"...Ngoại trừ các nhân viên, linh kiện sản xuất thì không có một vết bẩn hay gợn bụi nào xuất hiện trong nhà máy...." Cách hành văn không thể hiểu nổi !
Đúc kết lại có thể hiểu, các linh kiện được sản xuất bằng máy móc (chắc chắn như vậy, vừa nhanh và chuẩn từng centimet), con người tuyệt đối không ngồi dũa 100 con ốc như nhau được. Còn việc lắp ráp thì họ dùng tay có, dùng máy có, phần can thiệp thủ công nhiều nhất là nội thất da bên trong. Cho nên so với những mẫu xe đại trà thì tính thủ công của nó nhiều hơn.
Ngay cả đồng hồ thủ công hàng chục tỷ họ cũng phải dùng tới CNC để cắt các chi tiết nhỏ mà.
Khái niệm làm bằng tay của người ta không có phải như mấy bác kia tưởng là dùng tay chân mà văn từng con bu loong đâu ạ. Dùng máy cả, vài chi tiết nhỏ hay cần thì mới dùng sức người thôi. Nó có cái checklist, làm cái gì như thế nào, bao nhiêu chi tiết, khay đồ lắp cho phần đó có nhiêu món, dư thiếu là biết liền.
Nói cho đúng thì đây là nhà máy lắp ráp thôi. Chỉ lắp ráp nên mới cần ít máy móc, nhân công, và sạch bụi. Đằng sau nó là nhà máy sản xuất máy móc, thân vỏ xe và vô số các linh kiện khác. Nói chung đây cũng chỉ là chiêu trò nhằm nâng cao giá trị của chiếc xe mà thôi.
"Bạn sẽ không tìm thấy bất cứ băng chuyền nào tại nhà máy Atelier bởi mỗi bộ phận đều được đặt trên một trạm cố định."
Có băng chuyền đó, ko phải tất cả đều đặt trên trục cố định đâu.
Hơn nữa, đây chỉ là khâu lắp ráp và hoàn thiện thôi chứ cái câu "quá trình sản xuất rất ít máy móc" là hoàn toàn sai ( Viết bài chuẩn hơn một chút là ok, cám ơn vì bài viết)