Casey Neistat (ai không biết thì xem youtube) cũng nói là quan trọng nhất để thành công là kiên trì,một quá trình từ lúc bắt đầu đến thành công thì cách duy nhất là nhích từng tí một, ko có chuyện ăn bớt nào trong việc nhích từng tí một đó cả (và nhất định là phải dám làm cái đã). Và trong quá trình đó họ xây dựng thói quen riêng dựa theo lịch làm việc để giải tỏa stress hay việc cá nhân, thế mà ở trên có người comment là ''không có thói quen gì cả, do số thôi'', thế thì chịu.
việc gì phải giống mấy ba này nhỉ. Tôi tin mỗi cá nhân dù có là người bình thường hay nổi tiếng đều có những nét đặc trưng rất hay, quan trọng là sống có ích cho cộng đồng thôi.
Họ đã thành công thì nói gì chẳng được. Ngày xưa chưa đỗ đại học thì lo vãi đái, đến lúc đỗ rồi thì: "đây, anh bảo này, phải học thế này này"
3 cái đầu thì còn cố được, cái cuối thì cố làm sao 😔