Hình ảnh 4K do kính Hubble chụp cho thấy Vết đỏ lớn của sao Mộc đang nhỏ dần đi

Nam Air
14/10/2015 3:14Phản hồi: 55
Hình ảnh 4K do kính Hubble chụp cho thấy Vết đỏ lớn của sao Mộc đang nhỏ dần đi
Vết Đỏ Lớn là một siêu bão với xoáy nghịch trên Mộc Tinh, nằm ở khoảng 22° phía nam xích đạo. Vết Đỏ Lớn dài khoảng 24.000 đến 40.000 km và rộng khoảng 12.000 đến 14.000 km, cơn bão này đã tồn tại hàng mấy trăm năm nay trên sao Mộc, để dễ hình dung, vết đỏ này có thể chứa 2 Trái Đất bên trong. Chương trình Quan sát khí quyển các hành tinh ngoài Trái Đất bằng kính Hubble của NASA vừa công bố những hình ảnh độ phân giải 4K đầu tiên về Vết đỏ cũng như hành tinh này.

790106-0203_Voyager_58M_to_31M_reduced.gif
Đây là hình ảnh cơn bão được tàu Voyager 2 thu được hàng chục năm trước​

Hình ảnh mới cho thấy Vết đỏ lớn đã thu nhỏ diện tích đi một chút, và tròn hơn so với những hình ảnh trước đây, ngoài ra, hình ảnh mới cho rằng "Vết đỏ" hiện nay đang có màu cam, vùng trung tâm cơn bão cũng có các dải khí hẹp khác màu, chuyển động uốn éo ngược hướng với cơn bão, tuy nhiên các chuyển động này không còn "dữ dội" như lúc chúng ta chụp nó bằng Voyager 2 lúc xưa, có thể nói là cơn bão đang dần dần giảm cường độ.

Chương trình này đã quay phim Neptune (Sao Hải Vương) và Uranus (Sao Thiên Vương) và sẽ được NASA công bố dần trong thời gian tới.


Hình ảnh Sao Mộc được quay 4K


Để hiểu rõ hơn về Vết đỏ lớn, mời bạn xem video này​
Theo NASA
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái mắt bão này nó như là biểu tượng của sao Mộc rồi 😃 giờ mà mất đi có khi lại buồn.
@14025025 Hồi mình lớp 3, 4 đã có cái môn gọi là tự nhiên và XH😁 gì đấy học về mấy cái này mà:p
peterpan80
TÍCH CỰC
9 năm
@14025025 địa lý đó bác... đầu tiên là học Big bang, sau đó là hình thành Thái dương hệ...
mình còn phải vẽ hình ảnh của các sao trong quỹ đạo elip nữa...
14025025
TÍCH CỰC
9 năm
@peterpan80 vãi bác, thế chắc bác học chương trình thần đồng rồi. thời của mình (1990) cấp 1 có môn khoa học tự nhiên, chỉ học có cái kiểu, mặt trăng là vệ tinh của trái đất, con trâu màu đen hoặc trắng, kimm loại nung nóng thì phát sáng, kiểu kiểu vâyj chứ có học sao siếc gì đâu 😁
peterpan80
TÍCH CỰC
9 năm
@14025025 à, tại lần đó lớp mình có dự giờ môn địa- cả lớp phải lên hội trường cho tiết đó.. dự giờ đông kinh khủng.. nên ông Thầy chủ nhiệm chia cho các tổ về chuẩn bị... mình chỉ nhớ mình phải vẽ mấy cái hình elip - lúc đó có bít elip là khỉ j đâu.. nhờ Ba vẽ giùm... chỉ nhớ là bị bắt học bài trước để lên trả bài.. chắc do xui nên bị kiu tên... hên là chỉ đúng...háhá...
Nhìn như lòng đỏ quả trứng muối 😁
huynhtoan92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giờ mới biết vụ này 😃
brits
TÍCH CỰC
9 năm
bão gì mà cả mấy trăm năm chưa hết 😕
@brits Sao mộc toàn khí bay loạn xị ngậu nhé, chỗ nguọc chỗ xuôi.
@brits Kinh nghiệm cho bác là khi nói đến vũ trụ thì phải dùng triệu năm, tỷ năm chứ trãm năm thì ví như một giờ mà thôi
Trái Đất mà to như sao Mộc thì con người đã đỡ lo nỗi lo thiếu đất rồi 😁
Zoro kun
TÍCH CỰC
9 năm
@TqTTpT Nếu quả đất to bằng sao mộc và đặc như trái đất thì trọng lực xẽ gấp nhiều lần trái đất bây giờ, ko biết con người và sinh vật trông sẽ trâu bò cỡ nào?
TqTTpT
TÍCH CỰC
9 năm
@Zoro kun chắc giống người Xayda
beboylqt
TÍCH CỰC
9 năm
@Zoro kun Giống phim Người hùng sao Hoả - John Carter, nhưng sức mạnh chắc cũng cỡ Super man.
@QXPro Quan trọng con người lại thích tập trung vô khu phát triển. Trái đất mình còn rất nhiều đất như Đất dưới quê hay vùng ven còn rất nhiều đó, kể cả sa mạc
không rành tiếng anh lắm, nhưng trên sao mộc ko có nước mà sao lại có bão nhể ? 😁 bác nào thông não hộ cái
rommel88
ĐẠI BÀNG
9 năm
@trongvongbankinh vãi bác, thế sa mạc có nước ko sao vẫn có bão :D . Bão là bão liên quan gì tới nước
@trongvongbankinh Không nhất thiết phải có nước mới có bão, sao mộc phần lớn là khí hidro, có khí quyển đối lưu công với khả năng tự quay của hành tinh.
banhkem
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nghĩ tới cảnh bị lạc lên đó là ớn óc rồi 😁
Archangles
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thím kiếm đc cái định nghĩa có bão là phải có nước ở đâu thế 😁
Nó chỉ cần có khí là đủ :v
đây bác, ko rành nên mới phải đi hỏi mà
@trongvongbankinh Cái đó là bão nhiệt đới thím. Ngoài ra thì còn nhiều loại bão khác: bão tuyết, bão sa mạc.... 😁
xmen02q1
TÍCH CỰC
9 năm
@GiaNguyenSW Tóm váy nó hình thành do sự chênh lệch áp suất, khí sẽ di chuyển giữa 2 vùng có áp suất khác nhau tạo nên bão. Cái dòng nước nóng sinh nhiệt kia thì cũng trên nguyên tắc tạo ra chênh lệch áp suất mà hình thành bão thôi :D
@trongvongbankinh bài bác dẫn nói cũng đúng nhưng cũng chưa đúng về bản chất của bão.
theo mình biết thì bão chia theo cấp gió. khi gió mạnh đến 1 cấp độ nào đó sẽ thành bão.
vì vậy nguồn chính của bão là gió.
mà gió thường mang theo hơi nước ( vì đa phần là gió ngoài biển thổi vào, gió trong đất liền ít khi mạnh để thành bão, đôi khi có cũng vài cơn vòi rồng như ở bên mỹ) nên bão thường có mưa.
vậy thôi đó bác. còn bác muốn hiểu rõ hơn thì google ạh
@trongvongbankinh Đó là bão nhiệt đới ☺️
@trongvongbankinh Cái bác nói là storm, la hurrican, là tropical typhoon, còn tornado là lốc xoáy do 2 đối lưu gió nóng và gió lạnh (cái trên cái dưới bụp dzo) tạo thành
vết đỏ này là do muỗi nó cắn sao Mộc, nó tấy đỏ lên tí rồi nó hết thôi, NASA nghiên cứu cái khác đê.
windowsvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phải chăng nó là cái cổng vào ra của người sao Mộc?
Averell
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái video đấy là dựng mà. Cái video trắng đen mới là video thực - nhìn thấy rõ vùng xích đạo quay nhanh hơn các vùng khác
cái đó là gì nhỉ 😁
Trên sao mộc không có đất thì sống ntn hả bác "Không chật và bác xã giao" trên kia 😁
nghĩ tới bão là ớn rồi 😕😕😕
cảm thấy con người nhỏ bé quá
thấy sợ sợ
Yesorno.Pro
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có khi nào Mộc Tinh là của người ngoài hành tinh và những trận bão được tạo ra nhằm che mắt đám ngoại lai mu muội trái đất muốn xâm chiếm hành tinh của họ. :rolleyes::rolleyes::eek::eek:
Thèm ly cà phê sữa quá.
Giờ mới biết Neptune là Sao Hải Vương, hóa ra là dầu ăn Sao Hải Vương 😁
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
@causelove94 Neptune là thần biển theo thần thoại La Mã, tương đương với Poseidon của Hy Lạp, bên mình gọi là Vua Thuỷ Tề hoặc Hải Vương.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019