[Hỏi Tinh Tế] Anh em có cách gì để làm chậm quá trình mất trí nhớ của người lớn tuổi

ND Minh Đức
7/5/2017 8:48Phản hồi: 99
99 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dùng thẻ nhớ để lưu trữ nhưng chắc nhiều năm sau mới có..hihi
Tôi xin góp ý, bạn hãy thử cho họ tiếp xúc với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh:

https://www.youtube.com/user/AnBinhHanhPhuc/

Mong mọi người có được những kết quả khả quan.
giangadung
ĐẠI BÀNG
7 năm
Fomast bộ nhớ khi có tuổi
maiphuong88
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ăn cháo đỗ xanh hàng ngày nhé bác, nấu nguyên vỏ luôn, mỗi ngày 2-3 bát, kết hợp vận động nhẹ nhàng: đi bộ, yoga, dưỡng sinh.
nvabkhn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Người lớn tuổi mà chưa mất trí nhớ thì tốt nhất là thiền tập, nhưng già rồi khó thiền, vì vậy các bạn trẻ nên tu thiền ngay từ bây giờ, đảm bảo minh mẫn lúc tuổi già.
Anh xem thử sản phẩm sữa non alpha lipid trong video giới thiệu này thử nha! Thấy có hiệu quả phết.
longhuynhka
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sữa mẹ là tốt nhất cho trí nhớ và sự phát triển... 😕😕😕
Ngồi thiền và tập dưỡng sinh là cách tốt nhất để lấy lại trí nhớ cho người già và người bệnh tâm thần. Thực tế đã chứng minh.
Theo hiểu biết nông cạn của mình, những người có trí nhớ kém là những người có khí huyết kém, một là kinh mạch không thông suốt, hai là nguồn tinh khí trong cơ thể không đủ, ba là cả hai cái trên. Nếu chữa trị theo tây y như uống thuốc hoạt huyết dưỡng não, ... liệu pháp này, liệu pháp kia,... rồi đâu cũng hoàn đấy, không có kết quả gì cả. Người già, ví như ngọn đèn đã khô dầu, khí lực gần cạn kiệt nên trí nhớ kém là đúng rồi, nhưng tại sao các võ sư Thái cực quyền, những người già tập dưỡng sinh từ trẻ không bị, và nhiều người già khác cũng không bị. Những người già không bị bệnh này họ có khí lực tốt hơn những người bị mất trí. Nên theo mình để khôi phục trí nhớ cho người già và người bệnh cần: "Tập dưỡng sinh để khai thông bế tắc, ngồi thiền để hấp thụ khí, để gia tăng khí lực cho cơ thể. Ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ điều độ. Dưỡng tâm tính, hạn chế quan hệ tình dục."
Chỉ có chết mới đáng sợ nhất thôi
thelastcode
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cách tốt nhất để không mất trí nhớ là nhớ ít thôi. Nghe ít thôi, nói ít thôi, đọc ít thôi... ăn chay niệm phật như các thầy chùa ý 😃 hihi
nhớ lâu hơn.
vinhan73
TÍCH CỰC
7 năm
mario thì tới màn nào đó sẽ có con vịt ở 1 bậc thang canh nhảy lên đạp cho thật khéo và nó sẽ đạp con vịt dội ra dội vô hoài hoài cho điểm đến 1 lúc sau là ra mạng !!!! kkk


khoái mấy cái game có chế độ ẩn như thế này
Như trò cứu công chúa , lắc qua lắc lại 20 lần thì phải là xuất hồn đi oánh !! ha ha
diepank
ĐẠI BÀNG
5 năm
mình đây hay mất ngủ và thỉnh thoảng đau đầu chóng mặt, giảm trí nhớ, dc bác sĩ bên Vietlife kê cho sd viên uống Bình an Nano. Sp dùng kiên trì 2-3 tháng giúp hoạt huyết dưỡng não, tăng cường lưu thông máu não. Hỗ trợ giảm các triệu chứng như ù tai, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn, mất ngủ do thiểu năng tuần hoàn máu não. Hỗ trợ phục hồi sau tai biến mạch máu não do tắc mạch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019