giờ chỉ có chạy đua về camera và pin thôi. các tác vụ từ đơn giản đến phức tạp như game, nhạc, ứng dụng... các máy đầu bản giải quyết được hết rồi. có thì may ra chỉ để quảng cáo thương hiệu thôi.
Xu hướng màn 2K, 3D Touch, có thể thêm màn hình cong với 2 cam trước, về kết nối sẽ là với smartwatch.
Nói chung xu hướng vẫn đến từ những cái gần gũi thuộc tay với mắt thôi.
Võng mạc có vẻ hay nhưng cũng không mang lại tính trải nghiệm cao. Đơn giản là khi dùng cái này rất kém tự nhiên cũng như khi thực hiện sẽ phải có một tư thế khá nghiêm túc. Apple sẽ không đưa cái này vào đâu, mà Apple thì luôn là người tạo xu hướng 😃
Còn xạc nhanh chắc không, thay vì nó là xu hướng làm các pin xạc dự phòng đẹp, gọn nhẹ và nhiều dung lượng hơn.
Những cái gì thực tế và hữu ích nhất là được các hãng khác kiểm chứng sẽ được dùng nhiều:
- cảm ứng lực trên Iphone thành công nè,
- quét mống mắt cũng có vẻ khả thi,
- màn hình cong như trên S6 thấy lạ thôi chứ chẳng thấy tính năng đột phá j
- thực tế ảo thì chưa thể áp dụng đại trà trong thời gian ngắn được
- âm thanh cao cấp trên ĐT thấy nó cũng không hữu ích lắm,
- sạc nhanh thì chắc chắn sẽ phổ cập trên mọi máy khi công nghệ pin vẫn không tiến bộ rồi
- USB-C càng ngày thấy càng nhiều nhưng cảm giác như nó thiếu cái j đó để trở thành cổng kết nối chuẩn mực( cảm giác vậy chứ chẳng có căn cứ j)
Mình hơi nghi ngờ nếu như tin đồn iPhone 7 loại bỏ cổng tai nghe 3.5 thành sự thật thì có thể sẽ trở thành 1 xu hướng của tất cả các hãng điện thoại khác😆
USB-C, công nghệ sạc nhanh QuickCharge 3.0 của Qualcomm, công nghệ nhận diện vân tay bằng siêu âm của Qualcomm (tích hợp vào màn hình), màn hình AMOLED, công nghệ chống rung quang học OIS cho camera, cảm ứng lực Force Touch.