Giữa tâm bão, Huawei hôm thứ 2 vẫn công bố báo cáo tài chính quý 1 năm nay với doanh thu tăng 39%, đạt 179,7 tỉ NDT (26,81 tỉ USD). Tập đoàn viễn thông có trụ sở chính tại Thượng Hải cũng cho biết biên độ lãi ròng trong quý 1 ở mức 8%, cao hơn đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái nhưng con số lãi ròng thực tế không được tiết lộ.
Những công bố tài chính khá giới hạn này được hãng đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch bài trừ Huawei, phong toả mọi hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ, viễn thông của hãng này tại Mỹ cũng như nhiều nước đồng minh như Anh, Úc, New Zealand, Canada và nhiều nước phương tây. Hoa Kỳ rất quan ngại về khả năng Huawei bị chi phối bởi nhà nước Trung Quốc, từ đó có thể giúp đỡ cho mạng lưới tình báo nước này thực hiện các hoạt động gián điệp, thu thập thông tin, bí mật kinh doanh từ các thiết bị trong hạ tầng viễn thông. Trong giai đoạn chuyển đổi sang mạng 5G, cảnh báo của Hoa Kỳ vì nguy cơ đe doạ an ninh đã khiến nhiều nhà mạng tại nhiều nước phải hoãn kế hoạch cũng như tìm kiếm các giải pháp thay thế đến từ Nokia hay Ericsson.
Campus của Huawei tại Thượng Hải được xây với quy mô rất lớn, mô phỏng nhiều công trình tại châu Âu, có cả đường tàu điện di chuyển riêng trong campus.
Huawei đã liên tục phủ nhận các cáo buộc và thực hiện động thái mở cửa các campus nghiên cứu của hãng tại Thượng Hải, Thâm Quyến, mời cánh phóng viên nhà báo tới tham quan và tạo điều kiện cho họ phỏng vấn nhà sáng lập kiêm chủ tịch Huawei là Nhậm Chính Phi.
Mặc cho chiến dịch bài trừ của Hoa Kỳ, số lượng hợp đồng mà Huawei ký kết với các nhà mạng để cung cấp thiết bị cho hạ tầng 5G vẫn tăng. Tính đến tháng 3 năm nay thì Huawei đã có được 40 hợp đồng thương mại như vậy với các nhà mạng, bán ra hơn 70.000 trạm phát sóng 5G trên toàn cầu và dự đoán con số này sẽ tăng thành 100.000 vào tháng 5.
Trong khi đó Quách Bình - chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies cho biết ông kỳ vọng cả 3 nhóm kinh doanh gồm tiêu dùng, nhà mạng và doanh nghiệp đều tăng trưởng ở mức 2 con số trong năm nay.
Cũng nói về mảng di động, Huawei cho biết trong quý 1 hãng đã bán được 59 triệu smartphone. Mặc dù không tiết lộ con số cùng kỳ để so sánh nhưng theo công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics thì trong quý 1 năm ngoái, Huawei bán được 39,3 triệu smartphone.
Những công bố tài chính khá giới hạn này được hãng đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch bài trừ Huawei, phong toả mọi hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ, viễn thông của hãng này tại Mỹ cũng như nhiều nước đồng minh như Anh, Úc, New Zealand, Canada và nhiều nước phương tây. Hoa Kỳ rất quan ngại về khả năng Huawei bị chi phối bởi nhà nước Trung Quốc, từ đó có thể giúp đỡ cho mạng lưới tình báo nước này thực hiện các hoạt động gián điệp, thu thập thông tin, bí mật kinh doanh từ các thiết bị trong hạ tầng viễn thông. Trong giai đoạn chuyển đổi sang mạng 5G, cảnh báo của Hoa Kỳ vì nguy cơ đe doạ an ninh đã khiến nhiều nhà mạng tại nhiều nước phải hoãn kế hoạch cũng như tìm kiếm các giải pháp thay thế đến từ Nokia hay Ericsson.
Campus của Huawei tại Thượng Hải được xây với quy mô rất lớn, mô phỏng nhiều công trình tại châu Âu, có cả đường tàu điện di chuyển riêng trong campus.
Mặc cho chiến dịch bài trừ của Hoa Kỳ, số lượng hợp đồng mà Huawei ký kết với các nhà mạng để cung cấp thiết bị cho hạ tầng 5G vẫn tăng. Tính đến tháng 3 năm nay thì Huawei đã có được 40 hợp đồng thương mại như vậy với các nhà mạng, bán ra hơn 70.000 trạm phát sóng 5G trên toàn cầu và dự đoán con số này sẽ tăng thành 100.000 vào tháng 5.
Mảng kinh doanh thiết bị mạng của Huawei lần đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm vào năm 2018 nhưng trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hồi đầu tháng qua, Nhậm Chính Phi cho biết doanh số bán các thiết bị phục vụ hạ tầng mạng của hãng đã tăng 15% và mảng thiết bị tiêu dùng cũng tăng hơn 70%. "Những con số này cho thấy chúng tôi vẫn đang phát triển, không hề sụt giảm", Nhậm Chính Phi nhấn mạnh.Trong khi đó Quách Bình - chủ tịch luân phiên của Huawei Technologies cho biết ông kỳ vọng cả 3 nhóm kinh doanh gồm tiêu dùng, nhà mạng và doanh nghiệp đều tăng trưởng ở mức 2 con số trong năm nay.
Cũng nói về mảng di động, Huawei cho biết trong quý 1 hãng đã bán được 59 triệu smartphone. Mặc dù không tiết lộ con số cùng kỳ để so sánh nhưng theo công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics thì trong quý 1 năm ngoái, Huawei bán được 39,3 triệu smartphone.
Nguồn: Reuters