Hy vọng về một loại vác-xin có thể phòng chống bệnh sốt rét

levuongthinh
20/12/2013 4:25Phản hồi: 14
Hy vọng về một loại vác-xin có thể phòng chống bệnh sốt rét
profpreisermalaria.jpg

Một phát hiện mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học công nghệ Nanyang Singapore (NTU) mang đến hứa hẹn về khả năng phát triển một loại vác-xin phòng chống bệnh sốt rét. Kết quả sau 5 năm nghiên cứu đã tạo ra một bước ngoặt dựa trên khả năng ngăn chặn sự xâm lấn các tế bào hồng cầu bởi những ký sinh chết người.

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, khoảng gần một nửa dân số thế giới, hay khoảng 3,3 tỷ người, có nguy cơ bị lây bệnh sốt rét, và đã có khoảng 627.000 ca sốt rét được ghi nhận trong năm 2012. Hiện tại chưa có một loại vác-xin nào để phòng chống sốt rét, mặc dù các nhà khoa học trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục làm việc tích cực để hướng về mục tiêu đó.

Không giống như phương pháp tạo ra các kháng thể, các nghiên cứu của NTU chọn một phương pháp khác. Các tế bào hồng cầu là mục tiêu tấn công của các ký sinh trùng sốt rét, Plasmodium falciparum (P. falciparum), sau đó nó truyền virus tới cơ thể vật chủ, nơi nó sẽ phát triển và sinh sản gây ra sốt, đau đầu, buồn nôn và có một vài trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng.

Phương pháp do NTU phát triển sẽ ngăn ngừa các ký sinh trùng tấn công tế bào hồng cầu ở ngay giai đoạn đầu tiên. Vác-xin sẽ phá vỡ tín hiệu canxi giữa ký sinh trùng và tế bào của vật chủ. Những thứ cần quan tâm là 2 loại protein, erythrocyte-binding-like-proteins (EBLs), erythrocyte-binding-like protein (EBLs) và reticulocyte-binding protein hômlogues (RHs). Cả hai protein này được sử dụng bởi ký sinh P. falciparum trong giai đoạn đầu của quá trình xâm nhập nơi các bào quan đặc biệt, còn được biết là rhoptry và micrneme ký sinh lên tế bào vật chủ. Nghiên cứu của các nhà khoa học ở NTU đã chỉ ra rằng, bằng cách phá vỡ quá trình xâm nhập thì ký sinh trùng sẽ bị ngăn chặn lại.

Các kháng thể đơn dòng, kháng thể đồng nhất sản sinh ra bởi những tế bào miễn dịch vô tính, đã được dùng để ngăn chặn protein RH và EBL. Điều này đạt được khi phá vỡ các tín hiệu canxi giữa PfRH1 (một loại protein RH có trong ký sinh trùng P. falciparum) và vật chủ. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng việc phá vỡ liên kết tín hiệu canxi còn có thể ngăn chặn sự hình thành và giải phóng từ EBL protein EBA175, giúp chặn đứng hoàn toàn quá trình xâm nhập.

Sự phát triển của máy quét huỳnh quang tần suất cao đóng vai trò quan trọng trong những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở NTU. Công nghệ mới này cho phép họ nhanh chóng nhận dạng được các kháng thể có tác động đến việc ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào tế bào hồng cầu. Các nhà khoa học hy vọng bước ngoặt này sẽ là tiền đề để tìm ra một phương thuốc hiệu quả giúp chống lại bệnh sốt rét trong thời gian dài.

profpreisermalaria-1.jpg
Các nhà khoa học ở trường đại học NTU.
14 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dghwng
ĐẠI BÀNG
10 năm
nếu tương lai đến Việt Nam thì hi vọng các "từ mẫu" không ăn bớt loại vắc-xin này 😁
@anhhungtk Toàn một lũ ác thú :mad:
ngocchuot
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anhhungtk Bác thấy ở quanh bác mấy ai bị sốt rét không? :D
Sốt rét ở VN bị thanh toán gần hết rồi, chỉ còn ở Tây Nguyên và thi thoảng thành dịch nhỏ thôi...
Không có vacxin nhà nước cấp free đâu...
còn mình hình vọng 1 loại thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn HIV/AIDS và giá thành đủ rẻ để sản xuất nhiều rồi các chính phủ cung cấp miễn phí cho người dân. 😔
@smoothcriminal vậy càn tốt loạn gì bác
@fanyingni bạn quan sát cuộc sống xung quanh nhiều hơn đi để bớt nói những lời thiếu nhân đạo như vầy. hồi trước mình cũng nghĩ như bạn vậy, nhưng sống mà lỡ sai lầm 1 lần thôi đã mất mạng thì quá khắc nghiệt.
@silver huynh Một khi cuộc sống dần trở nên khắc nghiệt thì tốt nhất là để người sai lầm một lần trả giá vẫn còn hơn là người biết cố gắng để không sai lầm phải gánh, dám chơi dám chịu, có những cái tuy chỉ 1 lần nhưng sẽ là tất cả, giống như 1 người có vợ và vợ ngoại tình (1 lần sai lầm như bạn nói đấy) rồi bị sida (có thuốc chữa) vậy bạn nghĩ ai cũng có thể chấp nhận được hết à, vẫn sống cùng nhau à, cuộc sống vẫn hạnh phúc à, hay thực tế là bỏ ngay, đó mới chỉ là 1 mặt trong muôn mặt của cuộc sống thôi và bạn mới cần là người phải quan sát nhiều hơn để hiểu đó, lời nói thật thường khó nghe, đừng vì một lần cố tỏ ra vẻ nhân đạo để rồi sẽ xuất hiện thêm nhiều tệ nạn, ai mà không đến lúc bị rồi vẫn luôn kêu mình bị nhiễm oan, trong khi ai cũng thừa hiểu oan hay không đối với một người bị nhiễm hiv rồi nhé. Thà cứ giải quyết vấn đề từ gốc còn hơn cứ ở đó mà chặt ngọn mãi.
@fanyingni nói miệng thì giỏi lắm. ngồi đánh giá người khác thì hay lắm. khi gặp tình cảnh như người ta thì mới biết khổ là gì. mà cần chi phải rơi vào tình cảnh đó, thay vì ngồi nói cho thỏa mãn thì đi thực tế tìm hiểu cuộc sống của người ta đi.
ngồi đó mà ví dụ, cả hàng triệu trường hợp bạn ví dụ hết được sao? bạn nói vắc xin chỉ nên dành cho trẻ em vậy bạn chắc chắn 100% người lớn nhiễm HIV là từ những sai lầm xấu xa hả? có cách gì hợp lý và hiệu quả để xác định chính xác con đường lây nhiễm HIV của hàng triệu trường hợp? và xác định chính xác con đường lây nhiễm thì làm sao xác định được việc họ bị lây nhiễm là do những việc làm xấu xa hay chẳng qua họ là người tốt mà xui xẻo?
loại người chỉ trích quá nhiều và k cho người khác cơ hội sửa sai cũng là loại tầm thường mà thôi.
khoa học ngày càng tiến bộ
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
Hy vọng có them nhiều loại vac xin an toàn chứ cứ như vác xin VN chẳng dám mang con đi tiêm.
Mình đang ở điểm nóng sốt rét của đông nam á 6 năm rồi mà chưa bị, hên ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019