Có, mình dùng SF3 thấy rất tiện, nhất là các ứng dụng xem ảnh, calculator hoặc đọc pdf, vuốt trên màn hình cảm giác tốt hơn trên touch pad. Vd như xem ảnh, muốn zoom to chỗ nào thì chạm chỗ đó.
Mình thiết kế xài Surface Pro 2 vẫn chạy ổn từ PS, AI, 3ds max (file tầm 1tr poly trở xuống). Chỉ lưu ý không chạy đồng thời quá nhiều cùng 1 lúc máy sẽ nóng và tự tắt theo cơ chế bảo vệ. 😁 niềm yêu thích là vác nhẹ bỏ vừa cốp xe không lo cướp giật, SP3 và SP4 màn hình lớn hơn lại mỏng hơn nên dễ bể màn.
Ưu điểm màn tuy bé nhưng xem phim full hd tốt, tay bận ăn thì tay trái bấm lên màn hình tiện hơn dùng chuột.
Nếu màn hình lớn hơn và có bàn phím cố định thì khó chịu hơn nhiều.
Không biết có MS có ra thêm dòng nào tầm 11" đổ lại để lên đời chứ không ham to vác nặng.
@trunghiem
Hi do cảm biến lực nhấn của bút trên surface 3 kém quá, của pro 2 là 1024 mà lên 3 rớt xuống còn 256, đời 4 thì lại to quá không để vừa túi ipad 😁 khổ nên ráng xài thêm vài năm đợi
Nếu ngồi ở bàn để dùng laptop thì cảm ứng không cần thiết.
Nhưng nếu để lên đầu gối, hoặc bất cứ chổ nào mà ko tiện dùng chuột, thì dùng cảm ứng rất tiện 😃.
Nên nói chung tuỳ vào nhu cầu sử dụng thôi.
trừ khi là máy lai (như Surface Book), còn không chọt chọt vào màn nhìn dị lắm, với lại cũng không tiện dụng. Chưa kể chọt nhiều nó đi cái màn!
Hơn nữa MacOs không tối ưu cho cảm ứng nên cũng không cần! 😁
Giờ mình chỉ dùng máy tính vào 3 việc: soạn văn bản Word, tạo PowerPoint slides và record/mix nhạc.
Với cả 3 cái này thì ko thấy màn hình touch cần thiết lắm.
Đang xài con XPS13 chả bao giờ đụng tới cảm ứng, disable nó trong bios luôn. Do lúc mua tìm ko ra bản ko có cảm ứng, mà thích kiểu dáng nên lấy đại. Thấy cái này vô dụng quá, chọt chọt 1 chút màn hình dơ hầy, nhìn rất khó chịu.
@DarthTyr
Chả phải cái mới nào cũng là cái hay nhé. Qua thời gian nếu ko phù hợp sẽ bị đào thải thôi. VD: cái vụ màn hình cong (cong vô tới phần hiển thị) trên điện thoại đang ì xèo, nhưng mình nghĩ nó sẽ ko tồn tại lâu đâu, ai xài rồi sẽ thấy ức chế vô cùng !
Từ 2013 Tôi dùng Laptop Sony VAIO 11 Duo SVD11215CV màn hình cảm ứng, dùng một thời gian bị hư màn hình, không thay được, nếu có thì rất đắt!! Tôi góp ý: 1. Nếu không quá cần thiết phải dùng Màn hình cảm ứng, thì không nên mua. 2. Nếu dùng Laptop thì đừng bao giờ dùng hiệu SONY, nhất là tại VN!!! Tại sao vậy? Ai đã đến CN Sony (Laptop) tại VN sẽ thấy: TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI VÔ TRÁCH NHIỆM! Với một người 66 tuổi như tôi, không thể hiểu một Tập đoàn nổi tiếng trên toàn thế giới lại có một hệ thống chân rết như vậy!? Tks
Tôi đã xài 2 máy SONY Vaio Pro (mua trước khi Sony bán mảng laptop): máy đầu xài được 1 năm cho con gái vẫn xài tới giờ. Thấy ngon mua tiếp 1 máy Sony Vaio Pro nữa và cũng còn xài đến giờ. Đánh giá: máy ngon, màn hình cảm ứng rất hữu ích. Chỉ có 1 khuyết điểm: quạt tản nhiệt không bền.