HTC Ultra là chiếc điện thoại flagship mới và hứa hẹn sẽ giúp HTC vực dậy việc kinh doanh của mình. Máy sử dụng vỏ nhôm nguyên khối nổi bật với mặt kính bảo vệ trước bằng sapphire cho phiên bản 128GB. Phía trên màn hình chính 5,7" là một màn hình phụ giống như LG V10 và V20 dùng để hiển thị thông báo cũng như tương tác với các app nghe nhạc, thời tiết, tin tức... HTC cũng đã bỏ luôn jack tai nghe 3,5mm trên chiếc điện thoại này. Bên cạnh đó, camera cũng được hãng nâng cấp khá lớn với UltraPixel 2, kích thước điểm ảnh lớn 1.55-micron pixel, tức là tương đương Nexus 6P. HTC U Ultra sẽ bắt đầu bán ra ở Việt Nam vào giữa tháng 2.
U Ultra sử dụng thiết kế mang tên Liquid Design. Cái tên này bắt nguồn từ mặt sau làm từ kim loại nhưng phủ kính để tạo ra cảm giác như máy được làm từ kính hoàn toàn. Các cạnh của miếng kính này được làm cong để phù hợp với vỏ nguyên khối của thiết bị. Mặt sau của thiết bị dùng kính Gorilla Glass 5, còn mặt trước có thêm 1 tấm kính nữa cũng là Gorilla Glass 5 với bản 64GB và Sapphire với bản 128GB.
U Ultra sử dụng một bộ tính năng thông minh tên là Sense Companion. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những gợi ý liên quan đến cuộc sống của bạn, ví dụ bạn có một chuyến bay sắp tới mà đường kẹt thì điện thoại sẽ báo cho bạn để bạn ra sân bay sớm hơn một chút. Nhận dạng giọng nói cũng có thể xem là một phần trong hệ thống AI này nhưng có vẻ như chưa hỗ trợ tiếng Việt, mới có tiếng Anh. Vụ này mình sẽ thử rồi nói cho anh em biết sau nhé.
U Ultra sử dụng thiết kế mang tên Liquid Design. Cái tên này bắt nguồn từ mặt sau làm từ kim loại nhưng phủ kính để tạo ra cảm giác như máy được làm từ kính hoàn toàn. Các cạnh của miếng kính này được làm cong để phù hợp với vỏ nguyên khối của thiết bị. Mặt sau của thiết bị dùng kính Gorilla Glass 5, còn mặt trước có thêm 1 tấm kính nữa cũng là Gorilla Glass 5 với bản 64GB và Sapphire với bản 128GB.
U Ultra sử dụng một bộ tính năng thông minh tên là Sense Companion. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những gợi ý liên quan đến cuộc sống của bạn, ví dụ bạn có một chuyến bay sắp tới mà đường kẹt thì điện thoại sẽ báo cho bạn để bạn ra sân bay sớm hơn một chút. Nhận dạng giọng nói cũng có thể xem là một phần trong hệ thống AI này nhưng có vẻ như chưa hỗ trợ tiếng Việt, mới có tiếng Anh. Vụ này mình sẽ thử rồi nói cho anh em biết sau nhé.
Màn hình phụ có thể dùng để hiển thị thông báo khi tắt máy nên sẽ tiết kiệm điện hơn. Bạn cũng có thể tương tác với trình nghe nhạc, xem lịch, ghi chú của mình thông qua màn hình này. HTC nói là nó sẽ hoạt động độc lập với màn hình chính.
U Ultra được trang bị 4 microphone để luôn lắng nghe tiếng của bạn từ khắp mọi phương hướng, nhờ vậy mà nó sẽ luôn biết bạn đang ra lệnh gì bằng giọng nói và đưa ra phản hồi kịp lúc. Khi quay phim, 4 micro này cũng sẽ cùng hoạt động để thu lại âm thanh sống động nhất có thể và mô phỏng lại môi trường mà bạn đang đứng.
U Sonic là công nghệ âm thanh mới dùng sóng siêu âm để phân tích cấu tạo của tai, từ đó điều chỉnh âm thanh theo hướng mà U Ultra nghĩ là phù hợp nhất với bạn. Và bởi vì đã bỏ jack 3,5mm nên U Ultra sẽ dùng cổng USB-C cho tai nghe. Đi kèm theo máy có một tai USB-C, có luôn cả cáp chuyển từ USB-C sang jack 3,5mm để bạn xài với tai nghe hiện tại của mình.
Camera trước của U Ultra và U Play có góc rất rộng và hỗ trợ chế độ panorama selfie.
Cấu hình HTC U Ultra
- Màn hình: 5,7" 1.440 x 2.560 pixel ~ 516 ppi, Super LCD 5
- Màn hình phụ: 2" 160 x 1.040
- Kính bảo vệ: Gorilla Glass 5 (64GB), sapphire (128GB)
- Nền tảng: Qualcomm Snapdragon 821
- Vi xử lý: 4 nhân (2x 2.15 GHz & 2x 1.6 GHz)
- Đồ hoạ: Adreno 530
- RAM: 4GB
- Camera chính: BSI-CMOS 12MP 1/2.3", f/1.8, chống rung, PDAF + laser AF, quay phim 4K, hi-res audio
- Camera trước: 16MP f/2.0, quay phim 1080p
- Thẻ nhớ mở rộng: microSD
- Pin: 3.000 mAh
- Hệ điều hành: Android 7.0, giao diện HTC Sense Companion
- Khối lượng: 170 g
- Mỏng: 7,99mm
Quảng cáo