Hành trình bằng xe điện dài nhất thế giới vừa kết thúc ở Úc, đi 95 ngàn cây số, tốn 300$ tiền điện

MinhTriND
8/4/2019 7:48Phản hồi: 107
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Wave alpha
TÍCH CỰC
5 năm
Ông này mà về VN thì 300usd kia chỉ đủ trả tiền BOT từ Hà Nội đến Tp.HCM.
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài này HAY. Nhưng người đăng quá nhạt hay thậm chí là lười tìm hiểu và bổ sung thêm nội dung. Nếu vậy cũng làm dc mod thì cũng lạy =))
Cũng như theo thông tin trên trang chủ và FB thì anh ta "travel without money", mọi người share điện ... để anh ta đi được đến bao xa thì đến.
Facebook: https://www.facebook.com/PlugMeIn/
Website: https://plugmeinproject.com/
Hành trình xe + Hỗ trợ về đồ ăn, chỗ ngủ, sạc điện: https://plugmeinproject.com/plug-me-in/#close
Bạn có thể tìm thêm nhiều video khác ở website:

Ngoài ra trong nguyên văn bài viết tại đây (link từ nguồn bài viết trên) không có đề cập đến việc $300.
MELBOURNE (Reuters) - As Wiebe Wakker turned off his car in Sydney, Australia on Sunday afternoon it marked the end of a more than three-year journey for the Dutch adventurer and Blue Bandit, his converted electric Volkswagen Golf.

Wakker’s Plug Me In initiative is the longest journey in an electric car ever recorded and was started to inspire and educate on a carbon-free future, according to the campaign’s website.


Wakker departed the Netherlands on March 15, 2016 and has spent a total of 1,119 days traveling more than 95,000 km (59,000 miles) and visiting 33 countries to try and draw attention to the durability and sustainability of electric cars.

The drive had relied on the support of strangers across the globe who offered the traveler food, a place to stay and the essential means to charge his car along the way.


“I got about (1,800) people to sign up and make me zig zag all the way through Europe, the Middle East, India, Southeast Asia and finally today I arrived here,” Wakker told supporters after reaching his finishing line.

Soon after 2 p.m. local time (0400 GMT), Wakker and a motorcade of electric cars crossed Sydney’s iconic Harbour Bridge, before finishing his long journey at the Royal Botanical Gardens by the Sydney Opera House.
tdduong17
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xong hành trình vất vả thì cũng thay luôn bình điện $8000 😃
Tiết kiệm ghê vậy
blizzaro
TÍCH CỰC
5 năm
Vấn đề quan trọng là cái mà xe điện chạy test này không có giống như các xe chạy xăng hiện tại . Đó là điều hòa , đó là gia tốc , đó là vận tốc , và thậm chí là cả độ an toàn của lớp vỏ máy . Giống như việc honda khuyến khích học sinh sinh viên ở các giải tổ chức xe mô hình chạy được xa nhất ấy . Mình nhớ không lầm có 1 chiếc xe với o.5l xăng đã chạy được 400km .
mt9011
TÍCH CỰC
5 năm
Tiền điện quá rẻ, ai cũng nói thế !
Sao không ai nói giá thành xe điện với xe xăng ngay thời điểm nầy !?
@mt9011 Hình như đấy là số tiền chủ xe phải trả, còn lại được mọi người hỗ trợ nữa, chứ ko phải cả hành trình xe chỉ tiêu tốn bằng đấy tiền điện
corazones
ĐẠI BÀNG
5 năm
không rẻ hơn đâu tiền thay pin chát lắm ,cái pin con xe máy điện vinflast đã giao động từ 20tr cho bản accquy 35tr cho bản lithium rồi, thử nghĩ pin ô tô thì giá thế nào, thân thiện môi trường thì may ra chứ công nghệ pin hiện tại không thể gọi là rẻ được
alonelad
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cho mình hỏi ngu cái. Họ đi xe ôtô thế này thì băng qua biển bằng cách nào. Rồi thủ tục xuất nhập cảnh qua hàng tá nước như thế thì ra sao
Đi 95.000km và phải trả 300$ tiền điện còn được xạc hộ chắc 30.000 $.
Chả nói lên được cái cmn gì.

May ra được chỗ độ lên tốn ít xăng hơn còn có chút ý nghĩa.
Khó khăn lớn nhất của xe điện là phổ biến trạm sạc cho người sử dụng. Tới khi nào số trạm sạc bằng 1/3 số trạm xăng thì may ra mới ứng dụng được ở phạm vi rộng hơn.
Nghe thấy cứ điêu điêu. 95.000km bằng ô tô điện mà có 300usd.
Khả năng nhiều là chỉ mất phí ở một số ít nơi, còn lại chắc được miễn phí!
Mất 300$ tiền nạp điện, còn phần những người giúp đỡ cho sạc free không tính tiền mà.
nthkmf
TÍCH CỰC
5 năm
Đi tốn chết bà nếu không được đài thọ chứ ở đó mà 300 USD
byducanh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không đi qua VN nhỉ? Chắc sợ phí đường bộ cao hơn tiền điện rồi
có tài trợ mà
Halo16
ĐẠI BÀNG
5 năm
MELBOURNE (Reuters) - As Wiebe Wakker turned off his car in Sydney, Australia on Sunday afternoon it marked the end of a more than three-year journey for the Dutch adventurer and Blue Bandit, his converted electric Volkswagen Golf.

Wakker’s Plug Me In initiative is the longest journey in an electric car ever recorded and was started to inspire and educate on a carbon-free future, according to the campaign’s website.
Wakker departed the Netherlands on March 15, 2016 and has spent a total of 1,119 days traveling more than 95,000 km (59,000 miles) and visiting 33 countries to try and draw attention to the durability and sustainability of electric cars.

The drive had relied on the support of strangers across the globe who offered the traveler food, a place to stay and the essential means to charge his car along the way.

“I got about (1,800) people to sign up and make me zig zag all the way through Europe, the Middle East, India, Southeast Asia and finally today I arrived here,” Wakker told supporters after reaching his finishing line.

Soon after 2 p.m. local time (0400 GMT), Wakker and a motorcade of electric cars crossed Sydney’s iconic Harbour Bridge, before finishing his long journey at the Royal Botanical Gardens by the Sydney Opera House.
————————
Đọc hết bài gốc đếch thấy vụ nói chỉ tốn $300 tiền charge pin, Ông viết bài dịch nổ hay ông PV Roi- Tơ sửa bài? 😃
theladu
CAO CẤP
5 năm
Số tiền chênh lệch quá lớn ..!
Đi BOT chắc hết =))
thanhlocxtg
ĐẠI BÀNG
5 năm
rẻ quá làm con landa về độ khổ cái ra đường các chú công an việt nam hốt luôn :eek::eek::eek::eek: nên thôi chắc ko độ đc ở vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019