là đàn ông nhưng cũng không muốn kiểu phụ nữ hậu quả nhiều rồi nói phụ nữ chủ động. Phải từ 2 phía và đàn ông chủ động trước chứ. Phụ nữ yêu rồi đàn ông kêu làm gì cũng làm rồi kêu không xài để trần tự nhiên rồi nghĩ không sao đâu. Chắc chắn là như vậy?
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@batieCA Người nào chịu hậu quả hơn thì người đó phải chủ động hơn. Đàn ông lúc nó tinh trùng tràn lên não nó như con đực rồi có nghĩ gì đâu, chỉ muốn xuất vào. Vậy nên cái này các cháu gái cần phải được dạy dỗ kĩ hơn cháu trai. Cần có biện pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn.
chjk sướng không dám chịu trách nhiệm/ hèn
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@mr.kd.mobile Tại sao lại phải chịu trách nhiệm trong khi có thể hoàn toàn trách thai an toàn.
@mr.kd.mobile hèn hay không thì chưa tính. muốn tránh ngoài ý muốn thì thiếu gì cách phòng tránh. cái quan trọng là giáo dục giới tính thì có đưa vào giảng dậy đâu.
@hai 1979 Mọi người sinh ra trên trái đất này đều là sản phẩm do lầm lỡ thôi.
Nên sinh ra ko đc lựa chọn cuộc sống của mình.
Do đó ng làm việc lầm lỡ đó phải chịu trách nhiệm chung/ cả nam và nữ ( ko nói Riêng đàn ông )
Còn hèn là cũng cả nam và nữ nhé. Sướng trắng mắt thì cười. Đẻ nuôi thì eo ai chịu
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@mr.kd.mobile Chịch xoạc không liên quan đến đẻ đái và gia đình. Chịch xoạc mà liên quan đến đẻ đái thì một gia đình éo có từ 1-2 con như giờ đâu. Ngụy biện
Giờ thời đại nào rồi,chẳng lẽ ko biết cách phòng tránh sao ta,chuyện đó là nhu cầu bt của con người nhân,phải biết phòng tránh chứ,cứ muốn sung sướng 1 lúc rồi để lại hậu quả khôn lường
Cuối cùng cũng có vài cái nhất so với thế giới chơ
Có cả bồ các bạn nữa đó. Ở đó mà cười.
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
Xin miễn bình luận 😁
tảng băng trôi.phần chìm mới khủng khiếp
Này thì chắc tính chỉ trung bình chứ thực tế thì hơi bị kinh.
Longnely
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nếu k phá thì mỗi năm vn tăng thêm ~ 500.000 người... quá kinh. Chẳng mấy chốc mà 200tr dân 😆
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@Longnely Không thể coi chuyện phá thai như biện pháp giảm sinh được. Hãy coi việc phá thai là hậu quả của bố mẹ không giáo dục giới tính cho con cái, đặc biệt là các cháu gái. Phải nhìn việc các cháu quan hệ tình dục là nhu cầu, nó không phải là vấn đề đạo đức mà phải che dấu, hay chê bai xấu xa này nọ.
chuyện này vẫn chưa phân định rõ ràng. vẫn có 2 trường phái trong chuyện phá thai. cuộc tranh luận này chưa bao giờ là có hồi kết cả. Cá nhân mình thì hãy giáo dục giới tính cho bọn trẻ từ nhỏ, cái đích là tình dục an toàn. Bỏ cái suy nghĩ tình dục là xấu xí đi. Và vài chục đến cả trăm năm nữa tức tương đương nhiều thế hệ nữa mới cải thiện được.
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@the magician Bố mẹ mà không tự giáo dục cho con cái đặc biệt là con gái theo hướng vạch đường cho hươu chạy thì còn lâu mới cải thiện được.
@hai 1979 theo góc nhìn cá nhân tôi thì thấy quá bán( cỡ 60%) phụ huynh dạy con tình dục là điều xấu hổ, xấu xa, chỉ là sự duy trì nòi giống, cần ttranhs xa. Nhưng kiểu dạy đó mới làm tăng tỉ lệ tình dục ko an toàn. Tôi đã từng khám cho những bé cấp 2,3 hồn nhiên vì bụng càng ngày càng to. Cá biệt nơi tôi làm việc có bé 13 tuổi bầu hơn 3 tháng mà ko biết gì hết. Bố mẹ vẫn 1 mực cháu nó ngoan lắm, ko biết cái gì hết.....
đại loại vậy. Giờ chỉ lấy chúng ta làm bố mẹ, và lấy thế hệ con chúng ta làm mục tiêu phấn đấu. Hi vọng lúc đó mới có thể khác được.
Đang đợi nhà nằm viện bỏ con thì đọc được bài này. Buồn. Có những ca phải bỏ đi vì lý do không mong muốn. Con mình được 8 tuần thì siêu âm không có tim thai.
hanhvn68
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hoàng tuấn việt Nhiều khi siêu âm sai đấy bác. Cứ từ từ xem nào
@hanhvn68 Nhà mình đi mấy chỗ, rồi vào viện họ kết luận mới dám bỏ.
@hai 1979 Vâng. Việc tránh thai là rất quan trọng. Mà phá thai lại toàn người trẻ, do không kiềm chế được và chủ quan.
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
Tình yêu fai đi đôi với tình dục nhé,mà tại tụi nhỏ lười quá thôi heee
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
@ruacon86 Chuẩn, nên dạy con cái tình yêu đơn thuần là tình dục với tình bạn mà thôi. Tình yêu không là mãi mãi, tình dục không liên quan đến hôn nhân và đẻ đái gì nên quan hệ tình dục không phải cưới gì là rất bình thường. Nhớ quan hệ an toàn là oke
tucammoi
TÍCH CỰC
5 năm
chuyện tình dù đúng hay sai người mang thai là người phụ nữ, cảnh báo chị em phụ nữ ko được dễ dãi, tụi quỷ quái giờ hay lừa chị em lên giường lắm.
tucammoi
TÍCH CỰC
5 năm
@hai 1979 xoạc là nhu cầu cơ bản nhưng xoạc lung tung thì tà dâm sẽ lên ngôi dẫn đến ma vương dễ dàng cai trị. Vì vậy hiện nay Việt gian thân TQ bỏ chất kích dục vào trà sữa, nước tăng lực... rất nhiều xoạc cả tiếng ko ra nhá, ae nên cẩn thận.
hai 1979
TÍCH CỰC
5 năm
Lên đây mới thấy còn nhiều nhà hủ nho phong kiến, trọng nam khinh nữ thật.
tình trạng các bạn trẻ qhtd trước hôn x rất nhiều, dẫn đến phá thai, rồi nhiều gia đình không sử dụng các bp tránh thai khiến mang thai ngoài ý muốn. Hiện tượng này trong tương lai có lẽ vẫn còn tiếp diễn dài dài
vivi83
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khanh Keven Ở đâu cũng có tình trạng qhtd trước hôn nhân nhưng vấn đề là họ hiểu biết ntn về qhtd an toàn thì lại là việc khác. Phương tây họ qhtd, sống với nhau đến khi đủ hiểu về nhau mới kết hôn vì họ có kiến thức đầy đủ về sức khoẻ sinh sản và rất cởi mở trao đổi về điều đó; trong khi việt nam khi nói điều đó với bố mẹ là điều gì đó không được chính thống, thần phong mỹ tục. Sai lầm từ đó mà ra
Chắc chắn con số thực tế còn nhiều hơn rất nhiều 😔
quanromance
ĐẠI BÀNG
5 năm
mới có 1 shiper hình như ở tq bị phạt vì giao bcs ko kịp 😁:D:D vn nên vậy
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
Chạy đua chỉ tiêu gê quá
Thuần phong mỹ tục là điều trói các trẻ dưới vị thành niên thiếu sự hiểu biết vào vấn đề này. Mình còn nhớ hồi mình 13 tuổi, xem phim truyền hình có cảnh hôn nhau thôi, mà ba mẹ bấm chuyển qua k cho xem, hoặc những vấn đề liên quan hay mắng và cấm, k cho hỏi hay bất cứ gì liên quan.
@hai 1979 đúng rồi, k thấy ai định nghĩa cái đó là gì, mà hễ có gì thì cứ nhắc o_O

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019