[Infographic] Phương tiện giao thông sử dụng điện đang thay đổi thế giới

BaroTo
28/4/2015 9:55Phản hồi: 52
[Infographic] Phương tiện giao thông sử dụng điện đang thay đổi thế giới
Xe chạy bằng điện năng đang dần chứng minh được vị thế của nó trên thị trường thế giới. Có thể đây không phải là kiểu xe nằm trong danh sách của những tín đồ xe truyền thống với những pha tăng tốc và tiếng gầm rú ấn tượng. Nhưng với sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính gây ra bởi khí thải, xe điện năng dường như là một hướng đi đầy khôn ngoan cho con người.

Không cần phải nói, điểm sáng nhất của xe điện năng chính là con số 0% khí thải của nó. Bên cạnh đó, dù chỉ đang dừng ở mức nghiên cứu những những công nghệ pin mới hay các hệ thống điều khiển sóng não, không người lái đang khiến thị trường xe điện trở nên khá màu mỡ với các hãng xe lớn. Tuy nhiên nếu năng lượng sạch là điểm sáng nhất thì nguồn năng lượng đó cũng chính là câu hỏi lớn nhất hiện nay cho xe điện. Thời gian sạc lâu, thay pin giá thành cao là những mặt hạn chế của công nghệ xe này.

Infographic sau đây giới thiệu cho chúng ta cách mà xe chạy bằng điện năng đang ảnh hưởng đến thế giới. Và lời khuyên của tôi là các bạn hãy mong nó ảnh hưởng nhiều hơn nữa, bởi vì đây có thể là công nghệ sẽ cứu lấy màu xanh cho hành tinh và mang chúng ta đến một tương lai nơi có thiết bị và phương tiện thông minh hơn.

[Infographic] phuong tien giao thong su dung dien nang.jpg

Nguồn: visual.ly
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anh-Vui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Áp dụng cho phương tiện công cộng thì sao nhỉ, mà khi hỏng thì chi phí sửa chữa ntn cũng là vấn đề.
w32bigbang
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chủ yếu là đang chạy trên đường mà hết điện thì làm thế nào(số km hoạt động), thời gian sạc lâu nữa, thay đổi được 2 cái này thì mới thay đổi đc hoàn toàn xe chạy xăng dầu
w32bigbang
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hugn222 ối bạn thử nghĩ mà xem 😃)) đã tính đến pin dự phòng thì thà làm 1 cục to rồi nghĩ sao jho nó sạc nhanh và dung tích lớn thì hơn, chứ pin dự phòng ô tô (nếu có) chắc to lắm chứ đâu có bé như cái pin điện thoại 😁
w32bigbang
ĐẠI BÀNG
9 năm
@N.E.M mình nghĩ đấy chỉ là thành phố thôi chứ như mỹ nó có các bang rất lớn diện tích nhiều là sa mạc 😁 bây giờ xe đang đi giữa sa mạc hết pin chắc tèo :D có lẽ vẫn cần 2 30 chục năm nữa công nghệ xe điện mới phổ cập được :D
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@w32bigbang giữa sa mạc thì xe chạy xăng hết xăng cũng tèo nói chi xe điện :D mà sắm thêm cái tấm năng lượng mặt trời thì khỏi lo :D
@w32bigbang lúc trước đâu phải chỗ nào cũng có sửa xe máy có chỗ đổ xăng mà người ta vẫn đi đấy thôi. hư thì cái gì cũng hư. xe điện hư còn dễ hơn sửa xe gắn máy đấy. có đổi mới mới có phát triển nếu cứ bảo thủ sẽ tụt hậu ^_^
Mình thấy vấn đề ở đây là chi phí để thay các cục pin dung lượng cao cũng như chi phí để xử lý những viên pin hết hạn sử dụng này, không khéo lại có hại cho môi trường hơn nhiều lần dùng nhiên liệu hoá thạch
w32bigbang
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hoangminh1110 mình nghĩ họ phát triển xe điện cắhc hẳn cũng tính đến việc phát triển thế hệ pin mới ko gây hại cho môi trường r 😁
@hoangminh1110 có thấy chữ recycle ko? trên viên pin nào cũng có nhé kể cả pin dt
không biết điện ở đâu ra mấy xe này chạy ngon nhỉ?
Cây xăng sẽ thành Cây Điện
Xe điện chắc gì đã khôn ngoan, để tạo ra điện lại xây thủy điện thay đổi dòng chảy kéo theo nhiều hệ lụy. Sử dụng điện hạt nhân mang theo rũi ro. Tốt nhất có xe năng lượng mặt trời mới khôn ngoan
vâng ,
xe điện chỉ thực sự sạch khi con người sử dụng hoàn toàn điện "sạch", tức là điện hạt nhân, điện mặt trời, điện gió. Còn đối với hiện nay, khi điện vẫn chủ yếu từ nguồn nhiên liệu hóa thạch, xe điện thậm chí còn gây ô nhiễm hơn do sự hao phí năng lượng khi sạc
hongdai106
TÍCH CỰC
9 năm
@vuhuynhnnqt bảo là vẫn gây ôi nhiễm thì đúng chứ ôi nhiễm hơn thì ko đâu 😁 mình thấy xe hybrid là ok rồi, ko cần điện hết làm gì
nguyenpa
TÍCH CỰC
9 năm
@vuhuynhnnqt Bác hay thật, nhiên liệu hóa thạch tự nhiên có à, khai thác nhiên liệu hóa thạch bằng j, cũng phải tốn năng lượng thôi. không đời nào xe điện ỗ nhiễm hơn đâu.
@nguyenpa Xe mà dùng nhiệt điện thì cũng là đốt nhiên liêu hóa thạch rồi.
chiếc chạy khí nén có khi còn sạch hơn cả điện, nén khí nhanh (tầm 5 phút), ko thải chì ra môi trường... quá tuyệt vời,,, có điều nó nổ phát là banh :rolleyes:
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/airpod-oto-chay-khi-nen-gia-10-000-usd-tai-my-3210020.html
congchi1979
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyenhuuthuan Cái này gặp tai nạn thì nổ còn hơn bom. Thích nhỉ
rasputin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@congchi1979 Thế bình xăng gặp tai nạn không nổ như bom à?
vitunet
TÍCH CỰC
9 năm
đợi Lào, Campuchia sản xuất ôtô điện rồi nhập về VN chắc giá sẽ cạnh tranh lắm đây
nautical
TÍCH CỰC
9 năm
Volvo của tàu khựa mà cũng đắt ghê nhỉ
@nautical Tàu thì sao ?
VN mình bằng 1/10 họ ko ?
Bỏ cái tư tưởng khinh hàng TQ đi.
nautical
TÍCH CỰC
9 năm
@Công Nghệ 24h Ủa, cứ cái gì mình không bằng thì không được đánh giá sao bác???

Tư tưởng thế là nhược tiểu bác ạ.
nautical
TÍCH CỰC
9 năm
@Công Nghệ 24h Cảm ơn bạn đã chỉ bảo, chắc bạn cũng mới update Volvo của Tàu.

Hi vọng khi có tiền tỉ mua ô tô với tầm nhìn rộng lớn bạn sẽ xúc 1 chiếc Volvo của Tàu thay vì các thương hiệu mạnh khác, bạn nhé!
Vậy quá trình sản xuất ra cái ắc quy đó thải ra môi trường chì và a xít thì sao nhỉ? Chưa kể nếu nhẩm tính cái đống phế thải từ ắc quy khổng lồ đó nữa... Lại còn động cơ đốt trong ngày càng tân tiến, siêu tiết kiệm và giá thành sx lại rẻ, còn vấn đề cho xe tải trọng lớn, tàu bè, máy bay... Làm sao thay thế được
nqhuy229
ĐẠI BÀNG
9 năm
Các bác cứ lo kiếm tiền để mua xe, còn những vấn đề linh tinh hãng đã tính toán và cọng vào giá xe hết rồi. 😁
nqhuy229
ĐẠI BÀNG
9 năm
chắc giá này là giá ở Mẽo, về Việt Nam thì được ưu đãi thuế nhân 2,5 lần nữa :v
ps: eo ôi
".... điểm sáng nhất của xe điện năng chính là con số 0% khí thải ..." Điều này chỉ xảy ra khi nền công nghiệp sản xuất điện sạch!!!

Nếu nói về sản xuất điện sạch, hiện tại là điện gió, điện mặt trời, điện thủy triều... công suất còn hạn chế, chi phí đầu tư không nhỏ... và quan trọng hơn khi đó những yếu tố tác động ngược lại xảy ra như thủy điện. Điện hạt nhân không tạo khí thải môi trường nhưng plutonium tạo ra sẽ còn nguy hiễm hơn.

Trước mắt, xe điện vẫn phải dùng điện và việc sản xuất điện vẫn tạo ra khí thải độc hại cho môi trường. Đồng thời nếu ở VN thì lại trở thành thách thức để EVN tăng giá điện khủng!!!
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@vietthuongtinhte Các lõi phóng xạ đó sau khi dùng xong có thể đem xử lý mà, công nghệ và quy trình đã có rất nhiều và không nguy hiểm nếu làm đúng, vụ ở Nhật chẳng qua là do động đất mới làm rò rỉ phóng xạ, còn việt nam mình quá ổn định, điển hình như cái lò hạt nhân trên Đà Lạt vẫn chạy tốt mấy năm trời
duykhanh2809
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nên chọn lọc bài trước khi đăng.
bornlove
TÍCH CỰC
9 năm
Nếu quan tâm xe điện thì nên coi bộ phim tài liệu Who Killed the Electric Car?
Chỉ cần phát minh ra cục pin. Có dung lượng gấp 10 và thời gian sạc bằng 1/10 bây giờ thì bạn đã có thể trở thành tỉ phú

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019