Hãng súng AK làm robot chiến đấu tích hợp AI, tự quyết định "bắn hay không"

ND Minh Đức
6/8/2017 6:32Phản hồi: 85
Hãng súng AK làm robot chiến đấu tích hợp AI, tự quyết định "bắn hay không"
Kalashnikov, hãng vũ khí Nga nổi tiếng với cây súng AK, đang phát triển một con robot súng máy tự động, dùng trí thông minh nhân tạo (AI) để ra quyết định “bắn hay không bắn”. Và không chỉ làm gia tăng nỗi lo lắng của những người sợ AI làm phản con người như phim The Terminator mà trên thực tế, dự án này đã dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về câu hỏi “làm thế nào AI có thể xác định được ai là kẻ địch, ai là dân thường, ai nên giết, ai thì không nên?”

Con robot của Kalashnikov là một hệ thống vũ khí tiến công với hỏa lực chủ đạo là một khẩu súng máy 7.62 mm, tích hợp hệ thống camera cùng một bộ máy tính. Thông tin cho biết hệ thống này sử dụng “công nghệ mạng nơ ron nhân tạo cho phép xác định mục tiêu và đưa ra quyết định.” Đặc biệt, một thành phần quan trọng của công nghệ mạng thần kinh nhân tạo chính là có khả năng học từ những sai lầm trong quá khứ.

robot_ai_Tinhte_1.jpg
Về cơ bản thì mạng thần kinh nhân tạo là một hệ thống máy tính có khả năng học tương tự như não động vật, học từ những thí dụ và sao đó dùng kiến thức có được để ra quyết định trong các tình huống ở tương lai. Thí dụ như một con robot AI trên chiến trường sẽ được dạy hình ảnh của binh lính, quân ẩn nấp và dân thường không có vũ trang, lữu sẵn vào trong cơ sở dữ liệu của nó. Khi tác chiến, nếu camera trên robot phát hiện ra hình ảnh của con người, mạng thần kinh nhân tạo sẽ so sánh người đó với dữ liệu lưu sẵn. Nếu người này có súng hoặc mặc quân phục giống như kẻ địch, nó sẽ khai hỏa. Và theo tình huống lý tưởng nhất, nếu không thấy vũ khí, nó sẽ đánh giá mục tiêu đó là dân thường và sẽ không bắn.

robot_ai_Tinhte_3.png
Tuy nhiên, kiểu học dựa trên các thí dụ của AI có vấn đề rằng: một lỗi lầm trên chiến trường nếu xảy ra sẽ là vĩnh viễn và không thể nào đảo ngược bởi nó chủ yếu có liên quan tới mạng người. Do đó mạng thần kinh nhân tạo sẽ không có cơ hội để áp dụng bài học đã được học. Hơn nữa, nếu robot nhầm súng phóng lựu thành một cây chổi và từ đó, nó không nổ súng thì chính nó sẽ bị câu súng phóng lựu đó tiêu diệt.

“Thí dụ” này về mặt kỹ thuật là không thể giúp robot và những “chiến hữu” của nó sau này nhận diện được đâu là một người lính cầm súng phóng lựu, và đâu là một người dân thường cầm chổi. Ngược lại, nếu một người dân thường cầm một cây đinh ba làm nông lại bị robot tưởng là đang cầm súng thì nó sẽ giết hại một người vô tội. Và dù cho sau đó mạng thần kinh nhân tạo có thể tự điều chỉnh nó để nhận diện được cây đinh ba thì người đó cũng đã chết.

robot_ai_Tinhte_2.jpg
Hiện Kalashnikov vẫn chưa cho biết bao giờ sẽ triển khai hệ thống tiến công bằng AI nói trên, đồng thời cũng không xác định rõ sẽ trang bị cho hệ thống vũ khí nào. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nó sẽ được dùng trên mẫu robot chiến đấu nặng 7 tấn BAS-01G Soratnik hoặc mẫu robot chiến đâu bán tự động nặng 20 tấn mà họ đang phát triển. Một cách tiếp cận khác ít nguy hiểm hơn chính là dùng làm công cụ nhận diện và tiêu diệt địch một cách tự động trên các hệ thống vũ khí chống tăng. Dù vậy, ngoài các vấn đề về kỹ thuật hoặc nhân đạo thì hệ thống này cũng khiến những suy nghĩ về việc AI làm phản con người lại càng đáng lo sợ hơn khi mà giờ đây, nó đã có trong tay một cây súng chết người.

Tham khảo TASS, PM
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chipvn147
ĐẠI BÀNG
7 năm
Musk không thích điều này o_O
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
Đem mấy cây ra biển Đ.ông để nó quyết định bắn hay không
anhmk95
TÍCH CỰC
7 năm
@doccoc nó quay ra bắn mình vì bên kia nó hack máy xong từ lúc mang ra từ bờ biển rồi
@-TheEnd- Cứ theo bài học từ lịch sử, khi nào ta có 1 cây thì nó có cỡ 30 cây 😃😃😃.
topol1990
TÍCH CỰC
7 năm
@doccoc nó lại bảo "em xin hàng" 😁
@doccoc Nó ko bắn mấy thằng tàu mà nó bắn ngư dân mình nới khổ
Slashcode
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mấy con robot này đã đánh khủng bố ở Syria và cũng đã có ...kinh nghiệm chiến trường thực sự.
AI nó đâu có lương tâm đâu.
vannhu1995
ĐẠI BÀNG
7 năm
@phamdungitc Phải òy bạn miễn là kẻ thù la giết dù có đầu hàng
qtgalaxy
TÍCH CỰC
7 năm
Bị cài hack coi như....xong 😔
@qtgalaxy Nói thì dể, thử hack coi?
dongnh7
ĐẠI BÀNG
7 năm
Giao mạng giống con người cho AI đây mà 😁
Đi sang nuớc X, quân đội nó toàn mặc quần áo dân thường thì rô-bốt này chắc chết trong 1 nốt nhạc
QuanPhamKT
TÍCH CỰC
7 năm
@If you dont mind nước V cho nhanh, ok man? đã lái thì lái thẳng, mất công kẻ gian dèm pha gọi mình là "phổng đạn". mà nước V chơi toàn dân quân tự vệ ko à, kiểu đánh lén đẳng cấp cao gọi là "du kích" ấy
@If you dont mind mấy thằng giao sữa ák 😁
@QuanPhamKT Không có nước V nào như vậy cả. Chỉ có nước chuyên kinh doanh ngành thực phẩm cs (cơm sườn) thôi.
@QuanPhamKT Bác phải để người ta đánh võng tý =))
@If you dont mind Khét lẹt mùi lốp
tập trung phát triển KHKT thôi, bỏ vũ khí đi các chế Nga, chế Mỹ ơi.
sky_tiger
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Nguyễn ThanHùng Rồi khi TQ đem quân xâm lược Nga và Mẽo thì VN sẽ đem quân qua cứu viện hử?
odimon
TÍCH CỰC
7 năm
@Nguyễn ThanHùng Nga , Mỹ bỏ hết vũ khí .. để TQ nó lùa hết cả đám à
Mỹ , Nga đứng top thì còn đỡ , để thằng TQ để đứng top đi thì thấy cảnh .. nhất là mấy quốc gia láng giềng ấy , nó gắn thêm ngôi sao lên quốc kỳ nó liền
@nsmks94 Sinh tồn là bản năng của loài người. Nếu không có vũ khí, chính hổ báo và các loài dã thú khác sẽ xé xác con người, chưa nói là các nước thù địch. Cái gì sinh ra rồi cũng tận diệt, sức mạnh của thiên nhiên là vô hạn. Con người chỉ là đang cố gắng tồn tại thôi. Nhờ các nghiên cứu phục vụ quân sự chúng ta có kháng sinh, có GPS và nhiều thứ khác nữa. Nhưng 1 đất nước dù có giàu mạnh và hiện đại mà không có khả năng tự bảo vệ mình chả khác gì giao cho 1 người mù, câm, điếc 1 bọc tiền rồi đẩy họ ra giữa đường. May thì lê lết được về nhà toàn thây, còn không thì sẽ mất tích.
kaichuan
TÍCH CỰC
7 năm
Ghê thật, giết nhầm người còn rút kinh nghiệm lần sau được.
Bugati1990
ĐẠI BÀNG
7 năm
Học từ sai lầm trong quá khứ chắc để nó bắn nhầm vài trăm mạng sẽ học được thêm kinh nghiệm bắn nhầm tiếp
@Bugati1990 Cho nó sang Vn học tập rút kinh nghiệm trước đã. Ổn thôi mà
Mr Hùng™
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chắc lại như SkyNet đây mà , toàn quyền phóng hạt nhân trên tất cả thì xong đời
Điên rồ. Con người còn có những lúc không thể quyết định bắn hay không. Cỗ máy vô tri này nó sẽ làm dứt khoát, giết nhầm hơn bỏ sót. Làm ơn dừng cái dự án này lại.
KHOI82TT
ĐẠI BÀNG
7 năm
@huuhanhctm1 nó có chân chạy đàng hoàng sao nói vô chi
Có người muốn đem nó ra bien Dong nhưng có ai dám quyết định cho ra bien Dong mới là quan trong. Chỉ e là " q u a n - n g a i " mãi thì toi.
chỉ có thằng "homo sapiens" mới có thể diệt chủng tất cả giống loài trên trái đất.
giá mà tất cả ngân sách dành cho quân sự của tất cả các nước được dùng cho phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường thì Trái Đất từ lâu đã là một Thiên Đường có thật.
schalke04
TÍCH CỰC
7 năm
Ầu zê
Bắn nhầm người xong rồi rút ra bài học từ sai lầm đó.
_ Toàn những quan ngại vớ vẩn lol Nói thực, trong chiến tranh, ranh giới giữa sự sống và cái chết kha mong manh, giết nhầm vì tưởng là kẻ địch còn hơn là bị giết, đó là tôn chỉ đúng 99% trong chiến tranh. Một khi đã trong vòng chiến, thì chẳng có 1 ai vô tội đâu, còn trong đời thường thì nó đương nhiên ko được ló mặt ra khỏi doanh trại nên ko lo bị bắn nhầm nhé 😁 Còn áp dụng thế nào thì các đồng chí anh hùng bàn phím còn lâu lâu lâu lắm mới đủ trình độ nói chuyện với các chuyên gia vũ khí và chuyên gia lập trình của Kalashnikov.
Thua vs Nga ngố r
nếu đi vào rừng gặp nó trước mặt, các bác đang cầm 1 quả dưa chuột trên tay các bác chạy hay nhìn nó 😁
@nguyentam91 Ngồi xuống và ăn sạch quả dưa chuột là ổn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019