[Hỏi Tinh Tế] Chơi game xem phim, anh em thích xài tai nghe hay loa hơn?

P.W
8/9/2018 19:19Phản hồi: 355
[Hỏi Tinh Tế] Chơi game xem phim, anh em thích xài tai nghe hay loa hơn?
Âm thanh là một khía cạnh quan trọng trong bất kỳ thú giải trí multimedia nào, từ game, đến phim ảnh. Để thưởng thức âm thanh, anh em cũng có không ít lựa chọn.



Đầu tiên phải kể đến là những dàn loa vi tính 2.1 chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu Đồng. Âm thanh của những dàn này dao động từ mức đủ nghe, “chống điếc” đến mức tạm chấp nhận được theo nhu cầu của nhiều anh em. Không phải dàn loa nào cũng có âm thanh giống nhau, dĩ nhiên, và cách chúng tái tạo âm trong từng trò chơi hay những bộ phim cũng khác nữa.

Tinhte_Loa2.jpg

Tuyệt đại đa số những bộ loa vi tính hiện tại đều có tiếng ấm, cháy nổ tưng bừng nghe tiếng bass dồn dập rung cả lồng ngực nếu để âm lượng lớn. Nghe rất đã nhưng một khi đã lỡ bị “thuốc” những dàn loa cao cấp hơn như Klipsch, DynAudio hay KEF, khác biệt là rất lớn nên dễ bị rơi vào “hố vôi”, từ đó tốn nhiều tiền cho thú chơi âm thanh trong khi chưa chắc những bộ loa đắt tiền đã phục vụ tốt nhất nhu cầu giải trí tại nhà.


Mình thấy không thiếu anh em xài monitor nhiều driver trung và cao cấp để nghe nhạc và chơi game cùng lúc. Bản thân mình cũng không khác, khi đang xài một đôi Klipsch R15PM để chơi game và nghe nhạc, xem phim tại nhà. Quả đúng là nếu so sánh với những bộ loa tầm dưới sẽ là khập khiễng, nhưng ở mức giá cỡ 10 triệu Đồng thì đôi loa này quá ổn, có đủ kết nối từ USB, 3.5 đến cả Bluetooth, chỉ tiếc là phono tích hợp của đôi loa này nghe đĩa than giống hệt như “chống điếc”, không thỏa mãn được, nhưng đó là khuyết điểm trong mắt anh em audiophile, còn ở nhu cầu sử dụng phổ thông thì gần như không có chỗ chê.

Tinhte_Loa3.jpg

Đến đây có thể nhiều anh em sẽ thắc mắc rằng nếu thế thì tai nghe tồn tại làm gì khi loa nghe quá sướng? Đúng là loa có những lợi thế riêng về headroom, không gian và độ chi tiết đáng kể so sánh với những chiếc tai nghe cùng tầm giá. Nhưng nếu giữa đêm, khi cả gia đình đã đi ngủ, muốn chơi vài trận đấu game mà không làm phiền mọi người, thì phải làm gì? Tai nghe thẳng tiến!

Ấy là chưa kể, tai nghe gaming cũng như multimedia giờ cách âm tốt, có soundcard giả lập âm thanh 7.1 có cả microphone tích hợp để chat voice cùng bạn bè trong một trận đấu game, thứ mà loa không làm được, hoặc vừa nghe loa vừa chat voice rất dễ bị vọng tiếng gây khó chịu cho anh em chơi chung.

Tinhte_Loa1.jpg

Khi mobile lên ngôi, việc sử dụng tai nghe cũng nhiều hơn hẳn, đơn giản vì mặt bằng chung chất lượng âm thanh của các thiết bị di động đều chưa tốt, ra đường ồn ã là khỏi nghe thấy gì hết. Chính nhờ điều này mà thị trường tai nghe cũng được dịp phát triển rất mạnh tại nước ta vài năm trở lại đây.

Tính riêng ở Việt Nam, số lượng người sử dụng tai nghe vẫn đông hơn nhiều nhờ vào những lợi thế như rẻ, yên tính không làm phiền người khác và rất cơ động mang đi đâu cũng được. Cộng đồng audiophile chơi tai nghe cũng đông chẳng kém, sở hữu toàn hàng khủng từ Sennheiser đến Hifiman. Nhưng không thể bỏ qua một vấn đề của tai nghe, đó là đeo lâu rất nhức đầu vì nhiều loại headphone có lực kẹp và trọng lượng khác nhau, đeo lên tai một lúc thì không sao, nhưng chơi game lâu cỡ 2 đến 3 tiếng là rất đau đầu.

Mỗi cách thưởng thức âm thanh đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Điều đó là không cần bàn cãi. Vậy hiện tại anh em đang sử dụng chủ yếu loa, hay tai nghe để giải trí hàng ngày? Đâu là thứ anh em ưng và chưa ưng với lựa chọn của mình? Cùng bàn luận ngay dưới phần comment nhé!

Quảng cáo

355 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Loa cho phim thường, tai nghe cho JAV.
@tuanhung1433 Em loa hết luôn này 😆 Sợ gì mưa rơi
@Brandon T Đang dùng loa vầy nên hổng dám bác. Tụi nó thở cái cửa kiếng nó rung luôn.
received_1718796448132310.jpeg
AudioHunger
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cả hai.Tai nghe dùng trong trường hợp không muốn phiền xóm làng, đem đi đâu cũng được, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.
Tai nghe.Âm thanh chân thật hơn. Không bị mất tập trung. Có lợi khi chơi game FPS.
@Tín Nhất Chuẩn chỉ
loatchoat
ĐẠI BÀNG
6 năm
nghe loa sướng hơn. đeo tai nghe khi xem phim @@ thôi. chứ đeo tai nghe lâu mỏi tai
@Bùi Định ý bác là phim 2 người 1 câu: á ứ á ự ự ư ư á ứ á ự ự ư ư :p
Bùi Định
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hơi Tinh Tế bác thật la tinh tế 😆
@Bùi Định em mới hơi hơi tinh tế thôi bác o_O
@loatchoat xem phim nghe loa mới chuẩn chứ bác
kklong
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tai nghe.Tai nghe thì trong cùng tầm giá âm thanh sẽ tốt hơn. Không anh hưởng đến người khác. Tai full hàng tầm 3-4 m đeo rất thoải mái
@kklong chuẩn bác 😆
nghe tai nghe cho đỡ ồn xung quanh
tai nghe tầm $200 là khá ngon rồi
chim say
TÍCH CỰC
6 năm
Loa.Thích
raycaster
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nguyenvan.can.3382 Liên quan gì đén bài này thế bác? Khoe của thơm à :eek:
@nguyenvan.can.3382 chả hiểu khứa này liệt kê ra làm gì =))
Tai nghe. Muốn có không gian riêng
vudat1993
ĐẠI BÀNG
6 năm
Loa.Đeo tai nghe nhiều cảm giác hơi mệt 😆)
@vudat1993 xem phim, chơi game thì cũng tầm 1-2 tiếng nghỉ 1 lần thôi bác 😃)
ngồi nhiều không tốt cho sức khỏe 😁
@HCproboy nói như bác thì chỉ là ý kiến cá nnân thôi. mình toàn chơi 4-5 tiếng, dù thực tế là đeo tai nghe nhưng chỉ là vì lý do ko muốn gây ồn ào xung quanh cộng với muốn dùng mic thôi, chứ nếu có phòng cách âm riêng và micro rời thì chắc chắn sẽ chơi loa cho đỡ mỏi tai và cổ.
@phananhvusv theo khoa học thì sau 50p thì nên nghỉ ngơi 5-10p chứ không phải ý kiến cá nhân của em 😁
Loa nghe sướng hơn . Tai nghe chỉ khi ở văn phòng nhìu người hoặc không có loa
Long NHT
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cả hai.Bình thường thì nghe loa ngoài thích hơn. Còn Tai nghe mình chỉ xài lúc tối thôi, tránh làm phiền mọi người đang ngủ.
Xem phim thì loa nghe nhạc thì tai nghe vì đeo tai nghe nghe nhạc sẽ nghe được những chất âm mà loa mình ít khi nghe được
online107
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cậu hai huy Mình lại thấy ngược lại . Loa có ít nhất 3-5 drive để chơi nhiều dải tần, nghe rất tách bạch. Tai nghe thì thường chỉ 1-2 drive, lại bé tí. Mình nghe loa luôn sướng hơn, trừ khi loa lởm. Tất nhiên chơi loa tốn kém hơn.
kaichuan
TÍCH CỰC
6 năm
Mình luôn ưu tiên loa máy tính, cảm giác tự nhiên và đỡ mệt tai hơn. Ra công cộng thì chắc chắn phải xài tai nghe rồi vì mình cực dị ứng với những người xem phim hay nghe nhạc trên di động mà mở loa ngoài ở nơi công cộng.
Loa.Tận hưởng âm thanh đầy đủ từ hệ thống âm thanh tốt , và nhất là thoải mái
@nbqvdp Phải loa tốt mới tận hưởng được đầy đủ âm thanh chứ
Loa.Thích
Loa, nếu ở nhà thì cứ auto loa mà chiến, đeo tai nghe nhiều ko tốt cho thính lực, cảm giác bí, nóng dã man; mua dàn 5.1 hoặc 7.1 âm thanh vòm các thứ hệt như ngoài rạp cũng tuyệt mà. Nếu chơi đêm thì cứ mình mới dùng tai nghe thôi, mà cũng ko nhiều 😁
Mrsimply
ĐẠI BÀNG
6 năm
game thì tai nghe phim thì loa
Ruiz
CAO CẤP
6 năm
Tai nghe.Vì không có loa
@Ruiz Tai nghe dễ đầu tư hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019