Không có ống kính ư? Ống kính được ví như con mắt của cái máy ảnh. Lịch sử máy ảnh hơn 100 năm cho thấy sự phát triển từ chiếc máy cơ khí đến số hoá rất nhanh, nhưng ống kính và máy ảnh luôn như chi thể và thân thể. Nếu như Mirrorless Camera được xem là một bước phát triển mới, bỏ cái gương lật, thì Lensless Camera sẽ có thể là một bước nhảy vọt trong công nghệ ngành nhiếp ảnh. Vấn đề là hãng điện tử công nghệ gia dụng Nhật Bản này thực hiện thế nào?
Nguyên lý máy ảnh truyền thống là ánh sáng đi qua hệ thấu kính của ống kính, dẫn vào cảm biến hình ảnh. Bây giờ không còn ống kính thì sẽ dẫn sáng thế nào? Hitachi giải thích nguyên lý được thực hiện bằng thuật toán và hiệu ứng moire (viền gợi sóng) để thu nhận được ánh sáng hình thành ảnh trên bề mặt cảm biến như hình minh hoạ sau:
Có một bộ phận nhìn như cái vòng tròn đồng tâm đặt trước bề mặt cảm biến hình ảnh. Ban đầu nó tạo ra một vùng tối phủ trên bề mặt cảm biến trong thời gian cảm biến ghi nhận hình ảnh, tiếp theo là giai đoạn xử lý hình ảnh lại có một vùng tối tương tự. Hai lần xuất hiện vùng tối này sẽ tạo nên hiệu ứng moire, thuật toán dựa vào đó để phân tích góc tới của ánh sáng, chip xử lý hình ảnh hoàn tất khâu cuối để cho ra bức ảnh. Về cơ bản, ánh sáng đi trực tiếp vào cảm biến nên có thể thay đổi điểm lấy nét sau đó.
Hitachi cho biết, họ sẽ thương mại hoá sản phẩm vào năm 2018. Đây không phải là ý tưởng mới! Trong quá khứ, từng có Đại Học RICE (Columbia) nghiên cứu máy ảnh không có ống kính và có thể bẻ cong nó (sheet camera) nhưng kết quả ảnh không đạt (hình dưới); Pinhole được Holga cũng giới thiệu nhưng tính ứng dụng không cao nên đã lụi tàn. Chúng ta chờ xem Hitachi có thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ thiết bị nhiếp ảnh không.
Người ta dự đoán Lensless Camera này rất khó đạt chất lượng hình ảnh tối ưu. Nhưng sẽ có tính ứng dụng cao trong các dự án robot, xe ô-tô tự hành/ tự lái, thay thế camera hiện tại trên smartphone...
Nguyên lý máy ảnh truyền thống là ánh sáng đi qua hệ thấu kính của ống kính, dẫn vào cảm biến hình ảnh. Bây giờ không còn ống kính thì sẽ dẫn sáng thế nào? Hitachi giải thích nguyên lý được thực hiện bằng thuật toán và hiệu ứng moire (viền gợi sóng) để thu nhận được ánh sáng hình thành ảnh trên bề mặt cảm biến như hình minh hoạ sau:
Có một bộ phận nhìn như cái vòng tròn đồng tâm đặt trước bề mặt cảm biến hình ảnh. Ban đầu nó tạo ra một vùng tối phủ trên bề mặt cảm biến trong thời gian cảm biến ghi nhận hình ảnh, tiếp theo là giai đoạn xử lý hình ảnh lại có một vùng tối tương tự. Hai lần xuất hiện vùng tối này sẽ tạo nên hiệu ứng moire, thuật toán dựa vào đó để phân tích góc tới của ánh sáng, chip xử lý hình ảnh hoàn tất khâu cuối để cho ra bức ảnh. Về cơ bản, ánh sáng đi trực tiếp vào cảm biến nên có thể thay đổi điểm lấy nét sau đó.
Một mẫu Lensless Camera thử nghiệm
Gắn trên chân máy, chụp hai quả táo, xuất ảnh lên màn hình máy tính.
Gắn trên chân máy, chụp hai quả táo, xuất ảnh lên màn hình máy tính.
Hitachi cho biết, họ sẽ thương mại hoá sản phẩm vào năm 2018. Đây không phải là ý tưởng mới! Trong quá khứ, từng có Đại Học RICE (Columbia) nghiên cứu máy ảnh không có ống kính và có thể bẻ cong nó (sheet camera) nhưng kết quả ảnh không đạt (hình dưới); Pinhole được Holga cũng giới thiệu nhưng tính ứng dụng không cao nên đã lụi tàn. Chúng ta chờ xem Hitachi có thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ thiết bị nhiếp ảnh không.
Người ta dự đoán Lensless Camera này rất khó đạt chất lượng hình ảnh tối ưu. Nhưng sẽ có tính ứng dụng cao trong các dự án robot, xe ô-tô tự hành/ tự lái, thay thế camera hiện tại trên smartphone...
Nguồn: Hitachi