Google thường không tiết lộ các thông tin về số người dùng và con số doanh thu từ hệ điều hành Android của họ. Thậm chí Google đã không cập nhật bảng thống kê về số lượng người dùng của từng phiên bản Android khác nhau kể từ tháng 5, vì vậy một nguồn tin gần đây tiết lộ về doanh thu của Android, iOS đã cho thấy một vài điều khá thú vị.
Những con số này đã được tiết lộ tại hội nghị Huawei Developer Day, trong một slide trình chiếu từ Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch của Huawei tại IDC. Ông đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy sự phân bổ doanh thu giữa các nền tảng di động khác nhau và Apple đã tạo ra 50% doanh thu trong tổng doanh thu 66 tỉ USD từ các OS di động. Google Play nhỏ hơn nhiều với 27%, trong đó khá ngạc nhiên là thị trường Trung Quốc chiếm đến 20%, trong khi các thị trường khác chỉ 3%. Nếu những con số này là thật thì không có gì ngạc nhiên khi Google không bao giờ công bố những số liệu này trước đây.
Theo số liệu của từng hãng thì Apple được cho là có khoảng 1 tỉ người dùng iOS, trong khi Google có khoảng 2,5 tỉ người dùng Android. Mặc dù Android áp đảo về số lượng người dùng, nhưng doanh thu mang về cho các nhà phát triển thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi người dùng iOS tạo ra 33 USD cho các nhà phát triển (lấy 33 tỉ USD chia cho 1 tỉ người dùng), con số này đối với người dùng Android chỉ là 13,2 USD (lấy 33 tỉ USD chia cho 2,5 tỉ người dùng), ít hơn đến 60%. Vì vậy nên các app và game thường có xu hướng cập bến iOS trước, mặc cho lượng người dùng ít hơn.
Thông tin này được tiết lộ từ một sự kiện của Huawei, Huawei là OEM Android lớn nhì thế giới, và với việc bị Mỹ cấm dùng Google Mobile Services đã thúc đẩy họ phát hành ra phiên bản thay thế là HMS (Huawei Mobile Services) core 4.0 đến các nhà phát triển trên toàn thế giới. Vì vậy nếu thông tin họ đưa ra là chính xác, thì đây có thể là nước cờ cho thấy sự hấp dẫn về mặt tài chính cho các nhà phát triển để họ tăng cường hỗ trợ cho thị trường Trung Quốc nói chung và HMS nói riêng.
Muốn thu hút người khác, không cách nào nhanh hơn là show cho họ thấy số tiền họ có thể kiếm được. Cũng hợp lý, anh em nghĩ sao về vấn đề này?
Những con số này đã được tiết lộ tại hội nghị Huawei Developer Day, trong một slide trình chiếu từ Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch của Huawei tại IDC. Ông đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy sự phân bổ doanh thu giữa các nền tảng di động khác nhau và Apple đã tạo ra 50% doanh thu trong tổng doanh thu 66 tỉ USD từ các OS di động. Google Play nhỏ hơn nhiều với 27%, trong đó khá ngạc nhiên là thị trường Trung Quốc chiếm đến 20%, trong khi các thị trường khác chỉ 3%. Nếu những con số này là thật thì không có gì ngạc nhiên khi Google không bao giờ công bố những số liệu này trước đây.
- App Store [33 tỉ USD] (50%)
- Google Play [18 tỉ USD] (27%) (Doanh thu của Play Store trên các bản Android Google cấp phép)
- China [13 tỉ USD] (20%) (Doanh thu trên các chợ ứng dụng bên thứ 3, chợ ứng dụng của Android non-Google. CHỈ TÍNH TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC)
- Other [2 tỉ USD] (3%) (Doanh thu trên các chợ ứng dụng bên thứ 3, chợ ứng dụng của Android non-Google. TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG NGOÀI TRUNG QUỐC)
Theo số liệu của từng hãng thì Apple được cho là có khoảng 1 tỉ người dùng iOS, trong khi Google có khoảng 2,5 tỉ người dùng Android. Mặc dù Android áp đảo về số lượng người dùng, nhưng doanh thu mang về cho các nhà phát triển thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi người dùng iOS tạo ra 33 USD cho các nhà phát triển (lấy 33 tỉ USD chia cho 1 tỉ người dùng), con số này đối với người dùng Android chỉ là 13,2 USD (lấy 33 tỉ USD chia cho 2,5 tỉ người dùng), ít hơn đến 60%. Vì vậy nên các app và game thường có xu hướng cập bến iOS trước, mặc cho lượng người dùng ít hơn.
Thông tin này được tiết lộ từ một sự kiện của Huawei, Huawei là OEM Android lớn nhì thế giới, và với việc bị Mỹ cấm dùng Google Mobile Services đã thúc đẩy họ phát hành ra phiên bản thay thế là HMS (Huawei Mobile Services) core 4.0 đến các nhà phát triển trên toàn thế giới. Vì vậy nếu thông tin họ đưa ra là chính xác, thì đây có thể là nước cờ cho thấy sự hấp dẫn về mặt tài chính cho các nhà phát triển để họ tăng cường hỗ trợ cho thị trường Trung Quốc nói chung và HMS nói riêng.
Muốn thu hút người khác, không cách nào nhanh hơn là show cho họ thấy số tiền họ có thể kiếm được. Cũng hợp lý, anh em nghĩ sao về vấn đề này?
Theo: Gizmochina