Hyundai xây dựng phong cách riêng cho từng model bằng ngôn ngữ thiết kế Thể thao Gợi cảm

El Ku
20/6/2018 12:16Phản hồi: 33
Hyundai xây dựng phong cách riêng cho từng model bằng ngôn ngữ thiết kế Thể thao Gợi cảm
Trong tương lai, những mẫu xe mang thương hiệu Hyundai sẽ có thiết kế độc đáo và ấn tượng hơn chứ không chia sẻ giữa các model với nhau như hiện tại. Thông tin này được Trưởng bộ phận Thiết kế Hyundai, Luc Donckerwolke xác nhận với tờ Automotive News. Theo đó, hãng xe Hàn Quốc không muốn sản phẩm của họ trông giống nhau, điều mà ban đầu họ cố gắng thực hiện để xây dựng tính nhận diện thương hiệu.

luc-opener-resized-1.jpg
Luc Donckerwolke, Trưởng bộ phận Thiết kế Hyundai. Ông từng làm Giám đốc Thiết kế cho Audi, Lamborghini và Bentley tại Volkswagen Group. Ảnh: CarDesignNews.

Giờ đây khi đã hoàn thành cơ bản tính nhận diện thương hiệu, Hyundai muốn tạo nên một điều gì đó hấp dẫn hơn, cảm xúc hơn để cạnh tranh với các đối thủ đến từ châu Âu hay Mỹ. Thời gian vừa qua, Hyundai đã giới thiệu 2 mẫu concept có thiết kế ấn tượng để định hướng thiết kế cho các sản phẩm trong tương lai.

f6991674-hyundai-design-language-6.jpg

Đầu tiên là HDC-1 Le-Fil Rouge, mẫu concept sedan xuất hiện tại triển lãm Geneva Motor Show 2018 với thiết kế nhấn mạnh vào nét thể thao và gợi cảm. Thứ hai là chiếc HDC-2 Grandmaster mang kiểu dáng SUV đầy nam tính. "Chúng tôi sẽ không sử dụng thiết kế chung cho các sản phẩm. Bởi vì khi bạn nhìn thấy 2 hoặc 3 model giống nhau, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán bất kể chúng tốt như thế nào đi nữa." - Luc Donckerwolke cho biết.

b9599bec-hyundai-design-language-1.jpg

Ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai có tên "Thể thao Gợi cảm", nhấn mạnh vào nét thể thao và gợi cảm nhờ những đường nét hài hòa, bắt mắt. Trưởng bộ phận Thiết kế Hyundai cho biết thêm, mỗi model nên có kiểu dáng đặc trưng để hấp dẫn từng đối tượng khách hàng. Ví dụ như hai chiếc Sonata và Elantra hiện tại nhìn rất giống nhau, nhưng khách hàng mua Sonata thường lớn tuổi hơn khá nhiều so với khách hàng mua Elantra.

3701b16e-hyundai-design-language-3.jpg 34a30d5a-hyundai-design-language-2.jpg bf4e951b-hyundai-design-language-4.jpg c85ae8ab-hyundai-design-language-5.jpg

Nguồn: Carscoops
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

changvuive
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đẹp quá, nhìn giống trên film rồi
“Thiết kế thể thao gợi cảm “ nghe hơi ngược nhỉ, thường thì nghĩ đến thể thao hay liên tưởng đến mạnh mẽ.
hoangnam1284
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hung_hy88 Kiểu mấy e bơi lội hoặc chạy bộ ấy. Mặc đồ chả sexy khoe da thịt rám nắng
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
@hung_hy88 bắt chước Mercedes Sensual Purity 😆 công nhận nhìn cái cản trước concept y chang mấy con Mer mới ra
Trông em HDC có quả lưới tản nhiệt ghê quá
@HOANGANH MOLUX Nhìn dị dị
icemain
TÍCH CỰC
6 năm
@HOANGANH MOLUX HDC chắc là Hyundai Concept
@HOANGANH MOLUX Sao nhìn nó cứ liên tưởng tới con Explorer của Ford nhỉ
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
Đây sẽ là sai lầm của Hyundai. Nhìn vào những hãng châu Âu, hầu hết họ đều dùng 1 kiểu thiết kế công nghiệp cho mọi dòng xe, sử dụng thiết kế đó trên 5 năm hay thậm chí vài thập kỷ để tạo nên thương hiệu ko lẫn vô bất kỳ hãng nào khác.

Nhìn lưới tản nhiệt của Mer dùng cùng 1 thiết kế bao lâu, nhìn cụm đèn pha BMW xem có phải 20 năm trước nó cũng như hiện tại, Audi từ lúc chuyển sang đèn LED thì ko cần logo cũng biết đó là Audi. Lexus từ kẻ đứng đầu xe sang ở Mỹ hơn 5 năm liên tục rốt cuộc cũng rớt đài chỉ vì họ ko hề nghiêm túc về thiết kế biểu tượng đặc trưng, cũng may họ còn vớt vác được chiếc SUV RX có thiết kế gần như ko đổi từ khi bắt đầu bán năm 1998 đến tận 2015 và điều này tạo nên đặc trưng ko lẫn với bất kỳ SUV nào.

Toyota, Honda hay 1 vài hãng khác thay đổi thiết kế liên tục khiến người dùng chả thể nhận ra đâu là xe của Toyota, đâu là Honda nếu ko có logo.

Mình nghĩ các hãng khác muốn cạnh tranh với xe châu Âu cần giữ thiết kế đặc trưng, chỉ cần thay đổi vài chi tiết bên ngoài, chú trọng vào máy móc cùng công nghệ hỗ trợ cảm giác lái tốt hơn mới mong cạnh tranh được.

Hãy nhìn 3 hãng xe sang dẫn đầu thế giới là Mer, BMW và Audi xem cách họ chế tạo và bán có khác với ông bên trên nói ko “Chúng tôi sẽ không sử dụng thiết kế chung cho các sản phẩm. Bởi vì khi bạn nhìn thấy 2 hoặc 3 model giống nhau, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán bất kể chúng tốt như thế nào đi nữa.”
tienlm
TÍCH CỰC
6 năm
@hl80 Giám đốc vinfast phán có khácx
@hl80 Viết tên hãng người ta cho đúng chính tả đã rồi hẵng nói chuyện tiếp.
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
@hl80 Mình thấy tản nhiệt của mer audi bmw thay đổi liên tục theo chu kỳ 6 năm. H thiết kế đẹp quá khó nên thường chỉ tinh chỉnh 1 tí cho từng dòng, ví dụ Mer c e s. Thà hao hao nhau còn hơn thiết kế nhiều mẫu khác nhau r ko tập trung lại fail như Lexus 😆
Điểm yếu khác ngoài nhàm chán của áp dụng 1 loại thiết kế cho nhiều mẫu xe là khi đã làm ra 1 thiết kế hoàn hảo quá, rất khó để cải thiện. Bằng chứng như con Mer c class 2019 xấu ỉn ra, thua xa con đời 2016-2018 😃)
hl80
TÍCH CỰC
6 năm
@badbug Nói như bạn hay các bạn khác reply mình thì chắc cái ông này là trùm vũ trụ rồi, còn mấy ông thiết kế cho Rolls, Audi, Mer hay Bentley chỉ đáng làm culi lắp ráp bánh thôi. Vì mấy ông thiết kế kia đi theo xu hướng mình nghĩ, còn ông trùm vũ trụ này đi ngược lại và làm việc cho Hyundai-hãng xe siêu sang của thế giới, hi hi. Mình nêu ý kiến dựa trên người tiêu dùng, và mình ko chạy xe dỏm, ít ra cũng là Cayenne GTS, nên cách đánh giá về giá trị thương hiệu hơi khác các bạn.
MinhHuy69
ĐẠI BÀNG
6 năm
Con suv HDC nhìn hao hao con Cadillac Escalated thế???
anphuc1
TÍCH CỰC
6 năm
Chiếc Concept có phần đầu khá giống ferrari berlinetta còn phần đuối giống Acura NSX
Hyundai và Vinfast có đường nét thiết kế khá tương đồng. Có thể do bọn tây chúng có tư duy giống nhau.
Mẫu sedan concept phần đầu giống GTC4 Lusso của Ferrari
1FEB8496-A3A6-4F75-A6D7-AA19C048566D.jpeg

còn phần sau lại giống Bentley Continental GT
1A7A0EC6-917A-4EDC-8838-1B9A3E51326E.jpeg
HDC nhìn đc, mà logo làm xấu đi.
Nhìn thấy lạ chứ chưa thấy đẹp =)))))
Mình rất thích thiết kế của Genesis thương hiệu hạng sang của Hyundai
Salon Hyundai VN có cho đặt hàng Genesis nhưng vi hàng thửa nên giá trên trời
Hi vọng Hyundai sớm chính thức đưa Genesis về VN
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
@vodanhdaisu Công nhận e G series của Genesis nhìn sang vl. Nhìn mấy con hạng sang của Nhật thấy ghê, rườm rà rối mắt như ngoài hành tinh 😆
PhanKimi
ĐẠI BÀNG
6 năm
quá đẹp nhưng không có đặc điểm nhận dạng quá rõ rệt
Úi chà! Nhìn nuột mắttt!
Linlinchin
TÍCH CỰC
6 năm
Cá nhân thấy màu mè, rườm rà quá!
quyve1993
ĐẠI BÀNG
6 năm
Từ ngày ông ấy về làm giám đốc bộ phận thiết kế, từng dòng xe của huyndai chất hẳn
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
Ko biết mấy con Hyundai hay Kia chạy ở VN là do mấy ông Tây thiết kế ko, nhưng nhìn chất hơn hẳn toyota hay mazda. Hình chụp chỉ là 1 phần, nhìn ngoài đường mới thấy. Tất nhiên còn lâu mới bằng mấy hãng từ đức về độ đẹp (phân khúc vốn dĩ khác nhau) và bền như của Nhât nhưng giá ổn, dung hòa mọi thứ. Thêm nữa bản ranking năm nay 2018 Hyundai và Kia thăng hạn về độ bền vl. Toy đang mải miết giai đoạn thử thay đổi thiết kế và công nghệ xe mới nên tụt hạng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019