Mời anh em xem bộ ảnh mình chụp thử khả năng phơi sáng của hai chiếc điện thoại Mobiistar Prime X Max và Samsung Galaxy S7 Edge mà mình đang cầm mấy hôm nay. Hai chiếc này tuy thuộc hai phân khúc hàng khác nhau, kể cả về giá lẫn các tính năng và phần cứng, nhưng về camera, cả hai có các điểm chung với nhau như có khả năng chụp được đinh dạng file RAW DNG, chế độ chụp chuyên nghiệp Pro mode với nhiều tuỳ chọn tương đương những chức năng trên những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp như có thể chỉnh được thời gian phơi sáng lâu, chỉnh ISO, cân bằng trắng, lấy nét tay...
Đầu tiên ta xem lại một số thông số chính khác nhau giữa hai máy:
Phương pháp do sánh:
Đầu tiên ta xem lại một số thông số chính khác nhau giữa hai máy:
Phương pháp do sánh:
- So sánh cùng chụp tại chế độ Pro mode của cả hai máy, bật cùng lúc chụp JPG và RAW, sử dụng file JPG so sánh.
- Lấy nét tự động hoặc lấy nét tay và khoá đo sáng tại cùng một điểm trên khung hình.
- Các thông số tốc độ, ISO, cân bằng trắng được chỉnh giống nhau.
- So sánh theo từng khoảng thời gian phơi sáng giống nhau trên cả hai máy: 1s, 2s, 4s, 8s
- Do độ rộng ống kính và khẩu độ khác nhau nên hình ảnh cuối cùng sẽ cho ra tương quan sáng tối và góc nhìn hơi khác nhau một ít.
- Do độ phân giải khác nhau trên hai máy nên ta chỉ xem xét về tương quan tổng thể màu sắc và khả năng xử lý của máy, ta không so sánh về độ chi tiết và độ sắc nét trên ảnh bởi vì hai máy có hai độ phân giải cảm ứng khác nhau nhiều: 12MP so với 21MP nên kết quả cuối cùng sẽ không được khách quan lắm.
- Mục đích của bài là xem xét khả năng phơi sáng trên hai chiếc điện thoại khác phân khúc nhưng đều có khả năng phơi sáng lâu và chụp RAW, không bàn đến giá tiền cũng như phân khúc camera cao thấp trên điện thoại.
Sau đây mời các bạn cùng xem qua một số hình so sánh chụp phơi sáng bằng Mobiistar Prime X Max và Samsung Galaxy S7 Edge
Đầu tiên chúng ta xem xét thử khả năng chụp được file với định dạng RAW của hai máy (file thô, không chỉnh sửa, convert JPG trực tiếp) và sau đó ta thử chuyển một vài ảnh RAW DNG chụp được sang JPG bằng Lightroom với tuỳ chọn chỉnh Auto để xem chi tiết và màu sắc cả hai máy thể hiện như thế nào.
File RAW DNG và file JPG chụp được từ máy, chưa qua chỉnh sửa:
File RAW DNG:
File JPG:
File RAW DNG:
File JPG:
- Về cơ bản, file RAW của cả hai chiếc điện thoại này đều như những file RAW thường thấy trên các máy DSLR, tức là nó sẽ lưu lại hầu như toàn bộ mọi thông tin trong ảnh, nhiều hơn nhiều so với file JPG.
- Khi bạn load file RAW trực tiếp lên sẽ thấy rất nhợt nhạt, màu sắc và độ chi tiết không bằng, noise xuất hiện nhiều hơn so với file JPG chụp cùng thời điểm.
- Dung lượng file RAW của Mobiistar Prime X Max là 43MB/1 file, trong khi đó dung lượng file RAW của Samsung Galaxy S7 Edge dao động trong khoảng từ 24-25MB/1 file.
Thử convert JPG Auto bằng Lightroom để xem độ chi tiết và độ sắc nét máy ghi nhận được:
Crop 100%
- File RAW sau khi được convert bằng preset Auto trên Lightroom đã cho ra hình với màu sắc, sắc độ sáng tối và chi tiết rất tốt, cao hơn nhiều so với file JPG chụp cùng.
- Khi crop 100% tại điểm lấy nét và đo sáng trên hai file của cả hai máy, ta có thể thấy chi tiết mà cảm biến máy có thể giữ được rất nhiều, nhất là những chi tiết nhỏ như ta thấy trên những lan can của các phòng trên cao ốc hoặc chi tiết lá cây trên đường dọc bờ sông.
- Do độ phân giải hai máy khác nhau cho nên độ phóng lớn khi crop 100% của hai máy cũng khác nhau nhiều, tuy nhiên theo như hình trên chúng ta có thể thấy file RAW của Mobiistar Prime X Max cho ra chi tiết cao hơn file RAW của Samsung Galaxy S7 Edge nhiều, mặc dù khi chụp cùng thời điểm, Prime X Max bắt buộc phải lấy nét bằng tay chứ không thể tự động lấy nét được do điều kiện ánh sáng quá thấp.
Và sau đây là một số ảnh phơi sáng của hai máy chụp cùng thời điểm và cùng các thông số chụp, chụp ở định dạng JPG:
Thời gian phơi sáng 1giây:
Quảng cáo
Thời gian phơi sáng 2 giây:
Quảng cáo
Thời gian phơi sáng 4 giây:
Thời gian phơi sáng 8 giây:
Cám ơn các bạn đã theo dõi.