Như tiêu đề, anh em thường chụp ảnh tự sướng bằng camera trước hay camera sau của điện thoại? Theo xu hướng hiện tại, hầu hết đều cuồng "tự sướng" bằng camera trước vì có thể nhìn thấy mình như thế nào khi lên hình để điều chỉnh và tự tin hởn hẳn để có những bức ảnh lung linh hết cỡ.
Thậm chí, có người còn hầu như không thèm dùng camera sau, dù chụp cả người hay chụp với cảnh khi đi du lịch thì vẫn cứ camera trước thôi! Có lẽ vì vậy, mà các hãng sản xuất đều đang quá tập trung vào camera trước và chạy đua "camera trước" để sinh ra nhiều tính năng hỗ trợ camera trước rồi thì camera trước cũng có camera kép, cũng có đèn flash, được đầu tư ngày càng nhiều.
Thế nhưng, camera sau dù nói như thế nào vẫn thường được đầu tư tốt hơn, độ phân giải tốt hơn, phần cứng tốt hơn, nhiều tính năng hơn. Vậy nên ở hướng ngược lại, cũng sẽ có rất nhiều anh em nghĩ rằng tại sao phải dùng một chiếc camera kém hơn để chụp ảnh của mình mà không dùng camera "xịn" hơn ở phía sau chứ? Mặc dù, selfie bằng camera sau thì sẽ khó canh góc hơn và nếu không quen thì rất dễ dẫn đến tình trạng mất đầu mất đuôi nhưng chỉ cần quen rồi thì chúng ta có thể quên đi những bức ảnh selfie chỉ thấy được mặt hoặc biến dạng với tay dài ngoằng.
Hơn nữa, vốn là từ rất lâu về trước, khi mà còn chưa có khái niệm về camera trước thì chúng ta (thế hệ đang già đi và đã già) cũng từng quen với việc selfie bằng camera sau còn gì. (thậm chí còn chụp bằng nguyên cái máy ảnh).
Vậy nên, anh em sẽ chọn lựa như thế nào, nhớ comment nhé. Biết đâu quan điểm của anh em có thể giúp các hãng bớt đặt nặng camera trước và nhiều hãng thức tỉnh về selfie thì sao.
Thậm chí, có người còn hầu như không thèm dùng camera sau, dù chụp cả người hay chụp với cảnh khi đi du lịch thì vẫn cứ camera trước thôi! Có lẽ vì vậy, mà các hãng sản xuất đều đang quá tập trung vào camera trước và chạy đua "camera trước" để sinh ra nhiều tính năng hỗ trợ camera trước rồi thì camera trước cũng có camera kép, cũng có đèn flash, được đầu tư ngày càng nhiều.
Thế nhưng, camera sau dù nói như thế nào vẫn thường được đầu tư tốt hơn, độ phân giải tốt hơn, phần cứng tốt hơn, nhiều tính năng hơn. Vậy nên ở hướng ngược lại, cũng sẽ có rất nhiều anh em nghĩ rằng tại sao phải dùng một chiếc camera kém hơn để chụp ảnh của mình mà không dùng camera "xịn" hơn ở phía sau chứ? Mặc dù, selfie bằng camera sau thì sẽ khó canh góc hơn và nếu không quen thì rất dễ dẫn đến tình trạng mất đầu mất đuôi nhưng chỉ cần quen rồi thì chúng ta có thể quên đi những bức ảnh selfie chỉ thấy được mặt hoặc biến dạng với tay dài ngoằng.
Hơn nữa, vốn là từ rất lâu về trước, khi mà còn chưa có khái niệm về camera trước thì chúng ta (thế hệ đang già đi và đã già) cũng từng quen với việc selfie bằng camera sau còn gì. (thậm chí còn chụp bằng nguyên cái máy ảnh).
Vậy nên, anh em sẽ chọn lựa như thế nào, nhớ comment nhé. Biết đâu quan điểm của anh em có thể giúp các hãng bớt đặt nặng camera trước và nhiều hãng thức tỉnh về selfie thì sao.