Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí tại Mỹ

bk9sw
21/1/2014 13:39Phản hồi: 49
Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí tại Mỹ
air-pollution.jpg

Một nghiên cứu vừa được công bố hôm qua trên tạp chí khoa học hàng đầu Hoa Kỳ - Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) đã chỉ ra rằng hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc là tác nhân trực tiếp gây nên tình trạng ô nhiễm không khí tại Mỹ. Ngành công nghiệp xuất khẩu khổng lồ của Trung Quốc chiếm đến 20% tổng lượng khí ô nhiễm thải ra tại nước này và tác động không nhỏ đến chất lượng không khí tại quốc gia bên kia Thái Bình Dương.

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố hôm qua do 9 nhà khoa học đến từ Mỹ, Anh và Trung Quốc cùng thực hiện trong suốt 2 năm. Các tác giả đã sử dụng dữ liệu từ năm 2006 để xem xét khả năng các chất gây ô nhiễm không khí như lưu huỳnh dioxide và muội than được gió đưa từ Trung Quốc đến vùng duyên hải phía tây của Mỹ nhằm hiểu rõ hơn về những tác động môi trường của các nền kinh tế có liên quan với nhau.

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vẫn chiếm một phần nhỏ trong tỉ lệ ô nhiễm không khí tại Mỹ nếu so với khí thải từ xe hơi và các nhà máy. Mặc dù vậy, tác động của chúng lại biến đổi tuỳ theo vùng. Theo nghiên cứu, các ngành xuất khẩu của Trung Quốc chịu trách nhiệm cho tỉ lệ từ 12 đến 24% nồng độ sulfate hàng ngày tại khu vực phía Tây Hoa Kỳ. Trong khi đó hoạt động sản xuất gia công tại nước ngoài trên thực tế đã giúp cải thiện chất lượng không khí tại vùng phía đông Hoa Kỳ. Mỗi năm, hoạt động sản xuất nhằm phục vụ cho thị trường châu Âu và Mỹ đã khiến người dân tại Los Angeles phải chịu đựng ít nhất là 1 ngày với bầu không khí đầy khói.

Các tác giả cho biết kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng việc thuê gia công sản xuất tại Trung Quốc không có nghĩa Mỹ và các quốc gia khác có thể hoàn toàn tránh được các tác động môi trường. Steve Davis - nhà khoa học đến từ đại học California, Irvine và là một trong các đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Khi bạn mua một sản phẩm tại Wal-Mart, nó đã từng được sản xuất ở một nơi nào đó. Sản phẩm không chứa chất ô nhiễm nhưng quá trình tạo ra nó lại gây ô nhiễm."

Davis và các đồng tác giả cũng cho biết nghiên cứu của họ có thể được dùng để thực hiện đàm phán về các hiệp ước khí thải quốc tế - một vấn đề luôn gây nhiều tranh cãi trong quá khứ. "Sự hợp tác quốc tế để giảm hoạt động lan truyền khí ô nhiễm vượt biên giới sẽ phải đối mặt với câu hỏi là ai phải chịu trách nhiệm cho lượng khí thải này khi mà hoạt động sản xuất của một đất nước lại hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ của một nước khác," nhóm tác giả cho biết.

Theo: The Verge
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuongthi
TÍCH CỰC
10 năm
tới Mỹ còn bị ô nhiễm, Việt Nam mình lãnh đủ.
@cuongthi quote cmt đầu tiên luôn:
Gió tín phong đưa các dòng khí đi từ Trung Quốc sang khu vực cùng vĩ tuyến ở phía đông thường xuyên, liên tục, nhiều hơn những gì gió mùa đông bắc làm được vào mùa đông.
Trong mùa đông, độ linh động của không khí giảm, các tầng mây sẽ ngăn chặn từ phát thải lên tầng cao vì vậy những đợt gió mùa đông bắc không thường xuyên, liên tục sẽ mang một lượng không nhiều khí thải xuống phía nam.
Việc đầu độc bằng các đường khác là không bàn, bởi vì đây là điều mà mỗi quốc gia đều hạn chế, nhất là nhập khẩu từ Trung Quốc
tnquang
TÍCH CỰC
10 năm
Việt Nam thì nó đầu độc trực tiếp chứ cần gì ô nhiễm
@tnquang Nó đầu độc cả thế giới lận chứ k chỉ riêng vn đâu. Chỉ có nc nào mạnh tay đẩy bớt chất độc của nó ra thôi. Vn ta do hệ thống quản lý gồm toàn rác rưỡi nên cho nhập cũng toàn rác rưỡi và chất độc vào k hà 😁. Chúng ta ngày đêm gào thét khàng giọng nhưng bọn quản lý nó éo thèm nghe. Hàng rào kỷ thuật thì cũng éo có. Cho nên là...:D
Mỹ và châu âu có hàng rào kỷ thuật đồ sộ và hải quan làm việc nghiêm túc nên nó đẩy bớt rác ra, mặc dù k hết nhưng nói chung ổn hơn phần còn lại của thế giới :D
tất nhiên rồi , trái đất tròn , cuối cùng vẫn không tráng đc đâu
Nếu đã thế này mà chỉ nói riêng Mỹ thì cũng mới chỉ là đúng chứ đâu đã phải là đủ, vì nếu gọi là không khí thì đương nhiên không chỉ một nơi mà những nơi khác ở xung quanh cũng có thể bị chung luôn mà.
nghiên cứu kiểu mắt lé này thì không cho nước nào phát triển luôn. đúng là thằng mạnh đè thằng yếu. mình thích đánh nhau luôn đi xem ai mạnh hơn. một vé ủng hộ ô ba ma nhé. em là fan obama giấy
xauzai_cs
ĐẠI BÀNG
10 năm
sao Mỹ ko dẹ Trung quốc đi nhỉ VD : phóng hết kho tên lửa chiếm lược . bom
@king_of_mar1311 đọc về bẫy tiền tệ của Mỹ chưa thế mà phán :v
heliosy
TÍCH CỰC
10 năm
@xauzai_cs có nghe câu "TQ là phân xưởng của TG chưa ?"
tất cả các hãng trên TG đều có nhà máy ở TQ, quăng bom TQ là cũng tự tạo kẻ thù cho mình
hơn nữa ko ai khùng mà tự nhiên đi quăng bom cái nơi sx hàng hóa cho mình
@aboveall27895 thế thánh đã đọc chiến tranh tiền tệ chưa mà phán ?
@king_of_mar1311 Nợ là chính phủ nợ thôi bạn chứ dân Mĩ nó giàu bỏ cm ra .
Và đó cũng chính là chiêu bài của Mĩ , năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì mỗi buổi sáng thức dậy tất cả người dân TQ bị Mĩ móc túi 1 tô phở (cũng tầm vài $ 1 tô) .
cái cớ để có hàng rào xuất khẩu đây
nierec
TÍCH CỰC
10 năm
Cung giông như hut thuoc la.. Moi ngườixungquanh cung bi anh hương!
Cứ luyên thuyên. Mỹ hiện là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, mỗi năm đốt 1 tỷ tấn than. Đã vậy Mỹ còn không tham gia nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải.

Xét về xả khí CO2 thì tính trung bình theo đầu người Mỹ gấp 15 lần Việt Nam. Đã thế hôm trước thằng ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry sang Việt Nam còn nhai nhải về biến đổi khí hậu, bắt Việt Nam mua điện gió đắt lòi của nó. Việt Nam bù lỗ cho điện gió để Mỹ đốt CO2 thoải mái à?
@partybk VN mua điện của Mỹ bằng đường nào vậy bạn?
@partybk DLV??? :eek:
baden009
TÍCH CỰC
10 năm
@partybk lảm nhảm...Mỹ tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới ấy mà không khí nó tốt hơn VN gấp mấy chục lần...
@MoVo Lớn rồi tự tìm đi ! Cái gì cũng xin à ?
Ở Mỹ mà 12-24% thì chắc Việt Nam là 100% luôn rồi.
Hài nhất là Bắc kinh cho chiếu cảnh mặt trời mọc trên màn hình lớn cho dân xem.
hongducwb
TÍCH CỰC
10 năm
@htpcty đấy chắc CDSHt =))
Sau này sẽ như phim elysium hết
Sương mù hảo hạng giá rẻ biếu không của Tung Của đấy! Ô nhiễm đâu mà ô nhiễm? Lo mà hít hết đi cho lành! 😁
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
Việt Nam gần Tàu nó đầu độc đủ thứ chứ không chỉ có Không khí không đâu. Tất cả chỉ tại gian thương hám lợi, nhà nước thì quản lý kém nên người lĩnh đủ là người dân thôi.
Mấy chú khựa bây giờ ô nhiễm nghê lắm, nó chỉ lo phát triển với xâm chiếm nên có lo gì việc môi trường sống đâu
trách nhiệm của các nước phát triển phải giúp các nước khác trong việc bảo vệ trái đất. chứ không phải đưa hết các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm ra nước ngoài
Mỹ tiêu thụ nhiều nhất mà, nên cũng phải gánh chút xíu chứ 😃
Cái này thuộc tầm vĩ mô, hehe, đọc cho biết thôi
Giống như chuyện giá xăng dầu tặng giảm, chém gió cho vui thôi chứ chẳng thay đổi được gì 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019