[IFA 2014] So sánh nhanh Nokia 1520 với Samsung Galaxy Note 4

mrworld1993
13/9/2014 6:22Phản hồi: 12
[IFA 2014] So sánh nhanh Nokia 1520 với Samsung Galaxy Note 4

Không có gì ngạc nhiên khi dòng Galaxy Note của Samsung tiếp tục dẫn đầu ở mảng phablet, và Samsung Galaxy Note 4 tất nhiên đang là nhân tố dẫn đầu ở vương quốc Android. Dù vậy, vẫn còn đó một anh tài ở nền tảng Windows Phone là Lumia 1520. Sau đây, mời các bạn xem qua bảng so sánh nhanh 2 anh tài này.

Thiết kế

Mặc dù Samsung đã mang thiết kế tinh tế lên Note 4 nhưng Lumia 1520 lại đặc biệt cung cấp cho người dùng nhiều màu sắc lựa chọn hơn. Chất lượng nhựa của Nokia Lumia 1520 có phần chắc chắn hơn song Galaxy Note 4 thu hút sự quan tâm với kiểu dáng tinh vi.

Cả hai đều được xếp vào hàng phablet bởi kích cỡ. Dù vậy, Galaxy Note 4 lại vừa tay hơn nhờ thiết kế viền được các kỹ sư Samsung chăm chút nhiều, trọng lượng của Note 4 cũng nhẹ hơn.

Màn hình hiển thị

Không đi sâu vào chi tiết nhưng Galaxy Note 4 tiếp tục ghi thêm bàn thắng với màn hình hiển thị 5.7-inch 1440 x 2560 Super AMOLED, mang lại cái nhìn chi tiết, sắc nét hơn. Lumia 1520 được quan tâm trong quá khứ khi là thiết bị Windows Phone đầu tiên có màn hình độ phân giải 1080p. Thêm nữa, màn hình Note 4 cũng sáng hơn khi nhìn dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Do là thiết bị mới nên Samsung Galaxy Note 4 được hưởng lợi rất nhiều từ những cải tiến công nghệ. Thực vậy, màn hình của Note 4 đã đánh bại Lumia 1520 gần như ở mọi hạng mục so sánh.

Giao diện và Tính năng

Sau khi trải nghiệm TouchWiz, chúng tôi thấy rằng Note 4 là bước tiến của Samsung so với Lumia 1520. Note 4 được trang bị rất nhiều tính năng cần thiết mang lại hiệu năng làm việc cho người dùng. Ngoài ra, chế độ đa nhiệm của Note 4 cũng vượt mặt tính năng tương tự trên Lumia 1520.

Tuy vậy, điểm trừ ở TouchWiz là trông có vẻ "hoạt hình" và sẽ mất khá nhiều thời gian để có được thiết kế đương đại như ở Windows Phone 8.1.

Vi xử lý và Bộ nhớ

Dùng vi xử lý thế hệ mới nhất Qualcomm Snapdragon 805 SoC, RAM 3GB nên không có gì ngạc nhiên khi Note 4 xử lý tác vụ nhanh và mượt hơn.

Quảng cáo


Tuy cả hai đều không có gì để phàn nàn về bộ nhớ trong 32GB, có thể mở rộng với thẻ microSD. Song Lumia 1520 có thể gây khó khăn đôi chút cho người dùng khi khe cắm của Lumia 1520 đòi hỏi phải có dụng cụ đặc biệt để mở trong khi Note 4 dễ mở hơn nhiều.

Camera

Lumia 1520 vẫn gây ấn tượng với camera 20-megapixel PureView; Note 4 tuy chỉ có camera 16-megapixel nhưng đã được Samsung bổ sung thêm tính năng quan trọng là ổn định ảnh quang học – thật ra tính năng này cũng có trên Lumia 1520. Kết luận: có thể nói cả hai kẻ tám lạng người nửa cân ở mục chụp ảnh.

Một số hình ảnh



Theo Phone Arena
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ai thích gì thì xài nấy thôi.Nhưng mình vẫn đánh giá Note 4 cao hơn so với 1520 ở nhiều khía cạnh.Điển hình là màn hình với độ phân giải QHD sẽ cho độ nét tốt hơn chưa kể tới tính năng nhận diện vân tay vô cùng hữu ích nữa.
BKC_SG
ĐẠI BÀNG
10 năm
Về mặt công nghệ thì Note 4 có vẻ vượt trội hơn so với 1520 nhỉ.Nó có công nghệ sạc pin siêu nhanh AFC,nhận diện vân tay,đo nhịp tim hữu ích nữa.
Ở phân khúc màn hình to thì khó có sản phẩm nào có thể đánh bại được Note 4 ở thời điểm hiện tại.Ngoài việc sở hữu chiếc bút Spen độc đáo thì Note 4 có màn hình đa nhiệm mutitask cũng rất tiện lợi khi sử dụng nữa.
Bộ đôi camera của Note 4 có lẽ chụp hình sẽ đẹp hơn so với 1520 nhờ có những sự nâng cấp đáng kể.Thứ 1 là camera sau 16 MP đã được trang bị hệ thống ổn định quang học OIS và camera trước 3.7 Mp có thể chụp hình với tiêu cự lên tới 120 độ.
Xét về tổng thể thì Note 4 có vẻ nhỉnh hơn so với 1520 nhỉ.Cả về thiết kế,cấu hình cũng như tính năng và đặc biệt là chiếc bút Spen có độ nhạy như chuột máy tính.
Cấu hình của Note 4 vượt trội quá.Mình thì thích chơi những game nặng nên Note 4 sẽ là sự lựa chọn của mình.
1 vote cho Note 4 ngoài thiết kế bắt mắt,cấu hình mạnh mẽ ra thì những tính năng độc đáo của Note 4 cũng rất đáng để quan tâm.Ví dụ như nhận diện vân tay,đo nhịp tim hay màn hình đa nhiệm mutitask rất hữu ích.
Mỗi người 1 quan điểm và 1 ý kiến.Nhưng bản thân mình thì thích Note 4 hơn nhất là chiếc bút Spen với độ nhạy tăng gấp đôi so với bút Spen của Note 3.Hơn nữa Note 4 còn sở hữu 1 công nghệ sạc pin đáng mơ ước đó là 30 phút sạc được 50 % pin.Tuyệt vời
Sở hữu em nào trong 2 em đó cũng ngon cả.Tôi thì tôi sẽ chọn Note 4 vì tôi nghĩ trong quá trình sử dụng thì những lợi ích mà Note 4 mang lại sẽ nhiều hơn.Trước mắt là thấy bút Spen trên Note 4 sẽ hỗ trợ công việc tốt hơn so với 1520.
Mình quen xài Android rồi nên Note 4 sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của mình.Hơn nữa Note 4 có cấu hình mạnh mẽ quá nên chơi game hay chạy ứng dụng nặng cũng sẽ mượt hơn.1 vote cho Note 4.
thg.1812
TÍCH CỰC
9 năm
Mình thích to nên phân vân mấy tháng trời xong đã quyết Sony Z3 vì ko thể chấp nhận được màn hình Amoled 😔
đẹp vậy. Cái này bán ở đâu khu vực Bình Định vậy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019