Infiniti chuẩn bị ra mắt crossover điện vào đầu năm sau

MinhTriND
15/12/2018 20:31Phản hồi: 19
Infiniti chuẩn bị ra mắt crossover điện vào đầu năm sau
Thông tin về một chiếc xe dùng động cơ điện của Infiniti vốn đã được rò rỉ từ tháng 11, nhưng đến bây giờ, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản mới chính thức tiết lộ phương tiện mà họ dự kiến cho ra mắt vào tháng 1 năm sau tại triển lãm Detroit Auto Show 2019 (Mỹ) là một chiếc crossover. Trong tuyên bố của mình, thương hiệu ô tô hạng sang thuộc sở hữu Nissan cho rằng với mẫu xe này, họ sẽ mang đến một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới và mang đậm DNA của Nhật Bản.

“Mẫu concept mà chúng tôi giới thiệu ở Detroit sẽ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Infiniti. Điện khí hóa và các công nghệ mới sẽ là cơ hội để chúng tôi có thể phát triển tư duy thiết kế của mình”, Karim Habib, Giám đốc điều hành mảng thiết kế của công ty nhấn mạnh. Thông qua hình ảnh úp mở ban đầu, chúng ta có thể thấy mẫu crossover chạy điện của Infiniti sẽ sở hữu dải đèn pha mỏng rất sắc xảo, trong khi viền của lưới tản nhiệt và cả logo của hãng dường như cũng được trang bị đèn LED nhằm tạo nét nổi bật khi xe vận hành trong đêm.

Đầu năm nay, Infiniti từng cho biết họ sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất những chiếc xe điện đầu tiên từ năm 2021. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý đó chính là cách Infiniti nói riêng và Nissan nói chung định nghĩa về cái gọi là “xe điện”. Theo tập đoàn, “xe điện” của họ sẽ chính là những chiếc xe sử dụng động cơ xăng để cấp năng lượng cho pin, theo như cách giải thích của Giám đốc điều hành Nissan, ông Hiroto Saikawa. Infiniti kỳ vọng đến năm 2025, những chiếc xe như thế này chiếm khoảng 1/2 doanh thu của công ty.

Nguồn: Autoblog
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mod dịch bài chán quá. Sai hẳn ý nghĩa bài gốc.

“Theo tập đoàn, “xe điện” của họ sẽ chính là những chiếc xe sử dụng động cơ xăng để cấp năng lượng cho pin,”
Chế tạo hẳn cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời ý,khi không có ánh nắng thì căng buồm lên chạy bằng sức gió. Khi không có nắng gió thì chạy bằng thủy điện nhờ những cơn mưa chảy trên xe tạo ra dòng điện có hơn không.
NatvPa
TÍCH CỰC
5 năm
@Emranhieulam1990 Ý kiến hay, hôm nào trời râm mà oi không có gió thì nạp cơm vào cho nó chạy 😃
@Emranhieulam1990 ý tưởng tốt, mình đã ghi nhận 😁
@NatvPa Chuẩn đó bạn. Nạp cơm vào nó ăn rồi thải ra khí ga ,xe lấy khí ga đó làm nguồn năng lượng cho xe chạy .ok ya tưởng hay mình sẽ ghi nhận và phát triển.
@dangkhoa_2808 Ghi nhận suông thì xoàng quá. Làm hẳn biên bản ghi nhớ đi chứ.
linhcon89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dạo Vinfast hót làm e thấy logo nè như Vinfast viết ngược^^
Trung197
TÍCH CỰC
5 năm
Quả mắt híp xu thế nhìn hịn ghê! Giống giống Lexus ấy
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
v là kiểu hybrid hay plug-in
Dao này ko thấy Infi về xe ta.
namng
CAO CẤP
5 năm
"Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý đó chính là cách Infiniti nói riêng và Nissan nói chung định nghĩa về cái gọi là “xe điện”. Theo tập đoàn, “xe điện” của họ sẽ chính là những chiếc xe sử dụng động cơ xăng để cấp năng lượng cho pin, theo như cách giải thích của Giám đốc điều hành Nissan, ông Hiroto Saikawa."

@tieumichanhche Không rõ bạn lấy định nghĩa này ở nguồn nào. Mình đọc toàn bộ nguồn Autoblog mà bạn trích dẫn cũng không thấy, google các bài phát biểu của ông Hiroto Saikawa cũng không thấy, vào xem nguyên lý hoạt động của các dòng xe điện của Nissan cũng không thấy xe nào chạy theo nguyên tắc đổ xăng vào chạy máy phát điện để sạc điện cho pin cả.

Tỉ như chiếc Nissan Leaf nổi tiếng cũng hoạt động với cùng cách thức như các xe điện khác: cắm điện lưới sạc pin, xong chạy động cơ bằng pin.

Về nguyên tắc, dùng động cơ xăng để làm máy phát điện nạp điện vào pin để chạy máy là 1 quá trình phức tạp về chế tạo và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với động cơ thuần xăng hoặc thuần điện. Và dĩ nhiên động cơ này vẫn đổ xăng nên cũng vẫn gây ô nhiễm môi trường như động cơ xăng bình thường, không thể được gọi là Zero Emission được. Dạng thức hoạt động này chỉ được áp dụng ở tàu ngầm dùng Diesel vì động cơ điện chạy êm nên khó bị phát hiện hơn.

Mình dự là bạn đọc nhầm phần động cơ hybrid, vì pin chạy động cơ điện trong các xe hybrid được nạp điện từ quá trình đạp thắng xe nên trên khía cạnh nào đó có thể xem như được nạp điện bằng động cơ xăng. Đó chính quan điểm của Bộ Tài Chính Việt Nam ta khi tính thuế xe và từ đó xem xe hybrid như xe thông thường, từ đó từ chối không cho các xe hybrid được ưu đãi giảm thuế.
@namng Bạn đọc ở đây nhé 😃

https://www.autonews.com/article/20180116/OEM09/180119739/infiniti-will-go-mostly-electric-by-2021-nissan-ceo-says
namng
CAO CẤP
5 năm
@tieumichanhche Vậy là bạn hiểu sai rồi. "ePower" chính là tên thương mại cho động cơ hybrid mới của Nissan, gắn trên Nissan Note, để cạnh tranh với Toyota Prius. "ePower" dùng một động cơ xăng 3 xi lanh 1.2 lít, nổ cố định ở vòng quay 2500rpm để đạt hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu nhất, để nạp điện cho 1 cục pin 1.5kWh. Động cơ của Note là động cơ điện lấy từ cục pin này. Và cục pin này chỉ được sạc từ 1 nguồn duy nhất là động cơ xăng của xe, không lấy từ nguồn điện ngoài.

Cái câu trong bài viết mà bạn dẫn link, ông Hiroto Saikawa chỉ nói là sau 2021 thì Infiniti sẽ chỉ sản xuất xe thuần điện và xe hybrid mà thôi. Chả có chỗ nào nói Nissan định nghĩa "xe điện" là xe chạy xăng để phát điện cả. :p
greensea_hp
ĐẠI BÀNG
5 năm
@namng Bác này nói đúng. Mod hình như chỉ google dịch ko hiểu
@namng Bạn namng dịch chính xác hơn về phần động cơ ePower, mod đính chính lại phần định nghĩa xe điện của Nissan ghi trong bài nhé.
Trong bài tiếng Anh cũg có nói là sau năm 2021 xe điện Nissan là xe thuần điện hoặc đưa trên mẫu ePower chứ Nissan ko chỉ xài mỗi ePower ko.
namng
CAO CẤP
5 năm
@son_nguyen_512 Nói thêm là hiện tại Nissan cũng đã có vài mẫu xe thuần điện (EV), trong đó nổi nhất vẫn là chiếc Nissan Leaf. Các xe này đều được quảng cáo là Zero Emissions.

Với các xe dùng động cơ ePower thì nổi tiếng là tiết kiệm xăng: 1 bình 40 lít có thể đi được hơn 1000km, chỉ tiêu tốn khoảng 2.5 - 3 lít/100km.
như bìa thì ko còn gì để nói
Bây Giờ Tháng nào cũng muốn sản xuất xe điện Vậy mai mốt xe xăng sẽ lên giá trở thành đồ cổ và có giá trị
Infiniti dạo này ít xuất hiện quá.
Dân Việt Nam chuộng Lếch Sù hơn mấy hãng xe sang còn lại của Nhật Bản.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019