"Robot rồi sẽ phát triển tới mức cho con người cả những cảm xúc thật của tình yêu, cho phép họ quan hệ với chúng và rồi tới năm 2050, con người sẽ chính thức cưới robot làm vợ/chồng." Đó chính là dự đoán của David Levy tại Hội nghị chủ đề "Tình yêu và tình dục với robot" tổ chức gần đây tại Đại học Goldsmith, London. Được biết Levy là tác giả của một cuốn sách về tình yêu giữa con người với robot và một số chuyên gia khác trong ngành máy tính cho rằng dự đoán lần này của ông không phải là quá vô căn cứ.
Adrian Cheok, giáo sư điện toán tại Đại học London nhận định rằng: "Điều đó có vẻ hơi thái quá bởi còn tới 35 năm nữa. Nhưng 35 năm trước đây người ta vẫn nghĩ rằng hôn nhân đồng tính cũng rất thái quá. Cho tới những năm 1970, một số bang vẫn không cho phép người da trắng và da đen cưới nhau. Xã hội đã tiến bộ và thay đổi cực kỳ nhanh chóng." Và ngay cả khi đám cưới giữa người và robot không thể được cho phép vào năm 2050 thì Cheok vẫn tin rằng không lâu nữa loài người sẽ sống với những người bạn robot.
Mặc dù Cheok biết rằng việc quan hệ với robot có thể thỏa mãn được nhu cầu tình dục trong tưởng tượng của nam giới nhưng ông tin rằng việc con người cưới robot sẽ có nhiều hiệu ứng tích cực về mặt xã hội. Ông cho biết: "Con người giả định rằng tất cả mọi người có thể được kết hôn, quan hệ và yêu đương. Nhưng thật sự nhiều người không làm thế. Và thậm chí những người còn tìm kiếm những lựa chọn khác. Nhiều cuộc hôn nhân của con người đã không hạnh phúc. So với một cuộc hôn nhân không trọn vẹn thì cưới robot còn tốt hơn."
Hiện đã có một số robot tình dục trên thị trường nhưng vẫn chưa có hãng nào bán ra robot làm bạn tình với con người, chắc chắn cũng chưa có robot nhân dạng với khả năng tạo nên mối quan hệ yêu đương với con người. Tuy nhiên Cheok tin rằng việc tạo nên những robot tình yêu không phải là thách thức quá lớn về mặt kỹ thuật cơ khí. Tuy nhiên việc khó ở đây là phải phát triển phần mềm cần thiết để robot có thể hiểu được cuộc nói chuyện của con người một cách đủ khép léo.
Cheok cho rằng một khi vấn đề đó được giải quyết thì hoàn toàn có thể hình thành nên mối quan hệ lãng mạn giữa người và máy móc. Ông cho rằng: "Nếu robot có vẻ như đang yêu bạn và bạn cảm nhận được nó đang yêu bạn, sau đó bạn sẽ cảm thấy được gần như tình cảm từ con người thật." Ông đã dẫn ra một số trường hợp con người yêu những nhân vật máy tính ở Nhật và Hàn Quốc hoặc gần gũi hơn là tình yêu con người với các loài vật.
Ông khẳng định: "Chúng tôi có sự đồng cảm rất cao với những sinh vật không phải con người. Đó là lý do tại sao một khi chúng ta có những con robot hành động như con người, có cảm xúc hoặc trông giống người, chỉ cần một vài bước nhỏ là có thể đồng cảm với robot như con người."
Dù vậy vẫn có ý kiến không tán thành dự đoán về tình yêu của con người và robot. Điển hình như theo giáo sư Oliver Bendel tại Đại học khoa học và nghệ thuật ứng dụng ở Thụy Sĩ thì "hôn nhân là một hình thức hợp đồng có tính người nhằm điều chỉnh mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhau, bao gồm cả việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em. Có lẽ một ngày nào đó robot có thể thật sự có quyền và nghĩa vụ nhưng tôi vẫn không tin điều đó." Dù vậy, ông vẫn cho rằng có thể hôn nhân giữa người và robot sẽ được chấp nhận vào năm 2050 bởi áp lực từ cộng đồng.
Adrian Cheok, giáo sư điện toán tại Đại học London nhận định rằng: "Điều đó có vẻ hơi thái quá bởi còn tới 35 năm nữa. Nhưng 35 năm trước đây người ta vẫn nghĩ rằng hôn nhân đồng tính cũng rất thái quá. Cho tới những năm 1970, một số bang vẫn không cho phép người da trắng và da đen cưới nhau. Xã hội đã tiến bộ và thay đổi cực kỳ nhanh chóng." Và ngay cả khi đám cưới giữa người và robot không thể được cho phép vào năm 2050 thì Cheok vẫn tin rằng không lâu nữa loài người sẽ sống với những người bạn robot.
Mặc dù Cheok biết rằng việc quan hệ với robot có thể thỏa mãn được nhu cầu tình dục trong tưởng tượng của nam giới nhưng ông tin rằng việc con người cưới robot sẽ có nhiều hiệu ứng tích cực về mặt xã hội. Ông cho biết: "Con người giả định rằng tất cả mọi người có thể được kết hôn, quan hệ và yêu đương. Nhưng thật sự nhiều người không làm thế. Và thậm chí những người còn tìm kiếm những lựa chọn khác. Nhiều cuộc hôn nhân của con người đã không hạnh phúc. So với một cuộc hôn nhân không trọn vẹn thì cưới robot còn tốt hơn."
Hiện đã có một số robot tình dục trên thị trường nhưng vẫn chưa có hãng nào bán ra robot làm bạn tình với con người, chắc chắn cũng chưa có robot nhân dạng với khả năng tạo nên mối quan hệ yêu đương với con người. Tuy nhiên Cheok tin rằng việc tạo nên những robot tình yêu không phải là thách thức quá lớn về mặt kỹ thuật cơ khí. Tuy nhiên việc khó ở đây là phải phát triển phần mềm cần thiết để robot có thể hiểu được cuộc nói chuyện của con người một cách đủ khép léo.
Cheok cho rằng một khi vấn đề đó được giải quyết thì hoàn toàn có thể hình thành nên mối quan hệ lãng mạn giữa người và máy móc. Ông cho rằng: "Nếu robot có vẻ như đang yêu bạn và bạn cảm nhận được nó đang yêu bạn, sau đó bạn sẽ cảm thấy được gần như tình cảm từ con người thật." Ông đã dẫn ra một số trường hợp con người yêu những nhân vật máy tính ở Nhật và Hàn Quốc hoặc gần gũi hơn là tình yêu con người với các loài vật.
Ông khẳng định: "Chúng tôi có sự đồng cảm rất cao với những sinh vật không phải con người. Đó là lý do tại sao một khi chúng ta có những con robot hành động như con người, có cảm xúc hoặc trông giống người, chỉ cần một vài bước nhỏ là có thể đồng cảm với robot như con người."
Dù vậy vẫn có ý kiến không tán thành dự đoán về tình yêu của con người và robot. Điển hình như theo giáo sư Oliver Bendel tại Đại học khoa học và nghệ thuật ứng dụng ở Thụy Sĩ thì "hôn nhân là một hình thức hợp đồng có tính người nhằm điều chỉnh mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhau, bao gồm cả việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em. Có lẽ một ngày nào đó robot có thể thật sự có quyền và nghĩa vụ nhưng tôi vẫn không tin điều đó." Dù vậy, ông vẫn cho rằng có thể hôn nhân giữa người và robot sẽ được chấp nhận vào năm 2050 bởi áp lực từ cộng đồng.
Tham khảo Quartz