Caia này thì phải nói thế nào là không gian công cộng chưa được định nghĩa rõ ràng, pháp luật cũng không làm tới và cái gọi là khu vực dành riêng cho người hút thuốc cũng chưa có, ở nước ngoài luật bọn nó làm rất chặt, tăng thuế thuốc và tất nhiên nó cũng có rất nhiều điểm hỗ trợ cho người hút thuốc, ở VN mình thì mấy cái đấy ...
P/s: mình hút thuốc nhưng cũng rất ghét người khác phả thuốc vào mặt, nhất là mấy thằng ngu học hút thuốc trong bệnh viện ...
@lllll-13
Mình cũng thấy ý kiến này hợp lý. Nếu hút thuốc ở các khu vực có biển cấm thì cực tệ, ý thức cực kém!!! Còn ngược lại, một người dân bình thường thì chỉ cần làm những điều “luật pháp” không cấm. Thì những không vực không có biển cấm người ta có quyền sử dụng thuốc lá.
Nhà nước nên ra luật cấm thuốc lá khói và dùng thuốc lá không khói, vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ dân chúng. Thuốc lá thường chỉ dùng để xuất khẩu.
Cực kì khó chịu 1 người hút mà nhiều người chịu
Thêm nữa là ngồi ăn hoặc trong quán cà phê kế bên mà có người hút mà cứ thổi phà phà là hết ăn uống gì luôn