Năm ngoái ở top 5 rồi bạn. Thị trường TQ lớn lắm, cứ làm feature phone giá rẻ là bán ngin mà. Ngoài ra còn có Meizu, Hua wei nhưng smartphone thì không ăn thua vẫn còn yếu. Apple chỉ có smartphone nằm vị trí đó là ngon lắm rồi
Smartphone của Apple thực tế được mua ngay từ khi còn trong nhà máy. Trong vòng mấy tháng đầu lượng cung có hùng hậu bao nhiêu cũng ko đáp ứng nổi lượng cầu. Smart các hãng khác còn nằm chán chê trong kho, trên kệ. Số thực sự đến tay người tiêu dùng thảm hơn với thống kê tự sướng của hãng.
Niềm hy vọng (Asha) bám víu vào thị trường các nước đang phát triển (thẳng ra là lạc hậu cho nhanh) thì gần sắp giống Phone của Tung Của anh hùng đến nơi, tương lai mờ mịt. Thôi có còn hơn ko, ko ăn được cái bánh béo bở thì trước mắt nhặt tạm...vụn bánh rơi rớt lại vậy. Ngày càng mất niềm tin vào Nokia một thời oanh liệt.
beline tung dt siêu rẻ lần đầu thiếu hàng mình cũng nữa tin nữa nghi vì là lân đâu cũng có thể là pr cũng có thể thiếu hàng thật con apple 1 công ty khổng lồ mà lần nào cũng thiếu hàng , tính toán toàn sai?
buồn cười tôi thuê họ gia công thì tui phải biết năng lực của họ có thể thỏa nhu cầu tôi về cả số lượng và chất lượng , càng k thiếu những điều kiện ràn buộc họ.làm gì có chuyện họi giao thiếu tôi phải tự chui.thui thì cứ ôm cái suy nghỉ đáng thương của bạn tiếp tuc mà sống nếu nó làm bạn cảm thấy thoải mái. đừng tại đây nhé.
Cũng biết bạn cũng không lâu hơn được, lấy cái vô hạn áp dụng cho cái có hạn để làm cơ sở tranh luận.
Ngày nào đó (nếu bạn đã đi làm), Sếp kêu vì có đơn đặt hàng lớn, yêu cầu bạn làm cả tháng 16h/ngày thì sẽ thấy lý do bạn đưa ra đáng thương đến đâu, lol.
nếu là 1 sếp "giỏi" chắc chắn ông ấy biết năng lực của công ty mình và từng người vì thế những việc ông ấy yêu cầu bạn làm sẽ nằm trong khả năng của bạn vấn đề là dùng bao nhiêu % năng lực của bạn thui . bạn càng nói cang lộ cái ngây thơ làm mình có cảm giác đang trò chuyện với 1 "câu bé thích xem phim siêu nhân" chảo nhé anh bạn đáng thương .
NGười ta sx quanh năm đâu fải sx 1 lúc cho xong rồi bỏ đấy 😃 NGười giỏi đến đâu cũng không thể tính toán chính xác đc, đừng quá đề cao như vậy. Cái câu thiếu hoặc dư là khó xảy ra có lẽ bác nên nghĩ lại nhé.:happy:
ông suốt ngày đi kêu người khác đáng thương trong khi nhìn lại mình còn đáng thương hơn nhiều. :skip:
Chỉ có mỗi smartphone, chiếm 4% thị phần về số lượng nhưng chiếm tới hơn 50% thị phần về lợi nhuận.
Vậy thì ko những tốt muh còn quá tốt là khác. Cần gì làm nhiều, làm ít mà lãi nhiều mới giỏi chứ. Còn đáng nể hơn chỗ họ làm thế nào mà bà con cứ tình nguyện nộp tiền cho SJ muh vẫn thấy thỏa mãn.
Đúng là phải gọi là tôn giáo Apple chứ ko phải thương hiệu bình thường nữa.
Muốn đạt được đến đẳng cấp đó không phải đơn giản một sớm một chiều. Tớ đổi S2 một tuần của người bạn, thấy nó cũng có ưu điểm, còn nhược điểm cũng kha khá, bạn nào muốn châm dầu vào lửa thì tớ kể;)
cái bảng này để cho máy bác am hiểu và phân tích thì nó còn có ý nghĩa, chứ để cho mấy ông chuyên ném đá vào quốc hội rồi ngồi tự sướng, đọc xong mà thấy buồn cười,
nokia vẫn đứng đầu nhưng bị (-3.4%) thì đáng buồn lắm đó, lần nào cũng bị âm thì mấy mà rớt hạng
và cái bảng trên nó còn rất nhiều khía cạnh liên quan tới, như là điện thoại bình dân và đt cao cấp, đây chỉ là bảng thống kê để xem và suy nghĩ thôi
tỉ xuất lợi nhuận cao hơn mặt bằng chung của ngành thì quả là đáng khâm phục . nếu chúng ta là cổ đông thì quả là đáng mừng , nhưng nếu là khách hàng thì hoàn toàn ngược lại.