Nếu Huawei vì sự cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ không thể sử dụng Android được nữa và tìm đến một giải pháp thay thế như những Hongmeng OS hay Aurora của Nga thì Google sẽ chịu thiệt hại không hề nhỏ vì mất đi một lượng lớn người dùng. Giám đốc điều hành Huawei - Nhậm Chính Phi cảnh báo:
"Huawei sẽ luôn ở đi song song về lợi ích và nếu chúng tôi không dùng hệ điều hành của Google, Google sẽ mất 700 - 800 triệu người dùng trong tương lai."
Các hãng viễn thông lớn của Trung Quốc đã bị Trump đưa vào danh sách đen với cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh. Google sở hữu Android OS hiện đang được sử dụng trên nhiều điện thoại Huawei cũng là một trong số các hãng công nghệ Mỹ bị hạn chế làm ăn với Huawei.
Google được phép phát hành các bản cập nhật phần mềm cho sản phẩm hiện tại của Huawei đến hết 19 tháng 8 năm nay và khi lệnh cấm của Trump được áp dụng hoàn toàn thì Huawei sẽ không được phép truy cập vào các ứng dụng hay dịch vụ của Google cũng như chỉ có thể dùng phiên bản nguồn mở của Android. Vẫn còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa, số phận của những chiếc smartphone Huawei ra sao vẫn chưa rõ nhưng Huawei đã sớm có động thái trấn an người dùng như công bố 17 mẫu smartphone được cập nhật lên Android Q cũng như hoàn tiền 100% nếu người dùng không dùng được các ứng dụng Google, Facebook … tại Philippines
Mặc dù một số thành viên EU vẫn thận trong khi làm ăn với Huawei thì số khác lại không nhận thấy rủi ro bảo mật từ công ty Trung Quốc. Hiện tại Đức và Hungary không loại trừ Huawei trong các cuộc đấu thầu hạ tầng mạng 5G trong khi Tây Ban Nha vẫn đang sử dụng thiết bị của Huawei khi triển khai 5G tại 15 thành phố.
"Huawei sẽ luôn ở đi song song về lợi ích và nếu chúng tôi không dùng hệ điều hành của Google, Google sẽ mất 700 - 800 triệu người dùng trong tương lai."
Các hãng viễn thông lớn của Trung Quốc đã bị Trump đưa vào danh sách đen với cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh. Google sở hữu Android OS hiện đang được sử dụng trên nhiều điện thoại Huawei cũng là một trong số các hãng công nghệ Mỹ bị hạn chế làm ăn với Huawei.
Google được phép phát hành các bản cập nhật phần mềm cho sản phẩm hiện tại của Huawei đến hết 19 tháng 8 năm nay và khi lệnh cấm của Trump được áp dụng hoàn toàn thì Huawei sẽ không được phép truy cập vào các ứng dụng hay dịch vụ của Google cũng như chỉ có thể dùng phiên bản nguồn mở của Android. Vẫn còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa, số phận của những chiếc smartphone Huawei ra sao vẫn chưa rõ nhưng Huawei đã sớm có động thái trấn an người dùng như công bố 17 mẫu smartphone được cập nhật lên Android Q cũng như hoàn tiền 100% nếu người dùng không dùng được các ứng dụng Google, Facebook … tại Philippines
Chuyện bị cấm sử dụng Android cũng như các công nghệ của Mỹ đã được nhà sáng lập Nhậm Chính Phi nghĩ đến từ ít nhất là 7 năm trước. Trong một cuộc hội nghị "bàn đào" diễn ra bên hồ ở Thượng Hải, ông Nhậm cùng một nhóm các quản trị viên cấp cao của Huawei đã bắt đầu phát triển một hệ điều hành riêng có thể chạy trên laptop lẫn smartphone gọi là Hongmeng OS. Mới đây, vấn đề về chuyển đổi công nghệ cũng được đem ra thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp giữa tổng thống Nga - Putin và chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nói đến việc Huawei thử nghiệm hệ điều hành Aurora - một hệ điều hành dựa trên Sailfish OS nhưng được Nga phát triển.- Câu chuyện đằng sau Hongmeng OS - dự án hệ điều hành thay thế Android kéo dài 7 năm của Huawei
- Huawei đang thử nghiệm Aurora - hệ điều hành của Nga dựa trên Sailfish OS
Mặc dù một số thành viên EU vẫn thận trong khi làm ăn với Huawei thì số khác lại không nhận thấy rủi ro bảo mật từ công ty Trung Quốc. Hiện tại Đức và Hungary không loại trừ Huawei trong các cuộc đấu thầu hạ tầng mạng 5G trong khi Tây Ban Nha vẫn đang sử dụng thiết bị của Huawei khi triển khai 5G tại 15 thành phố.
Theo: RT