_ Ý tưởng điên, vài chục triệu người sẽ phải đi tập đọc và viết lại khi thay đổi cách viết chữ ? Tác động tới kinh tế chính trị xã hội là không thể tưởng tượng nổi. Nói thực 1 câu : ăn no rửng mỡ ? rảnh rỗi sinh nổng nổi ? Không có việc j làm thì phá chơi ?
Không hiểu ông TS này nghiên cứu kiểu gì mà đề xuất thế. Ngu bỏ mẹ, cục bộ bỏ mẹ. Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, càng phức tạp nên ngôn ngữ ngày càng phát triển càng phức tạp theo để đủ diễn tả hết mọi ý nghĩ và đồ vật của con người. Không đủ diễn tả nên người ta phải vay mượn tiếng nước ngoài. Còn cha nội này lại muốn viết đơn giản hơn theo kiểu sơ khai. Làm sao diễn đạt được trong XH hiện đại và phức tạp này. Tiến sĩ gì mà ngu vãi.
việc viết tắt ko phải bây giờ mới có. Viết tắt có từ rất lâu và ở mọi quốc gia kể cả VN, mà ai đọc cũng hiểu. Vì vậy ko cần thay đổi.
Bản thân tiếng việt đã toàn từ đơn âm ko như các ngôn ngữ khác nên cũng đã tinh giản lắm rồi.
Haiz mình nhớ có thời kì phát động hô hào bảo vệ trong sáng của tiếng việt cơ mà sao giờ lại đề xuất đổi.
Đổi cái gì có lợi chút đi, chứ ngàn đời nay dân mình có tiếng nói và chữ viết riêng cũng đáng tự hào. Ông tiến sĩ này rảnh quá và mấy cuộc họp để bàn cái vụ này cũng rảnh quá.
Bà mẹ việt nam anh hùng nó chứ đã cải cách thì sao không nghĩ lớn hơn Phổ Cập Tiếng Anh từ mẫu giáo coi tiếng anh là ngôn ngữ Chính sau tiếng Việt, nếu các bác làm dc thế này thì đời sau con cháu sẽ dễ dàng phát triển tiếp thu văn minh nhân loại, còn tiếng việt nó cũng chỉ 1 thứ tiếng dùng cho 1 dân tộc cỏn con cải cách có ý nghĩa gì
Ví dụ C và Ch, một cái âm nặng một cái âm gió, thay thế giống nhau thì cút, chút = cút phân biệt thế éo nào thôi ông cút mịa nó đi 😁
Đến nhà người yêu chờ trước cửa, nó kêu "chút đi" -> "cút đi" :rolleyes:
Tuy nhiên với đề xuất chỉ tiêu đào tạo vài ngàn tiến sĩ một năm thì nghe cái tin này mình thấy cũng không có gì lạ lắm :D:D