[Infographic] Cùng nhìn lại dân số thế giới trong quá khứ, hiện tại và tương lai

BaroTo
12/2/2019 16:43Phản hồi: 131
131 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

keyzi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rồi sẽ có một ngày chết không có chỗ chôn , lo cho con cháu sau này quá
Reah
TÍCH CỰC
5 năm

Xem cái clip này hay hơn nè.
tanhv34k12
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phải liệt kê nguyên nhân gia tăng dân số là do ngày nay ăn mặc mát mẻ và nhiều người ăn cơm trước kẻng nên dân số tăng không kiểm soát được
vodich2895
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tanhv34k12 Thuốc đâu?? Bao đâu?? Và thế tại sao dân Nhật và châu Âu nói chung lại ngày càng già hóa trong khi lũ Ấn đụ, tàu cộng vẫn đẻ như thỏ??
@vodich2895 Trung quốc đang già hóa mạnh, mức sinh thấp, đến khoảng năm 2030 dân số sẽ giảm . Ấn Độ mức sinh cao, tuy nhiên đã giảm nhiều so với trước kia
dân số sẽ còn tiếp tục tăng và có nguy cơ là phải lên sao hỏa để dãn dân trong tương lai không xa 😁
Dân số có tăng 100 tỷ người trên quả đất này cũng vẫn bình thường . Trái đất vẫn bình yên vô sự. Không tin lên mặt trăng nhìn về trái đất mà xem. Làm gì có con người sống trên đó đâu chứ.
Số lượng tử không bằng 1/2 sinh ra .Có khi nào chưa có thuốc trị ung thư là do đó mà ra.
xt30
TÍCH CỰC
5 năm
Dân số quá đông làm gánh nặng cho xã hội, tất cả các nc trên thế giới cần phải mạnh tay trong vấn đề thanh lọc thì hay, vừa giảm bớt tệ nạn xã hội vừa làm xã hội văn minh hơn, đại loại như các tệ bạn xã hội, buôn bán và sử dụng ma túy, trộm cắp,hiếp dâm,tham ô tham nhũng, ....bọn đó nên xử hết cho xã hội công bằng,văn minh
Sao 2 thằng Ấn với Tàu không war nhau để giảm bớt dân thừa nhỉ, làm vài chục quả bom nào
@xxxx64xx52xxx73 Trâu bò oánh nhau thì bọn ruồi muỗi bên cạnh cũng tèo hết.
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
khu mình ở cúp điện hoài nên dân số tăng nhanh 😁
Lượng sinh đang gấp hơn 03 lần lượng tử, dự là còn tiếp tục tăng
các chú cứ 1 vợ 2 đứa đủ rồi. bác noà hơn 3 thì cám ơn vì đã vất vả hơn anh em còn lại😃
hoangclick
TÍCH CỰC
5 năm
vậy kiếp luân hồi liệu có còn đúng không nhỉ?
hungmap088
ĐẠI BÀNG
5 năm
có tiền cứa mua lấy vài miếng đất . không sau con cháu nó ko có đất ở -))
at0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dân số cứ tăng lên không kiểm soát thì có ngày bốc mứt mà chưa thấy có hành động gì thiết thực ở mức độ toàn cầu. Chỉ thấy đi tìm trái đất khác ở tận đâu trong khi biến Trái Đất chính hiệu thành đống rác. Con người như tế bào ung thư của Trái Đất.
Macole
ĐẠI BÀNG
5 năm
@at0607 Trái đất còn nhiều chỗ trống mà, đi máy bay nhìn xuống cũng toàn rừng núi thôi, con người chỉ mới tận dụng 1% điện tích trái đất. Có lên 100 tỉ người cũng đủ.
at0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Macole Để xếp vào chỗ trống thì bao nhiêu cũng xếp được, 1000 tỷ cũng xếp được cơ.
Đúng là dân số thế giới tăng nhanh gây nhiều hậu quả tiêu cực lắm. Tuy nhiên có 1 số khía cạnh cần làm rõ thêm. Có một đại lượng về dân số là Total fertility rate (TFR), có nghĩa là số con trung bình của một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời của mình. Mức sinh thay thế, hay là số con được sinh ra để giữ quy mô dân số ổn định về dài hạn là 2,1 con, nghĩa là TFR cần đạt mức gần 2,1 con để duy trì quy mô dân số. Tại sao lại có cái phẩy 1 vì còn phải trừ đi tỷ lệ trẻ tử vong sau sinh. Tất nhiên mức sinh thay thế 2,1 con là trong điều kiện tỷ lệ tử vong sau sinh thấp, còn với các nước có tỷ lệ tử vong sau sinh cao như châu Phi thì có thể cao hơn như 2,5 hoặc 3. Bây giờ nói chung y tế tốt, tử vong sau sinh thấp thì TFR cần là 2,1 là đủ. Nếu cao hơn 2,1 thì dân số tăng rất nhanh. Nhưng nếu dưới 2,1 tức là thế hệ sau ít người hơn thế hệ trước, vì bố mẹ cần có ít nhất 2 con để sau này khi mình qua đời thì dân số không giảm. TFR dưới 2,1 trong một thời gian dài sẽ dẫn đến già hóa và sụt giảm dân số sau 1 thế hệ (khoảng 40 năm). Nước láng giềng của mình là Trung Quốc tuy dân số đông nhất thế giới, nhưng do thực hiện chính sách 1 con, bây giờ mới bỏ, chưa kể do người trung quốc ngại sinh con nữa, nên TFR của TQ rất thấp, chỉ khoảng 1,2 đến 1,6 thôi. Do đó dân số TQ đang già hóa rất nhanh, ước tính đến khoảng năm 2030 dân số sẽ giảm do số trẻ em sinh ra ít hơn số người chết đi. Khoảng vài năm nữa Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc về dân số do TFR của Ấn Độ khá cao, khoảng 2,3 con/phụ nữ. Hiện nay hơn 1 nửa quốc gia trên thế giới có TFR nhỏ hơn 2,1, đó là Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Á. Mức sinh cao chủ yếu ở châu Phi, Trung Đông, Nam Á hoặc Trung Mỹ thôi. Nước mình có TFR khoảng 1,8 đến 1,9, dưới mức thay thế là 2,1. Dự tính dân số VN sẽ đạt đỉnh khoảng những năm 2040 với khoảng 110 triệu, sau đó sẽ giảm do già hóa dân số, số trẻ sinh ra ít hơn số người chết đi. Hiện nay các bác đều thấy người trẻ nước mình, cũng như thế giới nói chung thôi, ngại sinh con do khó nuôi, thiếu tiền, công việc không tốt, muốn cuộc sống tự do,vvv. Thế nên TFR dưới 2,1 cũng không lạ. Tuy nhiên dân số giảm có nhiều ảnh hướng đến kinh tế, xã hội lắm đấy. Đây là vấn đề phức tạp, mấy dòng bình luận không nói hết được. Các bác nên đọc bài này để hiểu rõ hơn http://nghiencuuquocte.org/2015/03/16/suy-giam-dan-so-va-su-dao-chieu-kinh-te-vi-dai/
ros12810.9
TÍCH CỰC
5 năm
@nghaimin Thank bạn, thông tin bổ ích đấy
lukyluke
TÍCH CỰC
5 năm
Trong phần giải pháp đề xuất không được tinh tế và nhân văn. Đề nghị chủ thớt bỏ ra
kinh khủng
châu á thì trung quốc và ấn độ ôm trọn chứ gì nữa
Nước nghèo thì hay đẻ nhiều.
Sau bày lấy vợ mình sinh 2 đứa thôi. Nuôi con cực lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019