HTC đăng ký bằng sáng chế một thiết bị có 2 màn hình cảm ứng

niky
1/4/2010 15:49Phản hồi: 27
HTC đăng ký bằng sáng chế một thiết bị có 2 màn hình cảm ứng
Bằng sáng chế mới nhất mà HTC trình đăng ký với cơ quan chuyên quản lý bản quyền và các phát minh của Hoa Kỳ đã được công bố. Qua đó, một thiết bị điện tử cảm ứng dạng bảng, có 2 mảnh, nối với nhau bằng 2 khớp chính, trông như một chiếc netbook mỏng nhẹ đã được hãng sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan đăng ký quyền sở hữu với tên nhà phát minh là: Tsung Yuan Ou.



Theo văn bản đăng ký bằng sáng chế, được nhận vào ngày 11 tháng 3 vừa qua từ HTC và được cơ quan quản lý Hoa Kỳ công bố tại địa chỉ này thì đây sẽ là một thiết bị điện tử chia làm 2 phần, nối với nhau bằng các bản lề cơ khí. Thiết bị dạng gập này có hình dáng như một chiếc netbook mỏng khi được đóng lại. Còn khi mở ra, người dùng có thể mở theo một góc tùy thích hoặc mở hẳn góc 180 độ (khi này thiết bị trở thành một cái bảng, có bề mặt phẳng).

Điểm đặc biệt thu thập được từ thông tin đăng ký bản quyền trên chính là việc: 2 mặt trong của thiết bị nói trên đều là những mặt phẳng cảm ứng, được thiết kế hoàn toàn tương đồng, đối xứng và có thể hoán chuyển chức năng qua lại. Nếu xét theo tốc độ sản xuất thiết bị của HTC thì từ nay đến lúc có sản phẩm thực thì có lẽ chúng ta sẽ không phải đợi lâu, vậy thì hãy chờ xem nó là sản phẩm gì?

Nguồn: Slashgear
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thanh3i
ĐẠI BÀNG
14 năm
không biết thiết bị ấy bao giờ thì có trên thị trường nhỉ,
hai_duong
TÍCH CỰC
14 năm
Chắc chắn sẽ có thôi bạn, nhưng mình nghĩ phải khoảng 1-2 năm sau gì đó. Cái này là "đặt cục gạch thôi", đợi có những sự kiện lớn về truyền thông và công nghệ thông tin thì có lẽ sẽ công bố.
Bạn mua cái máy chơi gaem ji của Nhật có đó Wii thì phải..sr mình ko nhớ tên..nó cũng có 2 màn hình cảm ứng nối với nhau😁
cái này ưng dug cho điện thoại thì hay nhỉ nhưng không biêtd mở ra để coi phim có cùng nội cung không ta?
vẫn chưa tưởng tượng đc nó sẽ như thế nào khi đc bán ra nhỉ
hieu4363
ĐẠI BÀNG
14 năm
Công nghệ lại chuẩn bị có những bước tiến mới, chạy theo công nghệ thì đúng là không có điểm dừng....:eek:
anakan
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nhình khá giống với tablet Courier của MS thiết kế. Kô biết đây có phải là sp đc HTC gia công kô?
Nếu vậy mẫu netbook của Microsoft sẽ trở thành ăn cắp bản quyền nếu ko thương lượng được với HTC àh?
Hiện nay ở Việt Nam đã có con tương tự, nhưng màn hình màu bên phải chạy Androit và bên kia là E-Reader (trắng đen). các bác xem thêm tại đây: http://www.entourageedge.com/devices/entourage-edge.html
con này mua ở đâu vậy bro!
Bác tham khảo thêm ở đây: http://hangdoc.com.vn/hangdoc/frontend/producttrajan
Hoan hô HTC! Cái này mà làm ra thì Apple có mà kiện bằng niềm tin

---------- Post added at 10:01 AM ---------- Previous post was at 10:01 AM ----------

Hoan hô HTC! Cái này mà làm ra thì Apple có mà kiện bằng niềm tin!
Những cái nào ra trước khi công nhận bằng sáng chế độc quyền thì không phải xem là vi phạm bản quyền cả, nên nó vẩng sống trên thị trường! Và từ nay về sau thằng nào ra cái giống vậy thì phải hỏi thằng htc đấy! chúc mừng htc.
Mình nghĩ HTC đang ký bằng sáng chế đầu tiên thôi chứ ý kiến và cả một số thiết bị về cảm ứng 2 mặt hiện nay đã có rồi. Ví dụ như :
-Về điện thoại : hãng Chocolate Design Agency đã đưa ra khái niệm điện thoại di động kiểu này từ đầu năm 2008 và đã gây ra ngạc nhiên lớn
Thiết kế của mẫu P-Per tương tự như chiếc vòng tay E-paper Slap Bracelet trước đây cũng của hãng này: Áp dụng hệ thống giấy điện tử, 4 lớp chất liệu bền bỉ, và một pin có nguồn gốc hữu cơ (Organic Radical)
Với vẻ bề ngoài hiện đại và bóng bẩy có thể làm những tín đồ của iPhone phải xiêu lòng. P-Per hiển thị một màn hình tựa như trong suốt khi ở chế độ chụp ảnh và một trình duyệt có thể hiển thị toàn bộ nội dung trang web trên toàn bộ bề mặt thân điện thoại.
Chiếc điện thoại có thể tùy biến thay đổi màu sắc cũng như hình ảnh tuỳ theo sở thích của người dùng. Ngoài ra nó cũng tích hợp một camera 3MP và hỗ trợ đàm thoại video. P-Per khá mỏng và nhẹ với bề dày chỉ có 7mm. P-Per có thể sạc đầy năng lượng trong vòng 2 phút.
[​IMG]
[​IMG]

-Còn về laptop thì Asus tháng 3 năm 2009 đã cho ra mắt dòng laptop XO-2 với màn hình cảm ứng 2 mặt. Một trong hai màn hình của laptop có thể biến thành bàn phím ảo để nhập liệu, trong khi màn hình còn lại đóng vai trò như màn hình chính. Khi không sử dụng bàn phím ảo, laptop lại trở thành thiết bị e-book, và việc đọc sách sẽ trực quan như khi người ta giở đọc một cuốn sách thông thường.
Khi sử dụng cả hai màn hình cùng lúc, laptop sẽ biến thành một thiết bị giải trí đa truyền thống. Cả hai màn hình sẽ nhập thành một màn hình chính để người dùng thưởng thức các bộ phim màn hình rộng.
[​IMG]
Vậy nên HTC có phải là công ty sáng chế ra công nghệ 2 mặt ko?
Đây là ý kiến chủ quan của mình,có sai sót gì mong các bạn chỉ giáo ^^
HTC đập chết cái bọn chảnh,suốt ngày đi kiện cáo linh tinh
thích vụ này đây, hy vọng là htc sẽ sớm ra mẫu này trong thời gian ngắn để còn tậu về ^^!
sonyclie
TÍCH CỰC
14 năm
ko hiểu dùng để làm j nhỉ
cobra4eye
TÍCH CỰC
14 năm
VS với Ipad, ủng hộ HTC
Nhìn giống kiểu E90 của Nokia nhưng 2 màn hình cảm ứng. Không rõ bao giờ có thiết bị thật để thử.
bây giờ chưa ra đc cũng đi đăng ký trước hen, chắc là xu hướng mới đây. không phải kiện cáo nữa!
HTC là ủng hộ hết đó.
hoang20591
ĐẠI BÀNG
14 năm
HTC luôn là hàng đỉnh
promano
TÍCH CỰC
14 năm
Thế khi gấp 2 màn hình thành mặt phẳng thì đc cái màn to gấp đôi để xem phim. Phê phải bít :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019