Lượng công việc mà con người làm được vào mùa Hè so với những mùa còn lại trong năm đã giảm còn 90% trên toàn cầu trong một vài thập kỷ vừa qua, theo Cục quản lý hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA). Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học về khía hậu của NOAA thì năng suất làm việc vào mùa Hè sẽ còn giảm hơn nữa, xuống còn 80% vào năm 2050, do hiện tượng ấm dần lên toàn cầu. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature.
Ba nhà khoa học thuộc NOAA đã dùng hệ thống máy tính mô phỏng về tương lai gần và xa của khí hậu, với các thông số về điều kiện khí hậu hiện tại và các thông số khác như lượng khí thải các-bon, mây, và lượng mưa, cùng nhiều yếu tố khác. Hệ thống máy tính đã đưa ra một vài dự đoán cho các trường hợp khác nhau có thể chấp nhận được trên bình diện quốc tế dựa trên tỉ lệ khí thải nhà kính được cho là sẽ tăng lên trong những năm tới.
Một trường hợp đưa ra là lượng khí thải không tăng và bắt đầu giảm xuống khi thế giới chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên ngay ở trường hợp đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, vào năm 2050 “hiện tượng căng thẳng do trời nóng” (heat-stress), hay tác động lên sức khoẻ con người do làm việc bên ngoài hoặc trong môi trường cực kỳ nóng nực, sẽ làm giảm năng suất lao động vào mùa Hè còn 80% so với các mùa khác trong năm.
Trong trường hợp tệ nhất, khi chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng năng lượng hoá thạch, các nhà nghiên cứu của NOAA dự đoán, vào năm 2200, năng suất làm việc vào mùa Hè thậm chí giảm còn có 40% và thành phố New York là nơi phải hứng chịu “hiện tượng căng thẳng do trời nóng” nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất hiện tại.
So sánh với thực tế lúc này thì rõ ràng cái nóng đang thực sự gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc của chúng ta. Thời tiết hiện tại đang rất nóng nực, và việc phải chịu đựng cái nóng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới tinh thần lẫn sức khoẻ, và làm cho năng suất làm việc giảm là điều dễ hiểu. Hy vọng trong tương lai gần, các nhà khoa học sẽ tìm được giải pháp thay thế cho việc sử dụng năng lượng hoá thạch, nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, làm chậm quá trình ấm dần lên toàn cầu.