[Hỏi Tinh Tế] Chia sẻ suy nghĩ của anh em về mobile gaming, trúng Ví Sen To và nhiều quà khủng

P.W
2/9/2018 10:30Phản hồi: 372
[Hỏi Tinh Tế] Chia sẻ suy nghĩ của anh em về mobile gaming, trúng Ví Sen To và nhiều quà khủng
Khi những chiếc smartphone có sức mạnh xử lý ngày càng mạnh, thì đương nhiên anh em cũng có thêm một nền tảng để thưởng thức những game hay trên thiết bị tưởng chỉ có tác dụng nghe gọi nhắn tin lướt web truyền thống.



Theo nhiều thống kê, thời gian nhìn màn hình máy tính và tablet của anh em hiện giờ đã vượt qua thời gian ngồi trước máy tính, và bản thân các nhà phát triển cũng nghiên cứu để giữ chân người chơi ở lại với game của họ lâu nhất, và đương nhiên bên cạnh việc đó, họ cũng rất biết cách hút tiền của người chơi nữa.

Tinhte_gamemobile1.jpg

Xét về tiềm năng của mobile gaming, mình nghĩ rằng tiềm năng của nó là vô hạn. Không như những nền tảng truyền thống như PC hay console, thì như tên gọi của nó, mobile có tính cơ động rất cao, thích đem đi đâu chơi cũng được: Ngồi ở nhà, ngoài quán cafe, thậm chí giờ nghỉ trưa cũng có thể lôi máy ra làm vài trận, qua vài màn chơi để thư giãn.


Tác động của mobile đến hành vi sử dụng của con người là rất rõ ràng, và xét riêng tới bản thân các hãng game, họ cũng luôn muốn người chơi dán mắt vào màn hình càng lâu càng tốt. Về cơ bản, nếu một game mobile hay, nó có sức cuốn hút mạnh không thua kém bất kỳ game AAA nào trên PC hay PS4. Không phải tự nhiên đến bây giờ Candy Crush Saga vẫn là game có doanh thu lớn nhất tại Mỹ, đứng trên cả Fortnite hay những bom tấn khác.

Tinhte_gamemobile4.jpg

Đó là về sức hút.

Cuộc đua phần cứng và cấu hình smartphone lại đem tới cho anh em những sản phẩm với khả năng xử lý game 3D rất mạnh mẽ. Thậm chí có cả một thị trường nho nhỏ tên là điện thoại chơi game, với những sản phẩm phần cứng mạnh, kèm cả những tính năng dành cho người yêu game. Đó cũng chính là lý do những studio như Gameloft không ngần ngại tạo ra những game mobile tuyệt đẹp, phần sau đồ họa ấn tượng và đòi hỏi cấu hình mạnh hơn phần trước. Đó là một khía cạnh.

Cũng không thể bỏ qua những hãng đưa game cũ của họ lên mobile như Max Payne của Remedy, GTA Vice City của Rockstar hay những phiên bản Final Fantasy cũ trên nền SNES trước đây. Bản thân mobile giờ đã đủ sức chơi lại những game hay trước đây trên PC hay PS2, qua đó chứng tỏ được sức mạnh phần cứng và sự tiện dụng của chiếc smartphone cho phép anh em thưởng thức lại những game kinh điển. Vì nhiều lý do, vài năm trước phong trào remaster game cũ lên PC diễn ra rất sôi động nhưng giờ các hãng lại khá im hơi lặng tiếng. Nhưng chính nhờ phong trào ngắn ngủi này, người ta mới nhận ra mobile làm được mọi thứ: Chơi game mới, game cũ, thâm chí cả giả lập nữa.

Tinhte_Gamemobile3.jpg

Năm 2018 là thời kỳ những game multiplayer lên ngôi, như PUBG Mobile hay Fortnite vừa ra mắt phiên bản Android hồi cuối tháng 08. Chiếc điện thoại đã đủ sức tải cả một màn chơi rộng lớn và cả trăm người trong một trận đấu. Dĩ nhiên chất lượng đường truyền mạng là một trong những điều kiện tiên quyết, nhưng sự ra mắt của những game battle royale trên di động cho thấy các hãng game coi trọng mobile không thua gì PC và console truyền thống, xét về cộng đồng cũng như doanh thu

Về phần cá nhân, mình thích chơi game trên mọi nền tảng, nhưng phát hiện ra một điều rằng giống hệt như game online cày cùng anh em ngoài quán net vài năm về trước, game mobile có tính xã hội hóa rất cao. Anh em có thể làm quen với cả những người ngồi chung quán cafe tham gia một trận đấu hạng, ngồi cạnh trao đổi kế hoạch và đưa ra quyết định trong combat vui và hiệu quả hơn nhiều. Đó là thứ giờ đây PC hay console không thể làm được nếu không có chat voice. Làm quen qua game giờ dễ hơn xưa nhiều.

Quảng cáo



Tinhte_gamemobile2.jpg

Nói là vậy nhưng bản thân mobile gaming của năm 2018 vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại: Dung lượng game, chất lượng hình ảnh, khả năng xử lý của máy…

Dù vẫn rất thích game trên PC và console, nhưng mình cũng tin rằng vài năm nữa thôi, game mobile sẽ vượt qua game truyền thống để dẫn đầu doanh thu cả thị trường nhờ vào tính tiện dụng là trên hết. Không phải tự nhiên Nintendo dù không phải là người mở đầu cuộc đua game bom tấn trên di động nhưng với Switch, họ cũng đang có những thành công nhất định. Việc những console mới sắp ra mắt cho phép anh em sở hữu máy chơi game mọi lúc mọi nơi bằng cách stream lên điện thoại hay máy tính bảng cũng là thứ không hề bất khả thi chút nào.

Vậy theo anh em, liệu mobile gaming có thay thế được game truyền thống hay không? Những bất cập nào đang khiến chơi game trên smartphone chưa thể vượt qua những nền tảng trước đó? Liệu khả năng tiếp cận game mọi lúc mọi nơi có khiến con người lại thêm phụ thuộc vào smartphone?

Mời anh em chia sẻ thêm, mình xin được đem 1 chiếc balo, một cục pin di động 1000mAh Aukey và một chiếc Ví SEN 3 tặng cho anh em nào tham gia trả lời khảo sát bên trên và may mắn nhất. Hết ngày 21/10 mình sẽ bốc theo số thứ tự cmt để chọn. (Hình balo mang tính minh hoạ.)

Kết quả bốc thăm: Chúc mừng bạn @lethinh282

Quảng cáo



372 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hút máu còn hơn cả tampon
1stMrC
TÍCH CỰC
6 năm
@Hassler =]] vãi tampon
@Hassler Là gì bác?, có hình minh họa ko bác?
@vovantan007 Cùng công dụng với kotex nhưng loại xịn nhé =)))
hamanotaiki
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vovantan007 Dùng nhét sâu vào... chống chỉ định cho các bạn còn t...rinh 😁:D:D
Tốn pin, máy nóng trên tay, chất lượng game tương đối.. Thời gian đâu mà chơi game.
tatsuki1000
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tối ưu hóa game trên từng nền tảng hệ điều hành chưa được tốt.
1stMrC
TÍCH CỰC
6 năm
=]] tiện móc ra chơi luôn nhanh như bcs vậy
ko thích game trên dt lắm. mhinh nhỏ. xem fim xxx thì ok hơn. tiện.
@Đặng Vi Phú Mọi lúc mọi nơi, khó bị phát hiện 😁
kingtwo
TÍCH CỰC
6 năm
Mấy ngày mình mới động vào game trên dt.. Chất lượng game
Nhiều trò chơi không cho người dùng tự bật fps cao như liên quân hay pubg kể cả cấu hình máy mình có cấu hình cao là điều mình chưa ưng ý. Nên cho người dùng tự tùy chỉnh còn hơn. Thích bật fps cao thì bật còn ko thích thì thôi.
@thinh060903 Android nó phân mảnh ko hỗ trợ thôi, chứ qua ios là auto best nha
Nmt510
ĐẠI BÀNG
6 năm
@thinh060903 Còn do cấu hình của bác nữa 😃
romany123
TÍCH CỰC
6 năm
Thao tác game khó bằng Pc
Tranh thủ lúc nghỉ trưa mới bật game trên dt lên chơi.. NPH hút máu
lethinh282
TÍCH CỰC
6 năm
Mình chơi khá nhiều trên smartphone.. Nhà phát hành chưa quan tâm nhiều về các game thể loại ESport trên nền tảng Mobile.
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
@lethinh282 Nhưng esport trên điện thoại mình vẫn thiếu ý tưởng. Tổ chức cũng thiếu chuyên nghiệp. Các tựa game như liên quân chẳng hạn, từ ý tưởng về tổ chức thi đấu trao giải cũng gần như bê nguyên từ liên minh sang. Có hàng triệu game trên Android nhưng theo mình cùng một thể loại, cùng một nội dung cũng mấy chục game. Những game nhập vai càng nhàm chán hơn, rất nhiều nhưng đa số game nào cũng như game nào. Kiểu bình mới rượu cũ nhiều
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
@lethinh282 Nói thật cảm giác như các hãng game lớn nhất như Sony, Nintendo, Microsoft, Sega mình thấy họ thậm chí cũng không tận tụy phát triển game trên điện thoại. Chủ yếu mấy game nổi ở Việt Nam đều đến nhà sản xuất từ Trung Quốc
azumik11
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Tuấn 9884 Các hãng như bạn nói không phải họ không phát triển, có rất nhiều game họ đã và đang phát hành thực sự rất nổi tiếng nhưng họ chỉ phát hành tại đất nước họ hoặc 1 số nước nhất định. Còn game việt do yêu cầu lợi nhuận dẫn đến việc vòng đời của 1 game rất ngắn nên không được đầu tư chất lượng.
Tuấn 9884
ĐẠI BÀNG
6 năm
@azumik11 Thế càng mới nói, game trên đt phải cạnh tranh nhiều, game hay cũng phải cạnh tranh ngang bằng với cả những game vớ vẩn trên store. Nó phụ thuộc vào rất nhiều chi phí quảng cáo tại nước bản địa. Chưa kể phí thuế, lại còn phải chi 30% cho hai thằng chủ cửa hàng. Những game lâu đời như Candy Crush thì ko nói, nhưng những game mới ra thì luôn vài cạnh tranh với hàng nghìn game mới trên đt, mà quảng cáo thì với các nhà phân phối nội địa họ dễ dàng quảng cáo hơn cả. Nói thật để họ muốn đầu tư nhiều cũng dễ hiểu. Thường game nổi trên đt h mà mình thấy một là có tuổi đời lâu rồi, hai là dựa vào một game cực nổi trên PC, 3 là quảng cáo cực kì mạnh hoặc dựa vào những nhà phân phối nội địa sẵn sàng chi đống tiền quảng cáo như Garena, VNG. Không thấy trong những tựa game mới nổi có sự sáng tạo cả.
Chỉ tới mức độ nào đó, kiểu phù hợp 1 phần nhóm người ko đòi hỏi cao về game thì mobile là ổn
fjshshj
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nph hút máu. Game chưa hấp dẫn bằng các os khác
uithemoon
ĐẠI BÀNG
6 năm
Kotex. Ngày nào cũng chơi game trên dt.
Nhanh hết pin. Tối về nhà mới bật game trên điện thoại lên chơi xíu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019