Học sinh Trung Quốc bị ép làm ca đêm ở Foxconn, sản xuất loa Amazon Echo

P.W
9/8/2019 16:44Phản hồi: 205
205 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế mới có giá 49$/pcs
Jason845
TÍCH CỰC
5 năm
Ép làm nhưng nó vãn được trả lương mà.
hettiensai
TÍCH CỰC
5 năm
Chỗ mình làm việc nhiều đến mấy đi nữa cũng không được tăng ca nữa. Cảm thấy mình may mắn. Cảm ơn Đảng chính phủ./
Sự lỏng lẻo về quyền lao động cũng là 1 trong những yếu tố tiết giảm chi phí, bảo sao tq trở thành công xưởng của thế giới. Cái này cần phải chống lại bởi bóc lột nhân công kiểu này vô tình khiến người lao động ở các quốc gia khác nhau chống lại nhau, dẫn đến tăng thất nghiệp ở các nước phát triển và điều kiện làm việc tồi tệ ở các nước đang phát triển, gây thêm bất bình đẳng và mâu thuẫn. Đây cũng một phần lý do khiến xu hướng chính trị cực đoan, bài ngoại trỗi dậy.
@nghaimin CS chúng nó bố láo thật vậy mà, cái gì cũng phải quy thành 1 về nhà nước CS của nó hết, Bản thân ĐCS chúng nó làm gì có nhân quyền, Việt Nam thì may mắn còn có chút chút nhờ những ng tri thức sau này !
Nó thích bóc lột thì cứ để Mỹ giải quyết thôi, danh tiếng của nó đang bị coi khinh trong 5 nước Bảo An Liên Hợp Quốc đây. Mỹ cứ áp thuế cho cao lên, cũng như cùng bác Hiệp ủng hộ dời dây chuyền về Mỹ lun, mốt bán cho rẻ, có mắc hơn chút thì cũng là sự an toàn trên hết !
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MrMedic229 Thanh niên này câu nào cũng thấy CS chắc nhiễm mấy kênh nào đó trên mạng
@MrMedic229 Không có cái gọi là CS ở đây hết, nó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Thực chất CNCS đã chết rồi. Vấn đề lao động này không chỉ ở TQ mà còn các nước đang phát triển khác như Ấn độ,indo thậm chí cả nước ta vv. Giới chủ muốn tiết giảm tối đa chi phí nên chuyển dây chuyền sản xuất tới các nước đông lao động nhưng nghèo hơn với luật lao động lỏng lẻo, thực thi kém hiệu quả, tận dụng tự do thương mại để gia tăng lợi nhuận. Tuy giá sản phẩm có rẻ hơn nhưng khiến rất nhiều người ở các nước phát triển mất việc làm, thu nhập bấp bênh, còn các nước nghèo thì lao động bị bóc lột, đời sống không đảm bảo, tổn hại sức khỏe. Dẫn đến nhiều hệ lụy khác ở đây không viết hết được.
@MrMedic229 Cái khỉ gì cũng phải lôi CS vào 😃 anti chống cộng một cách ngu dốt
Lovetech36
TÍCH CỰC
5 năm
Tận dụng nhân lực có sẵn ghê.kaka
Ráng de các bạn trẻ. Đời ko như là mơ đâu há há
Sam hoá liệu có bài khóc lóc đổ tội cho Âmzon như mất lần trước với Apple ko!?!
bảo sao lao động giá rẻ =))) hóa ra như cái trại chăn gà công nghiệp
@suvival198 Hỗn loạn lắm rồi
Andydo611
TÍCH CỰC
5 năm
DM tàu khựa ! ĐMCS !
@Andydo611 đổi mới cuộc sống 😁:D:D
Muốn có hàng nhanh với số lượng lớn thì phải tăng ca thôi, ông lớn Apple cũng từng lên tiếng bảo phản đối Foxconn nhưng vẫn nhờ gia công hàng năm đó thôi.
justinadam
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tất cả cũng vì đồng tiền
Ngày xưa mình cấp một đã phải phụ ba mẹ làm gạch r
Ba mẹ mình đốt gạch
Chỗ nào nhân công rẻ chả thế!
Foxconn tệ 1, các cô thầy đồng loã tệ 10
Gặp ở việt nam chắc cũng chỉ là chuyện bthuong qua ngày
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
Giáo viên và doanh nghiệp hợp đồng bóc lột sức lao động HSSV, nếu gọi là thực tập thì phải đưa ra điều kiện là trong khoảng thời gian nhất định và đúng quy định mà hoàn thành nhiệm vụ, khích lệ tính sáng tạo cao để đạt năng suất cao.
.Gù.
TÍCH CỰC
5 năm
Hồi đó bạn mình đi thực tập cũng vậy, bắt làm như công nhân tăng ca điều điều, còn phải đi chơi với bede nữa, tất nhiên là ko có lương rồi nhưng nếu ko làm thì bị rớt.
Lank Ma
TÍCH CỰC
5 năm
Ở việt nam cũng coà k thấy báo nào điều tra
Kìa tuyên ngôn của vô sản, đem ra biểu tình phá kho thóc diệt đám tư bản bóc lột công nhân thôi =))
@daovangiangtnvn Xong thất nghiệp cả lũ
@QuanLyNhaNghi Thì cứ đổ cho thế lực thù địch là được
có việc làm là tốt rồi, cái này chắc thoả thuận giữa 2 bên. Thời buổi giờ chả ai bóc lột được ai cả, bạn đồng ý thì làm, ko đồng ý thì nghỉ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019