Hãng súng AK-47 Kalashnikov muốn phát triển xe tăng tự hành nặng 20 tấn

ND Minh Đức
17/3/2017 6:6Phản hồi: 86
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quanghuynh85
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ai từng xem phim vùng đất của thủ lĩnh rồng rồi chắc biết tương lai mấy cỗ xe tự hành này há
AK bắn hoả lực mạnh nhưng độ chính xác kém lắm, kén người bắn hơn m16 nhiều, được cái ak thích nghi môi trường tốt.
Có điều kiện phải mua 1 chiếc, vềcasn thấy bà mấythawfng xe buýt mất dạy
jack_hard369
ĐẠI BÀNG
7 năm
Giờ xe tăng thì đâu còn mấy tác dụng, giờ Mỹ nó dùng máy bay không người lái thả bom, tên lửa này thì tăng đi hết
@jack_hard369 theo m bik xe tăng ko lỗi thời đâu bạn. dù không kích mạnh mẽ tới đâu thì sau đó vẫn phải có bộ binh, tăng thiết giáp tiến công đánh chiếm làm chủ mục tiêu. Rồi còn phòng thủ nếu địch quay lại phản công nữa.
Chỉ là xe tăng sau này ngày càng hiện đại hóa, và tất nhiên vũ khí chống tăng cũng hiện đại hóa lên theo. Sẽ hiếm gặp cái cảnh 2 bên dàn trận xe tăng đánh nhau như thế chiến II nữa. vì dàn trận kiểu đó ăn bom vs pháo ngay và luôn =))
hgbinh
TÍCH CỰC
7 năm
@jack_hard369 không có tank thì bạn tính lấy cái j để che chắn và yểm trợ hoả lực cho bộ binh xung phong?
ngày trước chưa có vũ khí khắc chế tank hiệu quả nên mới có cảnh dàn trận tank ra bắn nhau làm mọi người ảo tưởng về sức mạnh của nó chứ bản thân tank sinh ra là do nhu cầu cần vật che chắn cho bộ binh tiến công và bắn lô cốt, hoả điếm đối phương mà
tarzan908
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tôi cứ tự hỏi ngày nay Nga đã có công nghệ gì cho hoà bình hay không? Hay cứ sống bám vào mấy cái thứ huỷ diệt này.
hgbinh
TÍCH CỰC
7 năm
@ng an bác à, bởi vậy mới có từ nhảy cóc và gián điệp. Thay vì ngồi bỏ công sức ra nghiên cứu, nó cứ copy hoặc tìm cách ăn cắp được cái gì hay cái đó. Khi mà nó càng làm được cái đồ gần tương xứng với hàng chuẩn, nó lại càng học được rất nhiều mà chẳng cần phải bỏ công nghiên cứu mà nó đi nghiên cứu những cái khác, chẳng hạn như những thứ anti lại chẳng hạn. Khi nó đủ sức đá văng các ông lớn ở những cái bé thì cái ngày nó ngồi chung mâm đâu có xa. Tôi nói cách đây 20 năm có ai nghĩ một ngày tàu điện ở New York lại do TQ thiết kế và sản xuất không
tarzan908
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hgbinh Ông chỉ được cái nói đúng. Nếu không được Mỹ thuê làm công cho nó thì khựa đã không được như ngày hôm nay, thực tế có rất nhiều nước giàu lên nhờ gia công hàng cho Mỹ, một số nươc khác cũng rất tích cực muốn Mỹ thuê làm nhưng chưa được đó thôi
Vấn đề chính là bạn có vẻ "hả hê" khi thằng làm thuê bỗng giàu lên nhờ ăn cắp công nghệ của chủ. Đây là bài học lớn của Mỹ cũng như những ai có nhu cầu thuê mướn nhân lực hay Osin.... có ngày nó ăn cắp hết rồi quay lại chê thằng chủ ng u mới như vậy.
Trong việc Mỹ thuê khựa gia công chip, rõ ràng chuyện đó sẽ không lặp lại nữa vì nó biết đang đặt niềm tin sai chỗ, đừng hòng có lần thứ hai, tôi nghĩ nếu bạn đã từng làm chủ thì bạn sẽ hiểu, còn nếu bạn đang đi làm thuê thì khỏi nói làm gì.
Làm thuê không xấu, nhưng thân đi làm mướn mà ăn cắp để làm giàu thì chẳng có gì vinh quang, có thể ông chính là cái thể loại này
Cuối cùng, đây là trang công nghệ, nếu muốn dẫn bài viết của người khác, cứ lấy công nghệ ra mà nói nhé, cứ nói lung tung để thể hiện thì mất thời gian lắm. STOP
datvn
TÍCH CỰC
7 năm
Việt nam mình không thuê các bác Tosy chế cho con robot đánh nhau, đỡ phải tuyển lính.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019