HTC U Ultra và định hướng chỉ làm máy cao cấp liệu có cứu được HTC?

Duy Luân
12/1/2017 10:58Phản hồi: 194
HTC U Ultra và định hướng chỉ làm máy cao cấp liệu có cứu được HTC?
HTC có chia sẻ là sắp tới họ sẽ dồn hết nguồn lực vào làm điện thoại cao cấp, trong đó U Ultra là chiếc đầu tiên, còn U Play tuy có cấu hình tầm trung nhưng vẫn được định vị ở phân khúc cận cao. Phân khúc bình dân và tầm trung giờ đã quá đông đúc với sự tham gia của các thương hiệu Trung Quốc, họ lại cạnh tranh giá quá khốc liệt trong khi giá lại chưa bao giờ là thế mạnh của HTC cả. Vậy nên hãng mới đưa ra quyết định nói trên và hi vọng sẽ sớm hồi phục khỏi tình hình ảm đạm hiện tại. Nhưng liệu U Ultra và U Play có thể làm được điều mà HTC mong muốn hay không?

Tình hình ảm đạm của HTC


Hiện HTC đang không có lãi, việc kinh doanh điện thoại của công ty liên tục đi xuống trong thời gian gần đây. Quý 3 năm 2016, công ty lỗ 63 triệu USD, vẫn khá ảm đảm mặc dù con số này đã ít hơn trước và HTC tự nhìn nhận mình đã có một quý kinh doanh "tốt".

Về sức cạnh tranh, HTC đang gần như bị đè bẹp bởi Samsung trên nhiều phương diện: nhìn nhận của khách hàng về sản phẩm, quảng cáo, và cả sản phẩm nữa. HTC 10 tuy tốt nhưng không thể đi vào tâm trí của khách hàng theo cách mà Galaxy S7 đang làm được. HTC cũng không thể cạnh tranh với Apple trong mảng điện thoại thông minh.

tinhte_HTC_U_Play_U_Ultra_21.jpg

Đó chỉ là thị trường cao cấp, còn ở thị trường trung và cao cấp HTC cũng đang chới với vì sự nhập cuộc của rất nhiều hãng điện thoại Trung Quốc. Đặc trưng của các hãng này đó là họ làm máy rất rẻ trong khi vẫn có được thiết kế, kiểu dáng và tính năng tương đương với nhiều máy đắt tiền hơn. HTC thì chưa bao giờ mạnh về giá, thậm chí các máy của công ty có phần đắt hơn so với những thiết bị cùng tầm nên khả năng cạnh tranh kém đi rất nhiều. Các công ty như Huawei, Oppo, ZTE lại mạnh tay chi tiền quảng bá cho sản phẩm của mình dưới nhiều hình thức trong khi HTC lại không làm điều đó. Ngay cả khi công ty muốn làm thì hầu bao hạn hẹp của HTC cũng không thể thông qua nếu chưa biết được hiệu quả mà nó mang lại.

Chiến lược của HTC cũng đang không tập trung. Công ty bán những chiếc điện thoại từ 2 triệu đến 16 triệu đồng, vậy nên phải phân tán nguồn lực về nhân sự, tiền bạc, thời gian cho tất cả những món đồ này và không thể tập trung bán tốt chiếc flagship của họ. Samsung làm được điều này vì họ có nhiều tiền, nhiều người, có thể bung ra lo cả máy giá rẻ lẫn máy cao cấp như nhau hay thậm chí là dồn cho máy cao cấp nhiều nguồn lực hơn nữa. Kết quả dẫn tới đó là sức cạnh tranh của HTC bị giảm như đã phân tích ở trên.

Từ những lý do này, HTC quyết định sẽ chuyển chiến lược của mình thành một hướng mới hoàn toàn: chỉ làm máy cao cấp. Điều đó đã được thể hiện rõ trên sân khấu khi họ ra mắt chiếc U Ultra, đại diện HTC ở Việt Nam cũng chia sẻ thông tin tương tự.

Vì sao HTC có thể tự tin đi theo chiến lược này?

Sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ, thứ mà HTC còn giữ lại được đó là danh tiếng kèm theo định vị thương hiệu nằm ở mức cao. Khi nhắc tới HTC, những người (còn) biết hãng này là gì sẽ hình dung tới những sản phẩm đắt tiền và cao cấp, thứ mà không phải công ty nào cũng làm được. Bởi vậy mới nói HTC vẽ ra hình ảnh của họ trong tâm trí khách hàng khá tốt. Đây là lợi thế lớn nhất của HTC khi họ thực thi chiến lược mới, nó "vô tình" phù hợp với định hướng này và có thể giúp công ty trong những bước đầu gượng dậy.

tinhte_HTC_U_Play_U_Ultra_4.jpg

Việc chỉ tập trung làm và bán máy cao cấp cũng giúp HTC né được cuộc chiến về giá vốn rất tốn kém và không có hồi kết đang diễn ra trong thị trường smartphone giá rẻ hay trung cấp. Ở phâm khúc cao của thị trường smartphone, HTC có thể thoải mái định giá cho U Ultra và những máy sau này với rất ít rào cản vì nhóm người dùng mua mặt hàng này ít so đo về giá hơn. Khi đó, HTC có thể tập trung hết sức mình để tạo ra một sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và định giá tương xứng với những gì họ đã bỏ ra.

Vụ giá nghe có vẻ bình thường nhưng với một công ty như HTC thì nó rất quan trọng vì giá bán chính là yếu tố quyết định thu nhập của công ty. HTC đang muốn đi lên, không cách gì công ty lại có thể bán với giá quá thấp nếu không muốn lỗ "sặc máu" vì hiện tại không còn những thiết bị tầm trung bù lỗ vào. Nếu bán quá cao thì lại mất khách sang các hãng khác như Samsung hay Sony và nguy hiểm nhất là iPhone. Hy vọng HTC sẽ làm được những sản phẩm với giá có lợi cho cả hãng mà vẫn làm người dùng vui vẻ chi tiền ra.

tinhte_HTC_U_Play_U_Ultra_5.jpg

Quảng cáo



HTC cũng có chia sẻ về việc họ gia công cho Google để làm ra Pixel. Pixel, HTC 10 hay gần đây là HTC U Ultra cho thấy HTC hoàn toàn có thể làm ra những cái điện thoại xuất sắc, giờ chỉ còn cách công ty thực thi, biến ý tưởng thành hiện thực và cách công ty đưa thiết bị đến tay người dùng như thế nào mà thôi. Nhưng dù sao thì Pixel vẫn là đồ làm giúp, công ty vẫn phải có một thứ của riêng mình nếu còn muốn xây dựng cái tên HTC.

Nói riêng về chiếc U Ultra, thành thật thì mình không ấn tượng với nó nhiều như cách mà HTC 10 làm mình ngạc nhiên. U Ultra chỉ giống như một bản nâng cấp cao hơn của HTC 10, màn hình to ra, và bổ sung thêm một loạt chức năng thông minh mà chưa hỗ trợ tiếng Việt chứ chưa có nét đột phá lớn và cũng chưa giải quyết được vấn đề nào mà mình thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng đánh giá thì sẽ để sau vì mình chỉ mới được cầm máy một thời gian ngắn, đợi có máy chính thức ở Việt Nam mình sẽ chia sẻ kĩ hơn với anh em ở góc nhìn của một fan HTC.

3 mũi nhọn mới của HTC: thiết kế, thông minh, và cá nhân hóa

Trong suốt buổi giới thiệu HTC U Ultra, đây là ba yếu tố mà HTC cứ nhắc đi nhắc lại mãi, và theo mình thì 3 triết lý này rất phù hợp và đúng đắn.

Đầu tiên là về thiết kế, hiện nay smartphone không chỉ là một cái điện thoại đơn thuần mà nó đã trở thành một món trang sức, một món đồ thể hiện cá tính bản thân nên ngoại hình sản phẩm đóng vai trò cực kì quan trọng. Nếu máy bạn không đẹp, máy bạn không độc thì việc bán hàng sẽ cực kì khó trừ khi bạn nhái y chang một thiết bị rồi bán với giá bằng phân nửa. Từ trước đến giờ HTC đã làm máy ổn, thiết kế có nét rất riêng không hề nhầm lẫn với các hãng các, giờ HTC chỉ cần phát huy nó lên là ổn. Pixel, HTC 10 là hai minh chứng rõ ràng nhất cho việc HTC có thể làm thiết kế công nghệ rất ngon, quan trọng là công ty có chịu làm hay không.

tinhte_HTC_U_Play_U_Ultra_9.jpg

Quảng cáo


Thông minh ở đây chủ yếu xoay quanh phần mềm, cụ thể là trí tuệ nhân tạo (AI). U Ultra sử dụng AI để nhận diện giọng nói, để tự gợi ý những thông tin mà máy cho là quan trọng với bạn. Lợi ích của việc này chưa rõ ràng, mình khá là lo lắng với nó nhất là khi AI thường bị giới hạn tính năng ở Việt Nam do các hạn chế về dữ liệu đầu vào. Hãy chờ xem HTC thực thi nó như thế nào ở những nước như chúng ta, chứ không phải ở Mỹ, Châu Âu hay các quốc gia đã có dữ liệu và hạ tầng tốt.

Cá nhân hóa thể hiện ngay chính tên sản phẩm: U. U là một cách viết khác của You, ý của HTC đó là dòng smartphone này có thể thay đổi tùy theo sở thích, thói quen, thậm chí là đặc điểm cơ thể của bạn (công nghệ U Sonic dùng sóng siêu âm để phát hiện cấu trúc tai và chỉnh âm thanh lại cho hay). Để U Ultra trở nên "You", bạn sẽ cần một thời gian để máy làm quen với chính bạn, hay nói cách khác là ấn tượng ban đầu có thể không tốt như bạn kỳ vọng. Mình cũng lo lắng vì chuyện này vì ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó là thứ quyết định bạn có ở lại với một cái smartphone hay không. Như iPhone 7 Plus mở máy ra là mình sẽ chụp hình bằng camera ngay, Note 7 cầm là thử viền và bút ngay, LG G5 cầm vào là thử module tháo ráp ngay. Còn U Ultra, bạn có gì để tạo ấn tượng cho khách hàng?

tinhte_HTC_U_Play_U_Ultra_14.jpg

Tóm lại là trong số 3 mũi nhọn mới của HTC, mình chỉ tự tin hãng làm tốt khâu thiết kế, hai thứ kia sẽ phải đợi thời gian trả lời. Với vai trò là một người thích sản phẩm HTC, mình vẫn luôn mong công ty sẽ hồi phục lại hoàng kim với những sản phẩm thật tốt, thật thực tế, và đương nhiên là kiếm được tiền từ đó. U Ultra là một bước đi quan trọng, và nó sẽ cho chúng ta thấy liệu chiến lược mới của HTC có tốt hay không.

Một vài tấm ảnh của HTC U Ultra và U Play, mời anh em xem qua nhé.

194 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khó đấy,nhưng thôi cố lên cho nó cạnh tranh chứ 2 thằng táo vs sung nó bá quá dễ bắt tay nhau làm giá 😁
@hiệp sĩ kanzaki Khó, như bác kia nói là được ăn cả ngã về không haha
obamabiladen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hiệp sĩ kanzaki nếu mà máy vip nhất mà bán với giá 14tr99 thì nhiều tay như tui cũng xé túi mà chơi
Được ăn cả ngã về không đây
Sony fail mảng mobile thì vẫn còn mảng game, audio, sản xuất nội dung số,... để gánh
HTC mà fail thì lấy cái gì ra để gánh đây
@Seraphic_Wings
VR thưa bác.chắc bác ít đọc bao hoặc bận chém gió quá nên ko để ý?
@Seraphic_Wings vR, cũng là game. Mà khó hơn Sony nhiều
@Seraphic_Wings Vive nhé
@Seraphic_Wings HTC đang cố gắng lấy lại vị thế xưa nhờ dòng U này đó bác.
Bão hoà rồi
làm cam ngon và giá vừa phải là dc
@ThietKeWebChuyen-Com htc10 giá ổn thế vẫn lỗ, đợt mua đầu nó tặng tai nghe đã tầm 4tr rồi mà nhiều bác vẫn kêu ảo tưởng giá
@pro744 trong cuộc chạy đua, bạn tuột lại phía sau, bạn phải chạy gấp nhiều lần hiện tại mới lên dc, chứ ko phải tự đặt mình vào ngay vị trí ngang top rồi chạy tiếp
@ThietKeWebChuyen-Com Thế bác đã dùg 1 con HTC nào chưa, chất lượng gia công tốt, bền bỉ, độ hoàn thiện cao nếu so mấy anh Hàn. Đấy lí do vì sao mà BB, Sony hay HTC đều chọn giá cao. Người ta nhìn giá nó cao đâu biết nó khác biệt so vs những con kia sao, có những cái đâu chỉ nhìn cấu hình, giá linh kiện để mà phán giá cả.
cometoi
TÍCH CỰC
7 năm
máy cao cấp ư? ko thể cạnh tranh với apple ,fan táo rất trung thành và sẳn sàng chi tiền cho iphone sau một -2 năm.Còn vì sao ngta trung thành thì chỉ có ng chơi táo họ biết và hầu như chả cần ai dạy họ cách chơi.Để kéo fan táo về là câu chuyện quá khó
khăn thậm chí là hoang đường.vả lại, Apple nó có cái mà OEM android ko bg giờ có! Còn sp này sinh ra chỉ để canh tranh với các oem android khác thì càng đuối sức khi mà htc ko có gì trong tay để làm cơ sở ngoài cái thương hiệu dĩ vãng kia!trong câu chuyện
này OEM ssung là trở ngại lớn nhất cho htc!
@cometoi Đúng rồi đó bạn, nếu 10 năm sau iPhone ko thay đổi kiểu dáng so với giờ thì ifan vẫn trung thành. Khi đó họ được cầm iphone 2G thì vẫn tin đó là iphone đời mới nhất. Cứ chờ xem
@cometoi Ngoài iFan ra thì còn những người thích dùng Android mà. Tui thấy HTC U Ultra đáng để cạnh tranh với Samsung Galaxy S cao cấp chứ?
phần cứng mấy con cao cấp của HTC tốt chán 😃. Thiết kế tuyệt vời nhất đám android, định giá quá cao trong thời gian dài làm ám ảnh người dùng.
@Chủ Yếu Troll Mình không rõ nhưng cá nhân mình thấy thiết kế HTC chả có gì đẹp cả, dòng cao cấp cũng ko quá đẹp, dòng trung cấp thì cái đt dài chà bá so với màn....vv và ....
Còn cái chất HTC thì đúng là có tiếng, nhưng có tiếng có thể là giá nó chát, giống Sony vậy. Còn phần cứng phần mềm thì nghe nói tối ưu, cái đó mình không cãi, nhưng về độ đẹp thì mình vẫn chưa thấy ở bất kì sản phẩm nào của HTC 😃
Và mình vẫn cổ vũ cho em nó ra những chiếc đt ngon, đẹp hơn nữa và giá thì đừng ngất ngưởng quá, chỉ ra một hai dòng giá cao cho dân đẳng cấp họ khẳng định mình thôi, còn nữa cứ cạnh tranh giá với xaomi, hứa vỹ, sam là ok rồi !
@phongba046 Con này chưa cảm được chất HTC, chứ con 10 thì đấm chất luôn á
@Chủ Yếu Troll mình thì thích âm thanh của htc, đang dùng 1 e htc one và galaxy s6, âm thanh con one k cần chỉnh j mà nghe hay quá trời, nhưng mình rất ghét launcher gốc của htc vì quá đơn giản và quá xấu tuy máy có nhẹ đi chăng nữa. HTC nên tập trung trải nghiệm người dùng thì hơn.
2 tháng đầu thằng J7 Prime + Oppo F1S bán khoảng 400k máy chỉ riêng thị trường VN.
J5 Prime cũng đang tạo cơn sốt tương tự.
Note 7 bán đuợc khoảng 2,5tr máy trên toàn cầu tính đến khi thu hồi. Đó là Note, là Sámung, là the best của giới Android. HTC mà thắng keo này thì đúng là kỳ tích.
Xu hướng chuyển dịch qua tầm trung rồi. Mua cao cấp thì tới hiện tại iPhone vẫn gần như là lựa chọn tối ưu nhất. Sang năm 6 6s chuyển xuống tầm trung như 5s giờ thì Android còn khốn đốn nữa.
quqq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thanh_nhan 2,5 triệu con note, nhưng con S7 thì bán được gấp 20 lần như thế rồi.
saigonday
TÍCH CỰC
7 năm
@quqq Tự nghĩ ra số liệu đó hả
Chém mà ko có kiến thức thì như rác diễn đàn thui
quqq
ĐẠI BÀNG
7 năm
@saigonday 2,5*20=50 triệu s7,s7e.Ko chém.
HPSS
TÍCH CỰC
7 năm
Cố lên HTC 😁
thanhtung232
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sao k cho luôn chip DAC vs AMP vào mà cạnh tranh chứ
@thanhtung232 ko nổi đâu bạn, người phổ thông chẳng mấy ai care dac hay amp cả, điển hình là v20 doanh số cực kỳ thấp hơn lượng note7 đang lưu hành trên thị trường. chỉ 1 số ít 1uan tâm dac hay amp thôi, khó thu hút số đông lắm.
Rồi HTC sẽ theo gót BlackBerry , Nokia với cả Motorola thôi. Sau HTC có thể sẽ là Sony rồi LG...hahaha
@Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@fioh_tuananh Tìm đủ 6 tay hợp nhất làm One luôn đi Thánh 😁 :D :D
@fioh_tuananh Ghét nhất mấy thể loại trù dập này.
Đổi lại là cty của bạn, người khác nói như vậy bạn thế nào?
Vui không? Sao không mong cho HTC hay các hãng phát triển để người dùng hưởng lợi?
xlive
TÍCH CỰC
7 năm
HTC cần thiết kế cái mặt trước đẹp hơn chút chứ mình nhìn thấy nó hơi thô cứng. 1 thời HTC, O2 touch, Windows mobile đã đi qua.
Vẫn yêu HTC từ thời one x ,phần cứng quá tốt , nhưng giá căng và pin hẻo là nhược điểm của HTC , và thiết kế thì không có gì quá đột phá.
@Uy Hùng Vậy là bác chưa cầm con HTC U rồi. Tôi thấy thiết kế đẹp tuyệt vời. Kiểu kính bóng thay đổi màu sắc theo ánh sáng đó bác. Còn về pin thì HTC trang bị sense companion giúp tối ưu pin nên tôi không quan ngại về pin của nó.
"ít so đo về giá hơn" 😃
Anonymoustt
ĐẠI BÀNG
7 năm
Theo em thì không. Quá khó cho hTC =((
Thực sự là mình thấy HTC Ultra ko có gì nổi bật cả ngoài việc ép cái kính cong vào mặt sau điều mà S6-S7 đã có rồi, cpu của năm ngoái (mặc dù rất mạnh nhưng vẫn bị mang tiếng cũ), ram vẫn 4G, ko có DAC dù đc định hướng là thiết bị giải trí, ko có dual-cam đang là mốt thời thượng hiện nay.
Cách đây mấy hôm có thấy 1 video quảng cáo của HTC bị rò rỉ nhưng lần này giới thiệu ko thấy quảng cáo vào viền màn hình cong làm được gì như trong clip nhỉ?
Hoặc là HTC còn ém 1 con flagship khủng long hơn đợi đến MWC ??
@vodanhdaisu Nghe nói còn một con flagship nữa, chứ U Ultra thì không giúp nổi
@vodanhdaisu vậy còn toi nữa, vì trong thời gian ngắn ra 2 3 máy cqo cấp mà cấu hình và chức năng chênh lệch sẽ có 1 máy ế, như one max hồi đó đó. vả lại thiết kế lần này giống ss và ip quá, fan htc thích hay ko?.
@vodanhdaisu Tôi thấy lần này thiết kế của HTC U đặc biệt quá chứ. Nhất là trang bị kính saphierre bóng loáng đúng sang. Còn nhu cầu của tôi không cao đủ chụp hình đẹp và đủ chơi game mạnh thì HTC U quá tốt với tôi. Cái này cũng là một chiếc flagship đó chứ.
Từng là fan cứng của HTC. Nhưng giờ chuyển qua note rồi. Haizz. HTC rất tốt ( nhà vợ xài One M7 hình như 4 5 năm rồi chưa biết hư) nhưng anh rất tiếc. Giá quá chat thậm chí so với flagship samsung cùng tầm giá.
dandykts
TÍCH CỰC
7 năm
người ta nói , thử thì có thể thất bại hoặc thành công, nhưng không thử thì chỉ có thất bại! Trước giờ không sài HTC nhiều , có dùng thử qua M7 và 10 thì thấy con 10 làm mình cực ấn tượng, mặc dù vẫn còn những khuyết điểm hiện hữu tuy nhiên mình thấy nó đã có sự chuyển biến rõ rệt so với HTC đời trước. hi vọng HTC trở lại với vị thế M7 đã từng làm được!
con U play chắc chắn thất bại. chip P10 cùng cái cấu hình đó mà để phân khung cận cao cấp thì bốc muối với đám ộp phò và sâm sung
MavisHoàng
ĐẠI BÀNG
7 năm
@toan tran 1992 Mình cũng nghĩ y như bạn, con chip đó xài trên mấy con tầm hai củ của mấy hãng tq và bốn củ của mấy hãng có tiếng mà htc định giá cho con đó ở phân khúc cận cao cấp thì bó tay
@toan tran 1992 P10 ngon mà, chạy hơi bị mượt á nha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019