Dân văn phòng mà, chấp nhận thôi, Có chăng là mai đưa bài này cho bác Chủ tịch, may ra bác thấy nghiêm trọng thì nâng lên tí lương bù lạm phát, bù lại thiệt thòi cho anh em văn phòng thôi. Chứ buông Laptop ra có khi còn chết trước khi bị chết vì do ngồi Laptop nhiều ấy chứ!
Phải cố gắng thôi, yêu cầu công việc làm bạn phải ngồi nhiều. Ở văn phòng của mình, trước đây mình mang bình nước về bàn để khỏi phải đi, nhưng bây giờ mình không mang về bàn nữa và mọi thứ mình cũng để xa hơn để có cơ hội đi ra khỏi bàn và tập thể dục 😃. Tuy không nhiều nhưng nó cũng giúp ích cho cơ thể bạn
Dẫu biết ngồi lâu là có nhiều tác hại nhưng đôi khi vì công việc vì đồng $ kiếm được mà hầu như mọi người đều bỏ qua hết điều đó,cái gì cũng vậy chỉ cần vừa đủ nhiều quá không tốt ít quá cũng chẳng hay.Bài này thì để tham khảo thôi chứ thực hiện được e rằng hơi khó.
Nhìn chung đọc comment của các bạn thấy lý do chủ yếu : học nhiều quá, công việc quá nhiều, (chơi game nhiều)... nói chung là : bận quá và sống chết có số. (căn bệnh chung của mọi người là bận).
Nói chung 1 ngày 8 tiếng đi làm, đặc biệt là dân văn phòng phải ngồi nhiều, tuy nhiên trong 8 tiếng đó mình có thể vận động bằng những việc rất đơn giản : đi lấy nước uống, đi dạo 1 vòng trong công ty hoặc ở ngoài văn phòng ... như thế mình đã vận động rồi. Không phải vô tình mà mấy tòa nhà lớn đều có công viên nho nhỏ để mọi người ngồi chơi đâu.
Tóm lại là dù bận thế nào thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất, trong tất cả chúng ta o trang tinh tế đa số là trẻ, tuổi sung sức nên không thấy gì chứ nếu vào tuổi trung nien thì 1 đống bệnh è ra là tiêu ^^.
Cho nên vì đàn con khỏe mạnh sau này chúng ta phải biết đứng dậy vận động thường xuyên khi đang làm việc ^^
Bạn là sinh viên phải không ? OK, ko sao đâu bạn. Sinh viên thì hăng say, sung sức lắm, làm như lên đồng. Ra trường làm chừng 1 năm là bạn sẽ đứng nhiều hơn ngồi à ^^