Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hyperloop One sẽ có tàu chở khách đầu tiên vào 2021, sẽ có các ống tàu dưới đáy biển

Didu
16/5/2016 7:53Phản hồi: 32
Hyperloop One sẽ có tàu chở khách đầu tiên vào 2021, sẽ có các ống tàu dưới đáy biển
Sau khi đổi tên, Hyperloop One đã thử nghiệm thành công hệ thống đẩy cho tàu siêu tốc của mình nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu và công ty còn rất nhiều việc phải làm trước khi có thể thương mại hóa. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Rob Lloyd đã chia sẻ ít nhiều trong kế hoạch hợp tác với chính phủ để thông qua dự án tàu siêu tốc kiểu mới này cũng như thời điểm tàu chở khách đi vào hoạt động và khả năng lắp đặt ống tàu dưới đại dương.

Rob Lloyd và công ty của ông hiểu rằng phải làm việc nhiều với chính phủ để xây dựng khung đạo luật để đưa tàu siêu tốc Hyperloop vào hoạt động. Hyperloop One tự tin rằng họ sẵn có một số những ưu tiên mà chính phủ khuyến khích, ví dụ như ít phá hủy môi trường hay hệ thống vận tải sử dụng điện hoàn toàn. Không gây tiếng ồn cũng là một lợi thế của Hyperloop so với tàu hiện tại. Vì nó hoạt động trong ống chân không và không có ma sát nên tiếng ồn là không có. "Bạn sẽ không cảm nhận được khi Hyperloop đi ngang qua ngôi nhà bạn".

Nói về thời điểm đi vào hoạt động chính thức, Hyperloop One tiết lộ về kế hoạch xây dựng hệ thống vận tải hàng hóa bằng tàu đệm siêu tốc trước vào năm 2017 hoặc 2018. Hệ thống tàu chở khách sẽ bắt đầu được lắp đặt vào 2018 nếu như các đạo luật với chính phủ được thông qua. Sau đó, các hệ thống tàu chở hàng sẽ đi vào hoạt động từ 2020 (hoặc có thể sớm hơn là 2019) và tàu chở khách đầu tiên vào năm 2021. Không phức tạp là lý do tàu chở hàng sẽ đi vào hoạt động trước. Ngoài ra, tàu chở khách cũng cần được chính phủ chứng nhận.

Trong tương lai xa, sẽ có tàu Hyperloop hoạt động dưới đáy biển nhưng sẽ theo thứ tự được ưu tiên cuối cùng. Các ống tàu trên mặt đất trước, trong lòng đất thông qua các đường hầm và cuối cùng là dưới đáy biển.


Nguồn: Engadget
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chinh_cover
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đời mình không biết có được đi trên em nó k đây
@chinh_cover Chắc là ko rồi chắc gì bạn sống qua khỏi con trăng này
@fanclubcongnghe Vl thanh niên
@chinh_cover Mơ đi e.. thiên đàng rồi mơ mấy thứ của bọn rãy chết này làm gì😁
thanhdiep_1
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đúng chất tầu nhanh 😆)))
Chắc mình mong cho nó đi chậm thôi để còn ngắm cảnh đại dương 😃
80 vạn dặm dưới đáy biển chắc vèo cái là tới.
Bao giờ mới có công viên kỷ U vào nhể :3
johnny8384
TÍCH CỰC
8 năm
cái này có giống với vụ của anh chủ hãng xe Tesla không nhỉ? Làm sao hút được chân không trong cái đường ống dài và duy trì trạng thái chân không nhỉ, nhất là ở vị trí cửa ga cho hành khách lên xuống ta?
@johnny8384 hút hết không khí ra rồi đừng để không khí vào nữa chứ có gì đâu. y như hút chân không mấy gói bánh ấy mà ! đường ống kín mít chứ có hở đâu :v
@anguyen2403 Vấn đề lớn đấy bạn ạ, hút chân không trong mấy gói bánh thì nó xẹp lại, chênh lệch áp suất tạo ra 1 lực rất lớn, nếu bạn coi cái clip thả tự do lông ngỗng trong chân không thì bạn sẽ thấy cái phòng chân không nó được gia cố như thế nào, chưa kể cả 1 đường ống :V
vlcdng
TÍCH CỰC
8 năm
@anguyen2403 Đâu có đơn giản thế hả bác! Đường ống khá lớn rút kk tạo chân không thì chịu áp suất khổng lồ đấy bác
@vlcdng chỉ có 1 atm chứ khổng lồ gì bác, mấy con tàu ngầm chịu đc vài chục lần đấy thôi
CÔng nghệ của tương lai là đây và các nhà phát minh cần nghĩ đến các trường hợp tai nạn có thể xẩy ra như trong phim.
Rán sống đến ngày đó nha các bạn
có thể 10 năm nữa sẽ chứng kiến sự thay đổi ghê gớm của thế giới.
vụ này tesla có giải thích là đặt turbine ở từng đoạn là hút ra liên tục, chắc khoang hành khách trước khi vào ống sẽ vào phòng điều áp trước rồi mới bắt đầu chạy
Trông ớn ăn quá.
haix10
ĐẠI BÀNG
8 năm
không biết giá cho 1 chuyến tàu nhanh là bao nhiêu???
mr.heosua
TÍCH CỰC
8 năm
=)))) nhìn cái ống tầu lại nghĩ ống xả thải vũng áng bảo quái là tinhte lại có trính trị ở đây
dnd61
ĐẠI BÀNG
8 năm
Không bằng tàu điện trên cao do VN hợp tác với Tàu Khựa làm :rolleyes:
iamcuong
TÍCH CỰC
8 năm
Onepiece
công nghệ ngày càng đi lên thì môi trường càng ngày đi xuống, 2 cái này song song với nhau thì có thể nghĩ đến ngày mà lướt trên em nó.
I.Corp
TÍCH CỰC
8 năm
2021 k biết tàu metro ở hcm làm tới đâu r
pinwheel
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mĩ mình ra tính xa thật
Mấy tp của nó cách nhau xa nên quyết định không xây cái đồ lỡ cỡ như ĐSCT mà xây hẳn hệ thống này.
Nếu cái này mà thành công thì hệ thống ĐSCT dân tình đua nhau xây xài chưa hết bảo hành đã lỗi thời.
Lỡ có động đất nước tràn vào đường ống coi như ở dưới làm lính cho long vương luôn :p chưa kể dưới đáy biển tối thui có j mà ngắm lạnh lẽo bỏ mợ :'(
@Tuananhdepzaj thế người ta mới phải tính chứ đơn giả là lắp cái ống với cho tàu chạy qua thì đã có từ lâu rồi
only14ever
TÍCH CỰC
8 năm
Các bạn đừng có nhầm Vactrain với Hyperloop nhé. Vactrain mới là ống chân không, nhưng chính xác là không thể duy trì chân không cho cả đoạn ống dài nghìn dặm được, nếu được thì cũng rất tốn kém.
Hyperloop k cần ống chân không, chỉ là không khí áp suất thấp, di chuyển bằng điện từ trường.
Turbine đặt ở từng đoạn là để giúp tàu di chuyển chứ k phải hút không khí.

Các bạn xem video ở trên, khi tàu di chuyển do điện từ trường, không khí áp suất thấp trước tàu sẽ bị nén lại, bình thường nó sẽ tạo ra lực cản, nhưng do thiết kế đầu tàu là quạt hút..nên sẽ hoạt động như nguyên lý của máy nén khí..không khí sẽ bị hút vào tàu ra đằng sau tạo thêm lực đẩy..nhưng phần lớn sẽ được đẩy xuống dưới thân tàu để tạo ra đệm khí..giúp tàu lơ lững và cách thành ống 1-2mm. Cũng do đầu tàu là quạt hút nên phía trước tàu gần như là chân không, tàu k gặp lực cản ma sát với không khí nên có thể duy trì xấp xỉ và vượt cả tốc độ âm thanh, nhưng do khi vượt tốc độ âm thanh sẽ gặp lực cản của bức tường âm thanh..mà hành khách, tôi và bạn k thích điều đó. Rốt cuộc là chỉ dừng là tốc độ cận âm thôi.
@only14ever thank bác vậy đó h e cứ tưởng chân không toàn bộ đường ống để chống ma sát chứ, vậy cái này cũng giống tàu điện từ nhỉ nhưng giống banh dĩa trong siêu thị ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019