Hôm qua nhà phát hành game Pokémon Go Niantic ra thông báo sẽ ban vĩnh viễn tất cả các tài khoản gian lận khi chơi game. Nhiều ý kiến trái chiều nhau đã được đưa ra. Phía chơi "chính chủ" cho rằng đây là cách làm đúng đắn của Niantic, góp phần làm trong sạch môi trường game, tạo nên một sân chơi công bằng và đúng bản chất ban đầu mà hãng định hướng cho các game thủ là đi ra ngoài, tập thể dục, khám phá thế giới xung quanh và làm quen nhiều bạn mới.
Ngược lại thì cũng có không ít ý kiến mặc dù hiện đang phập phồng lo sợ tới phiên bị ban cũng đưa ra lý do giải thích cho việc chơi gian lận. Lúc trước khi chưa phát hành chính thức tại Việt Nam thì do thèm quá nên có fake location qua Úc hoặc Mỹ để đi bắt Pokemon cho đã. Sau khi game ra chính thức tại nước ta thì nhiều người vẫn sử dụng cách cheat fake location, ngồi một chỗ để đi bắt quái với lý do rằng không có thời gian, ra ngoài nguy hiểm bởi có thể bị giựt điện thoại, bị xe tông, mưa quá đi bắt không được,...Dần dà thì xuất hiện bot auto farm với tốc độ chóng mặt, chẳng những nhanh lên cấp, bắt được nhiều Pokemon hiếm mà còn tiến hóa với CP cao, sở hữu phòng gym cực mạnh.
Tất nhiên, đã chấp nhận gian lận thì đầu tiên, người chơi phải chấp nhận những rủi ro cho chính bản thân từ các phần mềm của bên thứ 3 mang lại. Sử dụng các phần mềm trên Android không rõ nguồn gốc có thể bị dính malware ăn cắp thông tin, có khả năng bị hack mất 500 triệu trong tài khoản, nghiêm trọng hơn thì mình nghe nói có bạn chạy tool bot trên máy tính rồi bị mất luôn cả tài khoản Google. Nhiều anh em "lầy" còn tạo PokeStop giả bằng cách thay đổi địa điểm Google Maps, gây bức xúc và ảnh hưởng tới nhiều người khác.
Vậy anh em bây giờ đang trong hoàn cảnh nào? Vẫn chời từ từ, đúng cách và tận hưởng niềm vui đi bắt Pokemon, chạy bộ mỗi ngày để ấp trứng cho khỏe và nở ra Pokemon yêu thích? Đang phập phồng lo sợ sẽ tới phiên mình bị ban vĩnh viễn, bao công sức chạy bot đổ sông đổ biển? Tài khoản đã bị hack, bỏ game luôn, nhìn những người khác chơi và tự nhủ rằng "trò đó có quái gì mà chơi"? Mời chia sẻ xuống bên dưới trường hợp, ý kiến và những trải nghiệm của bạn với trò chơi này nhé.
Ngược lại thì cũng có không ít ý kiến mặc dù hiện đang phập phồng lo sợ tới phiên bị ban cũng đưa ra lý do giải thích cho việc chơi gian lận. Lúc trước khi chưa phát hành chính thức tại Việt Nam thì do thèm quá nên có fake location qua Úc hoặc Mỹ để đi bắt Pokemon cho đã. Sau khi game ra chính thức tại nước ta thì nhiều người vẫn sử dụng cách cheat fake location, ngồi một chỗ để đi bắt quái với lý do rằng không có thời gian, ra ngoài nguy hiểm bởi có thể bị giựt điện thoại, bị xe tông, mưa quá đi bắt không được,...Dần dà thì xuất hiện bot auto farm với tốc độ chóng mặt, chẳng những nhanh lên cấp, bắt được nhiều Pokemon hiếm mà còn tiến hóa với CP cao, sở hữu phòng gym cực mạnh.
Tất nhiên, đã chấp nhận gian lận thì đầu tiên, người chơi phải chấp nhận những rủi ro cho chính bản thân từ các phần mềm của bên thứ 3 mang lại. Sử dụng các phần mềm trên Android không rõ nguồn gốc có thể bị dính malware ăn cắp thông tin, có khả năng bị hack mất 500 triệu trong tài khoản, nghiêm trọng hơn thì mình nghe nói có bạn chạy tool bot trên máy tính rồi bị mất luôn cả tài khoản Google. Nhiều anh em "lầy" còn tạo PokeStop giả bằng cách thay đổi địa điểm Google Maps, gây bức xúc và ảnh hưởng tới nhiều người khác.
Vậy anh em bây giờ đang trong hoàn cảnh nào? Vẫn chời từ từ, đúng cách và tận hưởng niềm vui đi bắt Pokemon, chạy bộ mỗi ngày để ấp trứng cho khỏe và nở ra Pokemon yêu thích? Đang phập phồng lo sợ sẽ tới phiên mình bị ban vĩnh viễn, bao công sức chạy bot đổ sông đổ biển? Tài khoản đã bị hack, bỏ game luôn, nhìn những người khác chơi và tự nhủ rằng "trò đó có quái gì mà chơi"? Mời chia sẻ xuống bên dưới trường hợp, ý kiến và những trải nghiệm của bạn với trò chơi này nhé.
Ảnh Wiki