Em thì nghĩ người ta đang nhầm lẫn tên gọi của nó. Chính xác phải là máy chơi game...có tính năng nghe gọi, Máy ảnh...có tính năng nghe gọi. Vì sao? vì thực sự nó để dùng như vậy nhiều hơn nghe gọi nên nó đáng có tên như vậy....
Thật ra điện thoại dùng để chơi game là do mình đặt cho nó khái niệm như vậy. Theo mình nghĩ mua điện thoại nào, để làm gì thì tùy nhu cầu, khả năng của mỗi người. Mình dùng iPhone 7 để chơi Pubg Mobile thấy màn hình hơi nhỏ (tay mình hơi to, dễ bấm nhầm), chơi khoảng 2 tiếng là cạn pin, để max graphic thấy hơi lag. Nên mình có nhu cầu màn hình to hơn tí, pin trâu hơn tí, cấu hình mạnh hơn tí. Và vì ít tiền nên mua Pocophone F1 thấy khá ổn. Khi nào có nhu cầu mới thì nghiên cứu tiếp. Chia sẻ kinh nghiệm bản thân là vậy.
Gaming phone là auto iPhone. Cứ nhìn mấy giải đấu mobile thì biết. Nhất là mấy game do anh Tencent phát hành thì thôi khỏi nói, Android nó còn không bằng 1/3 của iOS. Mà mấy game nổi nổi giờ như Pubg mobile, Liên quân mobile đều do Tencent phát hành.
Còn gaming phone Android thì chắc chỉ thích hợp với mấy game cày cuốc kiểu như MU, VLTK,...
Mình nghĩa các game phát triển trên mobile nó như kiểu mì ăn liền, đồ hoạ cũng không chưa ấn tượng, cũng không có chiều sâu, cần phải có 1 OS riêng cho gaming phone để các nhà phát hành game tập trung vào hơn.