Lúc này trẻ mới thật sự cần liên lạc nhưng cũng chỉ nên nghe gọi nt là đủ, vì mạng xã hội sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của trẻ. Từ 15 đến 17 tuổi là hợp lý
Nên từ 15-17 trở lên. Độ tuổi nhảy cảm, thay vì hứng thú với các môn học, chúng sẽ tò mò và khám phá những thứ mới mẻ (game, phim đen, chat chít, các hành vi bạo lực, hình thành lối sống lệch lạc...) mà điện thoại có thể đem lại (giờ đa phần toàn thấy trẻ con sài smartphone cả) > Điều mà các ông bô bà mẹ luôn nghĩ và bảo rằng "Con nhà tôi nó ngoan lắm !" ....Đến lúc xảy ra chuyện rồi lại bảo ở nhà nó hiền lành lắm, chả đi đâu chơi bời gì 😆
Trước đọc bài báo nữ sinh cấp 3 được bố mẹ mới mua cho chiếc điện thoại. Thế là vừa đi xe đạp điện vừa nhắn tin > Ngã xe đập đầu vào đá rơi xuống sông thiệt mạng. Quá buồn.
tầm 15-16t thì mua cho nó cái ipod gọi facetime cho ba mẹ là dc đáp ứng nhu cầu cơ bản từ liên lạc tới giải trí còn nó muốn đú cao hơn thì tự vác mặt ra đường mà kiếm $
Nói chung cho cái cục gạch đem theo cần nghe gọi là được rồi có thể là 10t được rồi . Còn smp có thể lên 15t hãy cho dùng . Chứ bây giờ thấy ba mẹ lợi dụng công nghệ để chăm con cho ăn hay uống sữa đều cầm khư khư cái đt hay ipad... riết rồi đầu óc bị hạn chế khả năng tư duy và vận động .