cám ơn tinhte, trong bài có ben gì đó làm m rất hứng thú vụ ghi nhớ, bữa nào tinhte off hoặc mời ai đó có kinh nghiệm vụ ghi nhớ cho anh em học hỏi nghe.
- Não xem như là 1 siêu máy tính, theo bài trên, dây thần kính tới 100.000 dặm, 100 tỷ tế bào thần kinh
- Nếu trên thế giới có cái máy tính liên kết đến 100 tỷ tế bào thần kinh tức là 100 tỷ sensor (input) cảm biến các loại, để tính toán và xử lý (cpu) hoạt động các cơ quan chấp hành (output). Thì không biết cần đến bao nhiêu siêu máy tính và diện tích đất để hoạt động?
@narutoxboy
thật ra thì mình thấy quá ít, bộ não con người nó ghi nhớ gần như là mọi hoạt đồng hàng ngày luôn, làm gì có chuyện 4TB được, chúng ta không nhớ chẳng qua là nó không có gì quan trọng nên não nó không thấy đáng để quan tâm thôi, chứ nếu được ai đó nhắc lại (hoặc như có mấy liệu pháp thôi miên để xem lại đó) thì nó vẫn nằm trong não chứ không đi đâu hết
"Bộ não của những đứa trẻ có thể tạo ra chất xám dày đặc hơn người trưởng thành"
Không rõ là dịch ngu hay mù thông tin về môn sinh học nữa. Phát biểu linh tinh dám nói tế bào thần kinh có khả năng phân bào.