thà thiết kế như cái bàn cảm ứng dễ sử dụng hơn, máy để bàn mà với tay chọt chọt vô màn hình đứng như vậy mỏi tay chết, nhìn giống như đang chơi boxing
Cảm ứng để tiện thay bàn vẽ hoặc 1 số chi tiết tay làm tốt hơn chuột, cũng có thể dùng để giải trí/trang trí như một tablet phóng to. Các bác chắc ko muốn treo ở phòng khách mà kèm theo bàn phím+chuột chứ nhỉ ;))
Đừng nói với em là ai mua nó để làm thế mà hãy nghĩ tới nhu cầu, một khi con người có nhu cầu thì ko gì là không thể xảy ra.
Dell vô đối vè khoản màn hình,nên yên tam chất lượng màn hình rùi,còn cái giá và cảm ứng trên cái màn hình lớn thực sự ko đem lại trải nghiệm tốt lắm,1k3 ve day phai 1k5,30 chai =.=
Nếu dưới 30 chai thì được. Trên 30 chai, chắc chọn iMac cho fashion. Nhưng máy Window có lợi thế công việc văn phòng, dễ đồng bộ hoá với các tính năng và thiết bị khác.
con này có ổ blu-ray không vậy mấy bác, mấy con all in one này chỉ thấy mấy công ty chuyên làm đồ họa, thiết kế, kiến trúc mới mua, hôm trc vào 1 công ty thiết kế xậy dựng thấy choáng vì thấy 10 con imac