Hình ảnh buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM

ND Minh Đức
1/1/2015 10:24Phản hồi: 75
75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mời các bạn cùng xem Hình chiếu (slides show) trong buổi buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM, ngày 28-12-2014 vừa qua (Hình ảnh thì đã giới thiệu ở trang nhất chủ đề này). Xin xem ở đường dẫn:

http://chuvietnhanh.sf.net/HinhChieuGioiThieuTocKyChuVietNhanhVaCuocThiCoThuong.htm.pptx


Vào xem bạn sẽ biết đầy đủ hơn:

- Thành phần BTC & nhóm thành viên nồng cốt.
- Các bài báo nói về “Chữ Việt Nhanh”.
- Tóm tắt các quy ước tốc ký không dấu và có dấu.
- Vài nét chính về bộ gõ đa năng & đa ngữ WinVNKey
- Thông tin để tham gia cuộc thi trực tuyến có thưởng về tốc ký CVN lần thứ Ba.
(Lưu ý: Đề thi, giải thưởng và thể lệ cuộc thi lần thứ Ba sẽ được công bố vào trưa ngày mai, Chủ Nhật 11-01-2015 tại https://www.tinhte.vn/forums/chu-viet-nhanh.639/ ).

Hình chiếu do hai thuyết trình viên Trọng Nghĩa & Hoàng Việt thực hiện.
wingzero
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình hi vọng sẽ góp sức 1 chút được cho các bạn bên CVN. Sắp tới sẽ sắp xếp thời gian để làm một cái gì đó cùng các bạn. Good luck.
@wingzero Rất hoan nghênh việc bạn sẽ làm một cái gì đó cùng các bạn CVN. Trân trọng.

Nhân dịp này, thân mời bạn cùng mọi mọi người tham gia cuộc thi trực tuyến có giải thưởng lớn đã được giới thiệu trong buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM vừa qua (28-12-2014).

CUỘC THI THỨ BA VỀ TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH
- Giải thưởng 30 triệu đvn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nhì 10 triệu, hạng ba 5 triệu).
- Hạn chót nộp bài cuối ngày Chủ nhật 25-01-2015.

Xin xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
- https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi-thu-ba-toc-ky-chu-viet-nhanh.2412944/
- Hoặc ở http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CuocThiThuBaTKCVN-Jan2015.htm

Bạn Huỳnh Trọng Nghĩa - người giới thiệu về bộ gõ WinVNKey và các phương pháp gõ dấu tốc ký tubinh tran, tubinhtran trong buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM, ngày 28/12/2014 (xem thêm hình thứ ba ở trang 1 trong chủ đề này):
ƯU TIÊN QUẢNG BÁ CHỮ VIỆT NHANH Ở MỘT SỐ ĐẠI HỌC
Mời các bạn cùng đọc lời chia sẻ của bạn Huỳnh Trọng Nghĩa, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM, hiện đang thực tập sinh ở Công ty phần mềm Squarebit - người vừa đoạt giải Nhất, trị giá 15 triệu đồng, trong cuộc thi Tốc ký Chữ Việt Nhanh lần thứ nhì:

"Cách đây khoảng bốn năm, trong một lần tìm đọc truyện trên trang Việt Nam Thư Quán (vnthuquan.net), Nghĩa có dạo quanh diễn đàn của trang này và bắt gặp bài viết "Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt" được đánh dấu trong chuyên mục Đánh máy truyện cho thư viện.


Khi đọc qua bài viết trên, Nghĩa rất thích và cảm nhận rằng có thể sử dụng được ngay. Lúc ấy, Nghĩa đang là sinh viên năm nhất, phải học các môn đại cương, chính trị nên đã áp dụng phần nào phương pháp này trong lúc ghi chép bài vở. Về sau, một trang blog tin học mới ra đời có kêu gọi cộng tác viết bài, Nghĩa đã tham gia và mạnh dạn giới thiệu phương pháp này để mở màn bài viết đầu tay của mình.

Cũng nhờ đó, Nghĩa đã có cơ hội giao lưu qua lại với tác giả của phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh (CVN) - bác Trần Tư Bình, hiện đang sinh sống và làm việc ở Úc. Phương pháp CVN đã được tác giả xây dựng và phát triển dựa trên nhiều ý kiến đóng góp trong các tham luận, hội nghị về cải tiến chữ quốc ngữ trước đó, nên một số cách viết tắt đã có từ lâu và chắc chắn không xa lạ với bất kỳ ai.Bốn năm qua tuy không dài nhưng cũng đủ để nhận thấy luôn xuất hiện những ngộ nhận quẩn quanh về CVN, như:

Ngộ nhận thứ nhất: Cho rằng CVN giống như lối chat của bạn trẻ trên mạng (teenchat, teencode) - xin được gọi chung là viết tắt tự tạo.
Không ít bạn đọc nhận xét như vậy là do một số cách viết tắt trong CVN giống với viết tắt tự tạo trên mạng, như j (=gi) chẳng hạn.
Tuy nhiên, quy kết như vậy là chưa đúng, bởi CVN viết tắt theo các quy luật chung (có tận dụng các từ ít được dùng trong tiếng Việt như w, j), có thể viết tắt nhiều từ ngữ, hầu hết tất cả các vần tiếng Việt theo cùng một cách, nên khác với viết tắt tự tạo vốn chỉ áp dụng được trong một số trường hợp.

Ngộ nhận thứ hai: Cho rằng CVN làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, và việc sử dụng CVN sẽ làm viết sai chính tả, làm cho câu chữ tiếng Việt không trọn vẹn.

Ngộ nhận trên xuất hiện là do nhiều người đọc qua phần giới thiệu CVN song lại chưa kịp nhận thức được phương pháp này đang nói về cái chi, và mục tiêu của nó là gì. Nguyên nhân, về bản chất, xuất phát từ sự ngại... tiếp thu cái mới, ngại thay đổi của bạn đọc, của cư dân mạng (mà phần đông là giới trẻ). Sự thụ động, không đào sâu dễ dẫn tới sự quy kết, đã tạo nên trở ngại lớn đối với việc quảng bá phương pháp tốc ký CVN. Nghĩa hy vọng sẽ tìm được những tiếng nói chung, sẽ có nhiều người nhìn nhận được lợi ích của phương pháp và sử dụng trong tương lai, hơn hết là giúp ích cho học tập, công việc của họ.

CVN là phương pháp tốc ký với mục tiêu cắt giảm thời gian khi viết hay gõ chữ Việt, và để đạt được mục tiêu này đối tượng sử dụng phải tuân theo phương pháp gồm các quy tắc rút ngắn câu chữ lại. Chúng ta có thể coi nó như môn học Tốc ký ở một số trường đại học, hay các kỹ năng truyền tin như Morse, Sémaphore vậy: mục đích vẫn là truyền tải thông tin (chữ viết) nhanh chóng và có thể hiểu được.

Bên cạnh đó, để gõ tắt mà vẫn cho ra được câu chữ Việt đầy đủ, ta có thể dùng bộ gõ đa năng WinVNKey được giới thiệu kèm với CVN. Bộ gõ này hay ở chỗ là rất nhẹ mà lại hỗ trợ gõ chữ của hơn 40 nước khác nhau (nếu ai học các ngoại ngữ khác thì sử dụng nó rất tuyệt, không phải cài đặt phức tạp).

Hiện giờ, cuộc thi tốc ký CVN lần thứ hai đã kết thúc, trong nay mai cuộc thi thứ ba sẽ chính thức được phát động. Cũng có bạn hỏi: Tại sao đã tìm hiểu và tham gia quảng bá CVN bốn năm rồi, mà mãi tới cuộc thi thứ nhì Nghiã mới đạt giải?

Đơn giản là dù có làm đúng 100% bài thi vẫn chưa chắc đã đạt giải, vì cần phải có... sự may mắn trong việc lựa chon một con số ngẫu nhiên đúng gần kề với giải đặc biệt của Xổ số miền Bắc. Cách dự đoán đó của cuộc thi cũng dễ hiểu, giống với nhiều cuộc thi trên truyền hình nhằm chọn được người trả lời đúng, sớm nhất và may mắn nhất.

Dù đạt giải hay không, mỗi bài thi với tính hóc búa tăng dần đã khiến Nghĩa rất hào hứng, vì đây là dịp để củng cố và trui rèn thêm những gì mình am hiêu về CVN, đồng thời cũng là cơ hội tốt để quảng bá CVN đến với nhiều người hơn.

Nhân đây, Nghĩa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức cuộc thi, số tiền thưởng đạt được sẽ giúp Nghĩa rất nhiều trong việc học tập và sinh hoạt của mình.

Trong năm 2015, Nghĩa đề nghị nên tập trung quảng bá, tổ chức các buổi giới thiệu phương pháp ở các đơn vị, trường, khoa - ưu tiên nhất là những nơi liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, báo chí, công nghệ thông tin, những nơi có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung nhất với CVN. Điều quan trọng nữa là phải xây dựng được lực lượng nòng cốt cho Nhóm hoạt động CVN ở nhiều trường, nhiều nơi khác nhau. Cố gắng cùng nhau làm rõ tính thuyết phục, dễ nhớ, dễ sử dụng, và xóa bỏ ngộ nhận về phương pháp tốc ký CVN. Cùng lúc đó, nếu có thể, nên mở ra cuộc thi lập trình bộ gõ trên thiết bị di động".

------------
NGUỒN: https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354.1073741828.695284163899257/763234763770863/?type=1&theater



Cô Trương Thị Bích Tuyền, người vừa đoạt giải Nhì trong cuộc thi đã được giới thiệu trong buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM, ngày 28/12/2014.
CHỮ VIỆT NHANH: AI CŨNG CÓ THỂ HIỂU VÀ ÁP DỤNG
Mời các bạn cùng đọc lời chia sẻ của cô Trương Thị Bích Tuyền, 22 tuổi, công nhân KCS ở Công ty Điện tử SaigonTec, Khu Công nghiệp VSIP2, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - người vừa đoạt giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng, trong cuộc thi Tốc ký Chữ Việt Nhanh lần thứ nhì:


“Mình tham gia cuộc thi tốc ký Chữ Việt Nhanh (CVN) và may mắn nhận được giải thưởng là nhờ người chị giới thiệu cuộc thi này trên Facebook, và được chị dạy cách tốc ký để dự thi.

Mình đã làm quen với tốc ký CVN từ khi vừa bắt đầu cuộc thi thứ nhất, nhưng vì bận việc quá nên đã bỏ lỡ không tham gia được. Ở cuộc thi thứ nhì, mình đã tranh thủ thời gian để tham gia và may mắn là người trúng giải.

Với mình, tốc ký CVN cũng khá hay, giúp mình học được một cách viết mới giúp tiết kiệm thời gian khi nhắn tin cho bạn bè. Trước giờ, bạn bè nhắn tin thì cứ viết tắt tuỳ thích, nhiều lúc đọc tin nhắn đôi khi không hiểu gì. Còn với tốc ký CVN, mình học được cách viết tắt có quy ước mà ai từng biết đều có thể dể dàng hiểu và áp dụng nó vào cuộc sống”.


--------------------
NGUỒN: https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354.1073741828.695284163899257/763909940370012/?type=1&theater

Triệu Anh Minh, người vừa đoạt giải Ba trong cuộc thi đã được giới thiệu trong buổi hội thảo về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM, ngày 28/12/2014.
2015: MONG CHỮ VIỆT NHANH ĐẾN VỚI HÀ NỘI
Anh Triệu Anh Minh, 35 tuổi, hiện công tác ở Phòng Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm, Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (Hà Nội) - người vừa đoạt giải Ba, trị giá 5 triệu đồng, trong cuộc thi Tốc ký Chữ Việt Nhanh lần thứ nhì, chia sẻ:


“Với công việc là nhà nghiên cứu phát triển sản phẩm – dịch vụ cho ngân hàng: thời gian tôi phải ngồi trên máy tính cũng như lên mạng để xử lý, tìm kiếm thông tin chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống.


Trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hiệu quả hơn để thay thế/bổ sung cho giải pháp sử dụng tính năng Autocorrect để gõ tắt các cụm từ thường dùng trên Microsoft Word, tôi tình cờ biết đến Chữ Việt Nhanh (CVN) và sự kiện ba cuộc thi trực tuyến thông qua Diễn đàn tinhte.vn


Thoạt đầu, bạn bè và đồng nghiệp được tôi giới thiệu đều không tin phương pháp CVN. Thêm nữa, hầu hết người miền Bắc từ lâu vốn quen gõ tiếng Việt theo kiểu Telex nên cũng ít ai để tâm nhiều lắm tới CVN, chỉ... tham gia cho vui. Thế mà may mắn sao, ông cụ nhà tôi (Triệu Văn Lai) lại đạt giải Nhất trong cuộc thi đầu tiên. Nhiều người đọc báo, biết tin đều gọi điện chúc mừng cụ và tò mò về mạng CVN. Từ đó, đã có một số người tỏ ra say mê và hăng hái tham gia cuộc thi thứ nhì cùng tôi.


Hiểu và áp dụng được quy tắc CVN để tham gia làm bài thi thì không khó. Nhưng để vận dụng được hiệu quả vào công việc hàng ngày thì bước đầu cũng khá chật vật, do đa số người miền Bắc không quen với cách bỏ dấu kiểu CVN, cũng như giao diện phức tạp của WinVNKey. Để dung hòa, tôi chọn cách tự cài các quy tắc tốc ký CVN vào các định nghĩa Autocorrect của MS-Word. Hiện nay, tôi khá hài lòng với giải pháp này, và việc áp dụng CVN đã giúp tôi tiết kiệm trung bình trên 30% thời gian gõ phím.


Tóm lại, tôi thấy hầu như chưa có nhiều người ở miền Bắc nói chung, và người Hà Nội nói riêng, được biết và tiếp cận với phương pháp tốc ký này. Chúng tôi rất mong muốn trong năm 2015, Ban tổ chức sẽ tiếp tục quảng bá CVN hơn nữa, nhất là trong các đối tượng là công chức, nhân viên văn phòng, học sinh – sinh viên,…


Đồng thời, với tư cách là những người biết đến và tham gia từ sớm các các cuộc thi do CVN tổ chức, chúng tôi cũng sẽ luôn tích cực tham gia chia sẻ tới bạn bè, đồng nghiệp của mình để tạo nên một cộng đồng người sử dụng CVN lớn mạnh hơn.


Trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức CVN”.

-------------------

NGUỒN: https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354.1073741828.695284163899257/764519806975692/?type=1&theater
YOUTUBE: NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN Tp.HCM GIỚI THIỆU TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH
Mời các bạn cùng xem video YouTube (gần 7 phút) buổi giới thiệu đầu tiên về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh và bộ gõ WinVNKey tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM vào chiều 28/12/2014.
Quay phim và xử lý hậu kỳ: Ngọc Long (NVH.TN)


LƯU Ý: Sau khi xem video YouTube này, bạn nào thích tham gia tham gia cuộc thi trực tuyến có giải thưởng lớn (30 triệu đồng) về tốc ký Chữ Việt Nhanh đã được giới thiệu trong buổi hội thảo này thì xin mời xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi-thu-ba-toc-ky-chu-viet-nhanh.2412944/
Hết hạn nộp bài thi: Thứ Hai 26-01-2015.
Mời các bạn đọc bài phóng sự khác của phóng viên Ngọc Tuyết trên trang mạng của NVHTN về buổi hội thảo phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh tại NVHTN, Tp.HCM

*******
Đưa phương pháp tốc ký chữ Việt đến gần với mọi người
Thứ tư, 31 Tháng 12 2014, 07:33

Chiều 28-12, buổi sinh hoạt về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh đã diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP.HCM. Buổi sinh hoạt đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho khán giả trong không khí thân mật và ấm cúng.

Tốc ký - kỹ năng cần thiết


Trong buổi sinh hoạt, những người tham gia được giới thiệu sơ lược về nguồn gốc tốc ký tiếng Việt cũng như tăng vốn hiểu biết về phương pháp này.

Phương pháp tốc ký có mặt ở Việt Nam đã 6 năm, do tác giả Trần Tư Bình khởi xướng. Tốc ký là phương pháp sử dụng những dấu hiệu đơn giản để ghi nhanh và kịp thời lời nói của người khác. Theo Nguyễn Hoàng Việt - báo cáo viên của chương trình, tuỳ thuộc vào mục tiêu mà tốc ký được chia làm 3 mức độ: dài, ngắn và cực ngắn.

Nhà báo Hữu Thiện - đại diện Chữ Việt Nhanh cho biết: “Tốc ký rất khó nhớ, nó đòi hỏi người học phải tập trung tối đa thì mới có thể học được nó”. Tuy nhiên nhà báo cũng khẳng định: “Tốc ký là một kỹ năng vô cùng cần thiết, thậm chí là bắt buộc ở một trường và là điều kiện đủ để có thể làm việc tốt ở một số ngành nghề”.


Các bạn tham gia buổi sinh hoạt được thực hành ngay tại chỗ

Một số ngành nghề cần sử dụng tốc ký được đề cập trong buổi sinh hoạt như phóng viên, nhân viên văn phòng và đặc biệt là sinh viên. Đối với phóng viên, thời gian tiếp cận nhân vật khi phỏng vấn rất ít và trong trường hợp cần thực hiện thao tác rã băng ghi âm sau khi phỏng vấn thì phương pháp tốc ký gần như là một kỹ năng bắt buộc phải có. Nhà báo Hữu Thiện đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tốc ký đối với sinh viên, bởi vì đặc trưng của sinh viên là phải ghi nhớ một khối kiến thức lớn trong một thời gian ngắn nên tốc ký là một phương pháp rất hữu ích.


Nguyễn Hoàng Việt – báo cáo viên của chương trình đang hướng dẫn tốc ký

Bên cạnh đó, nhà báo cũng chia sẻ thêm về lý do tốc ký đã đi vào Việt Nam khá lâu nhưng vẫn chưa phát triển mạnh: “Điều đó là vì ngay từ đầu tốc ký đã gặp phải sự phản đối vì nhiều người cho rằng nó làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Tuy nhiên, đó là một sự ngộ nhận. Tốc ký chỉ là phương pháp hỗ trợ cho công việc ghi chép hằng ngày, chứ nó hoàn toàn không làm mất đi vẻ đẹp của tiếng Việt”.

Thực hành tại chỗ


Không chỉ được tìm hiểu những kiến thức về tốc ký mà buổi sinh hoạt còn tạo điều kiện để mọi người được thực hành tại chỗ với nhiều phần thưởng hấp dẫn cho mỗi phần thi.

Sau phần giới thiệu của anh Nguyễn Hoàng Việt về cách viết tắt Chữ Việt Nhanh với nhiều ví dụ cụ thể, các bạn có mặt tại buổi sinh hoạt đã được thực hành ngay tại chỗ.

Không khí phần thực hành diễn ra hết sức nghiêm túc với sự tập trung của các bạn tham gia. Các bạn đã kết hợp những gì được truyền đạt trong buổi sinh hoạt với những kiến thức đã tìm hiểu trước đó để thực hành tốc ký những đề tài do Ban giám khảo chương trình đưa ra. Trong cả 2 phần thi, bạn Nguyễn Văn Hùng (ĐH Trần Đại Nghĩa) đều dẫn đầu khi chuyển hoàn toàn đúng những câu tiếng Việt sang hình thức tốc ký Chữ Việt Nhanh.


Các bạn tập trung cho phần thi tốc ký tại chỗ

Ở phần giao lưu với Chữ Việt Nhanh, bạn Hùng đặt ra câu hỏi: “Hạn chế của phương pháp tốc ký là gì? Và trong tương lai, Chữ Việt Nhanh có những dự định gì để phương pháp này lan toả rộng hơn?”.

Đại diện Ban tổ chức, nhà báo Hữu Thiện trả lời: “Nhiều người nhầm lẫn tốc ký với hình thức viết tắt khi chat, nhưng thực chất chúng không giống nhau. Trong khi kiểu viết tắt khi chat không hề tuân theo một quy tắc nào thì tốc ký lại có quy tắc rất rõ ràng và khoa học. Hạn chế của nó không bộc lộ rõ, vì vậy có thể nói phương pháp tốc ký không tồn tại một hạn chế lớn nào, dù có thì trong 6 năm qua nó cũng đã được khắc phục ít nhiều”.


Ban tổ chức trao phần thưởng cho các bạn đoạt giải

Về dự định trong tương lai của Chữ Việt Nhanh, bạn Huỳnh Trọng Nghĩa - báo cáo viên của chương trình cho biết thêm: “Chữ Việt Nhanh hy vọng những bạn có mặt tại chương trình hôm nay sẽ trở thành người mang phương pháp tốc ký này đến với mọi người nhiều hơn. Sắp tới, Chữ Việt Nhanh cũng sẽ sắp xếp tổ chức những buổi sinh hoạt gần gũi như thế này với sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ĐHQG TP.HCM”.

Tại buổi sinh hoạt, mọi người cũng được giới thiệu về bộ gõ WinVNKey do Tiến sĩ Ngô Đình Học thực hiện. Bộ gõ có thể chuyển hoàn toàn chữ gõ tắt sang chữ Việt và giúp tiết kiệm được khoảng 40% số lượt gõ bàn phím khi chỉ dùng duy nhất phương pháp này.

NGỌC TUYẾT


----------------------
NGUỒN: http://www.nvhtn.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1818:a-phng-phap-tc-ky-ch-vit-n-gn-vi-mi-ngi&catid=46:khoa-hc-va-i-sng&Itemid=202


LƯU Ý: Sau khi đọc bài này, bạn nào thích tham gia tham gia cuộc thi trực tuyến có giải thưởng lớn về tốc ký Chữ Việt Nhanh đã được giới thiệu trong buổi hội thảo này thì xin mời xem Đề thi & Thể lệ thi ở:
https://www.tinhte.vn/threads/cuoc-thi-thu-ba-toc-ky-chu-viet-nhanh.2412944/
Hết hạn nộp bài thi: Chủ nhật 25-01-2015.


Trong buổi hội thào đầu tiên về phương pháp gõ tốc ký "Chữ Việt Nhanh" tại NVH Thanh Niên, Tp.HCM ngày 28/12/2014 vừa qua (xem trang 1), có đại diện của Khoa Báo chí & Truyền thông, thuộc Đại học KHXH & NV Tp.HCM đến dự.
Sau buổi hội thảo này, đai diện của Khoa đã tiếp xúc và ngỏ ý mong muốn buổi hội thảo tương tự sẽ được thực hiện tại Đại học KHXH & NV Tp.HCM.

Vì vậy, nay xin chính thức thông báo vào chiều ngày 26/01/2015, từ 13g30 đến 16g00 sẽ có buổi giới thiệu phương pháp tốc ký CVN & ba cuộc thi tốc ký CVN ở khoa Báo Chí & Ngữ Văn tại ĐH KHXH&NV Tp.HCM.
CLB Phóng Viên Trẻ thuộc Đoàn Khoa Báo chí & Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM) mời các bạn cùng dự buổi giới thiệu phương pháp Tốc ký Chữ Việt Nhanh và bộ gõ WinVNKey (tương tự như buổi giới thiệu đã diễn ra ở Nhà Văn hóa Thanh niên ngày 28/12/2014, xem hình ảnh ở trang 1).

- Thời gian: từ 13g30 đến 16g chiều thứ hai 26/1/2015.
- Địa điểm: Phòng D 602 trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM.

Trước khi đến dự, bạn cần phải đăng ký giữ chỗ trước để BTC sắp xếp & chuẩn bị .
Xin đăng ký ở link sau đây:
https://docs.google.com/forms/d/1M-Qtu0Btdkrnw_i8uigtri7RQOms530L2gya8DuSFks/viewform?c=0&w=1


HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 12H TRƯA CHỦ NHẬT 25/01/2015
Mời các bạn cùng xem lại nội dung sơ nét của buổi workshop Phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh diễn ra vào ngày 26.01, lúc 13h30 tại phòng D602 ,Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM.
Buổi workshop này cũng có nội dung khá tương tự với với buổi hội thảo về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh đã diễn ra tại NVH TN. Tp.HCM ngày 28/12/2014 như trang 1 của chủ đề này.
Để biết thềm chi tiết về phương pháp tốc ký này, các bạn có thể tìm hiểu tại khu Chữ Việt Nhanh trên Tinh Tế bạn nhé!


Tốc ký hoàn toàn khác “teen chat”
Tại hội thảo “Phương pháp tốc ký chữ Việt nhanh” tổ chức ngày 26/1, trường Đại học KHXH&NV, diễn giả Nguyễn Hữu Thiện đã chia sẻ những câu chuyện, bí quyết, kinh nghiệm về tốc kí cho các sinh viên.



Diễn giả Nguyễn Hữu Thiện giới thiệu sơ nét về phương pháp tốc ký mới

Tốc ký hiểu theo nghĩa đơn thuần là kỹ năng viết tắt nhanh. Các kí tự được dùng đều tuân theo một quy luật nhất định, công khai, dễ nhớ và dễ ứng dụng. Trong khi đó “Teen chat” mang tính tự phát, tính hệ thống chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, chủ yếu là phục vụ nhu cầu giao tiếp mới lạ, khác biệt thậm chí có thể xem như biệt ngữ- diễn giả cho biết. Vì vậy, phương pháp tốc ký vẫn giữ được nét trong sáng của tiếng Việt, nó khác hoàn toàn so với ngôn ngữ mà đa phần các bạn trẻ đang sử dụng.

Ngoài ra, tại buổi hội thảo, sinh viên còn được chia sẻ phương pháp, quy luật viết tắt tiếng Việt không dấu, cách thức để tốc ký chữ việt nhanh. Chẳng hạn, người viết có thể thay F cho PH, A thay cho UA,Y thay cho UYE, ID thay cho IÊT, Ư thay cho ƯƠ, BƯC thay cho BỨC,…


Anh Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh

Ngoài việc học hỏi những lý thuyết về tốc ký, người tham gia còn được thực hành qua các bài tập vận dụng. Đây là những bài tập giúp người viết nắm vững các quy tắc tốc ký nhằm ghi chép, đánh máy một cách nhanh nhất mà ai cũng có thể hiểu.


Chương trình tổ chức thêm minigame để các bạn thực hành tại chỗ

Hội thảo “Phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh” do CLB Phóng Viên Trẻ phối hợp nhóm Chữ Việt Nhanh tổ chức. Ngoài diễn giả Nguyễn Hữu thiện còn có sự góp mặt của hai khách mời Nguyễn Hoàng Việt (Giải nhì mùa thứ nhất cuộc thi tốc ký chữ Việt nhanh) và Huỳnh Trọng Nghĩa (Giải nhất mùa thứ hai). Theo Nguyễn Hoàng Việt “Tốc ký chữ Việt nhanh giống như một môn ngôn ngữ, nó kích thích tư duy, mang lại nhiều hiểu biết mới và tiết kiệm thời gian”.


Chương trình với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Nhân Văn

Bích Tuyền, sinh viên năm 1, khoa Báo chí và Truyền thông chia sẻ: “Hội thảo rất có ích, mình được học hỏi thêm một phương pháp phục vụ cho nghề báo sau này”.

Ngọc Biển


(Ekip Ký giả tương lai)


---------------

NGUỒN: https://www.facebook.com/notes/phóng-viên-trẻ/tốc-ký-hoàn-toàn-khác-teen-chat/334918730052370


- Phóng Viên Trẻ Facebook (ngày 28-01-2015)
Mời các bạn xem thêm một số hình ảnh và thông tin buổi giới thiệu về phương pháp Tốc ký Chữ Việt Nhanh do Đoàn Khoa Báo chí & Truyền thông (Đại học KHXH&NV TP.HCM) cùng CLB Phóng Viên Trẻ thuộc Khoa đã tổ chức vào Chiều 26/1/2015, tại Phòng D602 của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM.
Buổi giới thiệu này cũng có nội dung khá tương tự với với buổi hội thảo về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh đã diễn ra tại NVH TN. Tp.HCM ngày 28/12/2014 như trang 1 của chủ đề này.

Tất cả các hình và chú thích đếu do nhà báo Hữu Thiện cung cấp.


Trước đó, Fanpage CLB Phóng viên trẻ đã giới thiệu sớm về workshop nầy, thu hút 120 bạn sinh viên thuộc các Khoa Báo chí & Truyền thông, Văn học và Ngôn ngữ, Du lịch, Văn hoá học, Xã hội học, Giáo dục, Tâm lý, Nhân học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Đông phương học, Hàn quốc học, Đô thị học và Công tác xã hội của trường đăng ký tham gia.


Trên thực tế, vào chiều 26/1, đã có 70 sinh viên đến dự, phần lớn là các bạn ở Khoa Báo chí & Truyền thông, cùng đại diện một số Khoa khác, và cả sinh viên đến từ Đại học Hoa Sen.
Để đáp ứng nhu cầu của các bạn, sau buổi giới thiệu, Nhóm Chữ Việt Nhanh đã nhờ CLB Phóng viên trẻ gởi tới tất cả 120 bạn đã đăng ký tham gia bản slideshow (PowePoint) giới thiệu về Tốc ký Chữ Việt Nhanh, bộ gõ WinVNKey và về ba cuộc thi trực tuyến có thưởng.
Cuối ngày 26/1, tức chỉ trong vòng bảy giờ đồng hồ, đã có sáu sinh viên của trường ĐH KHXH&NV kịp gởi bài tham gia cuộc thi trực tuyến lần thứ ba về Chữ Việt Nhanh.


Mỗi bạn tham dự đều được tặng tài liệu về Tốc ký Chữ Việt Nhanh để tiện theo dõi, cũng như tiện… “tra cứu” để dự cuộc thi mini tại chỗ diễn ra sau phần giới thiệu nội dung chính.


Thạc sĩ Phạm Duy Phúc, phó chủ nhiệm Khoa Báo chí & Truyền thông, cùng dự giới thiệu về Tốc ký Chữ Việt Nhanh.


Cô Nguyễn Như Hà, giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông, theo dõi phần giới thiệu các đặc điểm và sự khác biệt của Tốc ký Chữ Việt Nhanh với… ngôn ngữ chat của giới trẻ.


Một bạn sinh viên thực hành viết tốc ký Chữ Việt Nhanh trên máy tính xách tay.


Hai sinh viên “hợp tác” thực hành viết tốc ký Chữ Việt Nhanh trên máy tính.


Ban chủ nhiệm CLB Phóng viên trẻ tại buổi workshop: Từ trái sang là các bạn Phương Thy, Quỳnh Anh.


Thay mặt cử toạ, một bạn sinh viên chọn ngẫu nhiên bốn câu lục bát trong cuốn Truyện Kiều để làm đề thi nhắn tin bằng chữ Việt không dấu theo quy ước Chữ Việt Nhanh trên smartphone.
Đó là bốn câu sau:
"Tiểu thư cười nói tỉnh say
Chửa xong cuộc rượu, lại bày trò chơi.
Rằng: Hoa-nô đủ mọi tài,
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe."



Chăm chú soạn bài giải trên smartphone để có thể gởi nhanh nhất tới hai giám khảo…


Chăm chú soạn bài giải trên smartphone để có thể gởi nhanh nhất tới hai giám khảo…



Bạn Lê Thị Hà My, bí thư Đoàn Khoa Báo chí & Truyền thông, trao giải thưởng và quà tặng cho các bạn đoạt giải.



Chụp hình lưu niệm cùng Nhóm Chữ Việt Nhanh.
Hình: CLB Phóng viên trẻ.

------------------
NGUỒN: https://www.facebook.com/anhchunhiem/media_set?set=a.787018941380137.1073742163.100002161168957&type=1
- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787021354713229&set=a.787018941380137.1073742163.100002161168957&type=3&theater

Mời tham gia ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT 10 - Phương Pháp Mới Gõ Tắt Chữ Việt Với WinVNKey.
PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ) Đúng và sớm nhất.
PHẦN 2: (Ba giải: giải Nhất 5 triệu, Nhì 3 triệu, Ba 1 triệu) Đúng, đủ & may mắn.
Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-01-2016.

MỤC ĐÍCH: Tham gia đố vui, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn có dịp học phương pháp mới gõ tắt chữ Việt có hệ thống trong bộ gõ WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.
Một khi đã quen với cách thi này, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn thì bạn gõ tiếng việt rất nhanh, tiết kiệm được gần 40% thời gian gõ.

Xem chi tiết ở:
https://www.facebook.com/fanpageCVN...5284163899257/941275855966752/?type=3&theater
Phương pháp gõ tắt Chữ việt Nhanh (TBT-ms) hiện nay được nén sẵn vào WinVNKey nên bài hướng dẫn đã được viết gọn lại rất nhiều so với bài trước đây.

Bài này giới thiệu một phương pháp mới, có hệ thống, gõ tắt chữ Việt trong WinVNKey. Gõ tắt mà máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.
Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng là thanh ngang; và gõ tối đa 4 lần phím khi chúng có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

Người dùng chỉ cần tải xuống bản nén WinVNKey-TBTms, rồi dùng ngay chứ không cần cài đặt.
Và ta có thể cho bản nén vào USB để dùng ở bất kỳ máy nào.

Mời xem bài “Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt với WinVNKey” ở link sau:
https://tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet-voi-winvnkey.2384297/
Hoặc ở:
http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019