Ngồi 1 mình hay nằm nghỉ thì xem chiến tranh thế giới thứ 3 Liên Xô chống Mỹ. Khi ra đường gặp đám đông hay bạn bè thì cầm ra mở vào liên tục như xem giờ hay xem tin nhắn nhưng nội dung chẳng có gì và chẳng nhớ gì
Từ hồi dùng Synbian (N5230) cài cái ET-SMS và sau vụ mất máy bị bạn gái xóa sạch những số có tên "con gái" trong danh bạ, từ đó mục đích chính sử dụng Smphone là để "bảo mật" và tình yêu với Android bắt đầu từ em N1. Nói chung rất nhiều thứ ở một chiếc SM Phone (mà cụ thể là Android) mà mình cần dùng cho mục đích của mình.
như theo ca nhân mình dùng 40% là khám phá game ứng dụng tiện ích
30% là đi chơi vs bạn bè dùng để .... 20% cho hoạt động xã hội ( lươt wap xem phim tinh te , facebook ....) 10 % dung cho cá nhân gọi điện nt ...
thương thi mình dung thêm 1 máy đen trắng nữa