mình đã sử dụng ipad1, hiện sử dụng ipad 2, galaxy tab 10.1 (cái này mua để mama đọc sách và lướt web), mình thấy rằng đối với các SP của apple (kể cả đối với đt là ip4 và macbook, những thứ mình dùng ké) cấu hình ko p là quan trọng nhất, tất nhiên nó quan trọng, nhưng ko quan trọng bằng việc máy chạy mượt mà, pin lâu, kho ứng dụng lớn, hình thức máy đẹp. Mình thấy mọi ng cứ thắc mắc tại sao chip ko lõi tứ, tại sao ko bằng thằng này thằng kia,... rất ít những người trong số này sử dụng sản phẩm thật, họ thường sử dụng qua ... internet, họ chỉ đọc, xem, bình phẩm bình luận blabla... họ đâu có biết với cấu hình như vậy, SP của Apple vẫn chạy mượt mà và ổn định hơn nhiều SP khác có cấu hình khủng hơn hẳn
Đối với kích thước màn hình, mình thấy con tab 10.1 chỉ hơn ipad mỗi khoản xem film có tỉ lệ 16.9, ngoài ra cầm 1 cái máy dài và hẹp như vậy sử dụng ko thuận tiện bằng ipad 4.3
Mình ko p ifan nhé, đt mình dùng toàn HTC với SS thôi (đặc biệt là Nokia 1202 hehe)
chuẩn bác.
những người cứ đánh giá sản phẩm ít đột phá này nọ, giống hệt iPad cũ, hay lấy cấu hình chip, RAM ra so... như bác Cuhiep nói, là họ chỉ dùng sản phẩm qua Internet, nên lấy việc so sánh cấu hình làm niềm vui, chứ đâu có dc trải nghiệm.
lừa tình siêu cấp.
Đọc vài trang báo việt thấy mâu thuẩn.
Trang thì nói 4 nhân trang thì nói 2 nhân.
Và cuối cùng con A5X chỉ có 2 nhân.
Nghe cái tên cũng đủ biết giữ lại cấu trúc A5 mà nhét con CPU 4 core vô thì hơi bị lạ.
Tin chính xác wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_A5#Apple_A5X_.28Dual-core.29
Trong cơ quan mình có 1 bạn dùng acer, đúng là nhìn bên ngoài nó có khá nhiều cổng kết nối tuy nhiên nhìn quá rờm rà và điều quan trọng là độ mượt so với Ipad thì không thể sánh bằng.